Quá tôn sùng Ronaldo, Garnacho đối mặt với 'cơn thịnh nộ' ở Argentina

Khương Thượng
14:41 ngày 06-02-2024
Cầu thủ chạy cánh Alejandro Garnacho có nguy cơ khiến các đồng đội Argentina đưa vào "danh sách đen" với màn ăn mừng mới nhất… chỉ vài ngày sau khi ngôi sao của CLB MU bị các đồng hương "nhắc nhở" vì quá sùng bái siêu sao Cristiano Ronaldo.
Quá tôn sùng Ronaldo, Garnacho đối mặt với 'cơn thịnh nộ' ở Argentina

Cách đây vài ngày, cầu thủ 19 tuổi đưa Man United dẫn trước West Ham 2-0 ngay sau hiệp một khi cú sút của Garnacho đi đúng vào người của Nayef Aguerd khiến bóng đổi hướng và bay khung khung thành.

Garnacho sau đó lập tức chạy ra đường biên để ăn mừng, anh lao về phía bảng quảng cáo trước khi ngồi xuống và chống tay lên hông. Sau trận đấu, cầu thủ chạy cánh thừa nhận: “Màn ăn mừng có chút cảm hứng”.

Đây là cách ăn mừng cũ của Ronaldo khi anh từng sử dụng trong thời gian còn ở Real Madrid. Với việc Garnacho thần tượng Ronaldo, rõ ràng, việc anh bắt chước siêu sao người Bồ Đào Nha là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, đồng đội của Garnacho ở Argentina là Angel Di Maria từng cảnh báo rằng, cầu thủ trẻ này không nên ăn mừng như Ronaldo: "Điều duy nhất tôi không bao giờ làm là ăn mừng theo kiểu Ronaldo. Nếu tôi ghi bàn tôi sẽ ăn mừng theo kiểu Messi. Tôi luôn kiên định với điều đó”.

 Garnacho vẫn sẽ cần cải thiện ở một số khía cạnh

Được biết, các đồng đội ở Argentina của cầu thủ chạy cánh này đã trêu chọc anh rất nhiều về tình yêu của anh dành cho Ronaldo đến nỗi cầu thủ sinh năm 2004 quá ngại ngùng để nói chuyện.

Như ngôi sao Leandro Paredes của Roma mới đây tiết lộ: "Chúng tôi đã nói đùa với Garnacho về chuyện đó. Cậu ấy rất ngại ngùng và không trả lời.

Cậu bé thật tội nghiệp, chúng tôi đã khiến cậu ấy phát điên. Toàn đội cũng nói chuyện với Garnacho về một đội bóng là gì, bằng cách nào đó chúng tôi cố gắng khiến cậu ấy cảm thấy là một phần của đội và cảm thấy thoải mái.

Mặc dù trong trường hợp này Garnacho rất lo lắng và không thể nói chuyện.Nhưng như cậu ấy nói, tôi nghĩ Garnacho có thần tượng của mình, cậu ấy luôn theo dõi ai đó rất nhiều và chơi khá giống.

Vì vậy, đó là điều bình thường, không có gì xảy ra cả. Rõ ràng, khi đến đội tuyển quốc gia, cậu ấy phải thay đổi một chút vì đây là đội tuyển của chúng tôi".

Cựu danh thủ Ian Wright mới đây cũng góp ý để Garnacho tiến bộ hơn: "Rất nhiều người nói về tác động của cậu ấy khi cậu ấy ra sân, nhưng tôi thấy rằng khi cậu ấy thi đấu, cậu ấy biết phải làm gì.

Garnachođang cố gắng thu hút mọi người. Cậu ấy thực hiện những cú sút mà đôi khi tôi nghĩ cậu ấy có thể chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn.

Nhưng trong trường hợp này, West Ham, họ đã cho Man United rất nhiều thời gian và không gian. Rất nhiều sai lầm. Sau đó cậu ấy đã có được một chút may mắn. Đồng thời, họ làm mọi thứ trở nên khá dễ dàng cho cậu ấy.

Tôi nhận thấy Garnacho là người rất tự tin, tốc độ tuyệt vời và có nhãn quan ghi bàn. Với cấu trúc của Man United hiện tại, họ có thể có cho mình hàng tấn công sắc sảo trong thời gian tới", cựu thành viên của Arsenal nhấn mạnh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x