Ronaldo hơn Messi 22 bàn thắng trong năm 2013

BÌNH KHANG
08:36 ngày 10-12-2013
Không có gì bất ngờ. Ba cái tên vào chung kết giành Quả bóng Vàng năm 2013 vẫn là Cristiano Ronaldo, Leo Messi và Frank Ribery. Tuy nhiên cách nhìn nhận về ứng viên chiến thắng đã thay đổi trong những tháng qua.
Ronaldo hơn Messi 22 bàn thắng trong năm 2013
Trung vệ của Paris Saint German, Thiago Silva, đội trưởng của tuyển Brazil, mới đây thừa nhận hôm chủ nhật vừa qua rằng anh đã bỏ phiếu cho Messi, nhưng nếu có thể anh sẽ “thay đổi quyết định của mình”. Không biết Thiago Silva có làm như anh nói hay không, nhưng anh hoàn toàn có thể thực hiện điều đó, bởi vì các cuộc bỏ phiếu đã được kéo dài thêm hai tuần, từ 15 đến 29/11. Lý do được FIFA đưa ra là “có ít sự tham gia” nhưng cũng không ít người nói toẹt ra “ FIFA làm thế là để làm hài lòng Cristiano” sau cú “sảy miệng” nổi tiếng của chủ tịch Joseph Blatter.  Mà trong số những người nghĩ như vậy, có cả chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá châu Âu, Michel Platini.
 
Lễ trao QBV sẽ được tiến hành vào ngày 13/1 tại Zurich. Cristiano Ronaldo, 28 tuổi, kết thúc năm với tư cách là ứng viên nặng ký nhất, nhờ các màn trình diễn ấn tượng trong ba tháng gần đây, cả ở Real Madrid lẫn ĐTQG Bồ Đào Nha, mặc dù điều bất lợi lớn đối với anh là không giành được một danh hiệu tập thể nào. Là người chiến thắng trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng năm 2008, khi còn khoác áo Manchester United, CR7 có một mối quan hệ yêu-ghét với giải thưởng này, vì anh nghĩ mình xứng đáng nhận QBV nhiều lần hơn những gì đang có.


Ba ứng viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2013

Leo Messi, tiền đạo 26 tuổi người Argentina, kết thúc năm 2013 trong những chấn thương cơ bắp liên tiếp. Mặc dù vậy, anh đã cùng Barca vô địch Liga và đoạt Chiếc giầy Vàng với kỷ lục 46 bàn thắng tại giải đấu này. La Pulga là cầu thủ đăng quang nhiều nhất trong lịch sử của QBV, khi 4 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, trong các năm 2009, 2010, 2011 và 2012. “Messi vẫn là người xuất sắc nhất”, theo đánh giá của huyền thoại người Brazil, Ronaldo (người ngoài hành tinh, Rô béo).

Franck Ribéry, cầu thủ người Pháp 30 tuổi, là ứng viên duy nhất trong ba người nói trên chưa một lần được nâng cao QBV. Lợi thế lớn của anh là cùng Bayern Munich và HLV Jupp Heynckes đã có một mùa bóng tuyệt vời khi giành tới ba danh hiệu cao quý: Bundesliga, Cúp quốc gia và Champions League; và mới đây, cùng Pep Guardiola giành Siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại Chelsea của Jose Mourinho. “Frank không ghi nhiều bàn thắng, nhưng anh chơi vì đội bóng hơn các cầu thủ khác”, Pep đã nói vậy.

Nếu nói về năm dương lịch 2013, các con số của Cristiano Ronaldo là ấn tượng. Tiền đạo của Real Madrid đã ghi được 57 bàn thắng cùng đội bóng của mình, trong khi Messi chỉ ghi được cho Barca 39 bàn, còn Ribery vỏn vẹn 17 bàn cho Bayern. Nhưng xét về mặt chuyền bóng, Ribery đứng đầu, với 15 đường chuyền thành bàn, so với 13 của CR7  và 12 của Messi.  Cristiano thực hiện 142 cú sút, gần gấp đôi Messi (77) và gấp ba Ribery (44). Tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi 7 bàn cho ĐTQG, trong khi Ribery là 4 bàn và Messi là 3 bàn. Do hầu như không bị chấn thương, Ronaldo được chơi nhiều hơn hai đối thủ của mình tới gần 1.000 phút.
 
Từ năm 1956 đến 2009, Quả bóng Vàng là giải thưởng cá nhân của tạp chí Pháp, France Football dành cho cầu thủ xuất sắc nhất ở các giải châu Âu (được 96 nhà báo của 96 nước lựa chọn). Năm 2010, giải thưởng ngày được sát nhập vào cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Từ đó, ngoài các nhà báo, việc bỏ phiếu còn có sự tham gia của các HLV và đội trưởng các ĐTQG được FIFA công nhận (260 Liên đoàn).

 Sau đây là danh sách Quả bóng Vàng từ trước tới nay
1956: Stanley Matthews (Anh)
1957: Alfredo Di Stefano (TBN)
1958: Raymond Kopa (Pháp)
1959: Alfredo Di Stefano (TBN)
1960: Luis Suarez (TBN)
1961: Omar Sivori (Italia)
1962: Josef Masopust (CH Séc)
1963: Lev Yachine (Liên Xô cũ)
1964: Denis Law (Scotland)
1965: Eusebio (BĐN)
1966: Bobby Charlton (Anh)
1967: Florian Albert (Hungari)
1968: George Best (Ireland)
1969: Gianni Rivera (Italia)
1970: Gerd Müller (Đức)
1971: Johan Cruyff (Hà Lan)
1972: Franz Beckenbauer (Đức)
1973: Johan Cruyff (Hà Lan)
1974: Johan Cruyff (Hà Lan)
1975: Oleg Blokhine (Liên Xô)
1976: Franz Beckenbauer (Đức)
1977: Alan Simonsen (Đan Mạch)
1978: Kevin Keegan (Anh)
1979: Kevin Keegan (Anh)
1980: Karl-Heinz Rummenigge (Đức)
1981: Karl-Heinz Rummenigge (Đức)
1982: Paolo Rossi (Italia)
1983: Michel Platini (Pháp)
1984: Michel Platini (Pháp)
1985: Michel Platini (Pháp)
1986: Igor Belanov (Liên Xô)
1987: Ruud Gullit (Hà Lan)
1988: Marco van Basten (Hà Lan)
1989: Marco van Basten (Hà Lan)
1990: Lothar Matthäus (Đức)
1991: Jean-Pierre Papin (Pháp)
1992: Marco van Basten (Hà Lan)
1993: Roberto Baggio (Italia)
1994: Hristo Stoïchkov (Bungari)
1995: George Weah (Liberia)
1996: Matthias Sammer (Đức)
1997: Ronaldo (Brazil)
1998: Zinédine Zidane (Pháp)
1999: Rivaldo (Brazil)
2000: Luis Figo (BĐN)
2001: Michael Owen (Anh)
2002: Ronaldo (Brazil)
2003: Pavel Nedved (CH Séc)
2004: Andrei Shevchenko (Ukraine)
2005: Ronaldinho (Brazil)
2006: Fabio Cannavaro (Italia)
2007: Kaka (Brazil)
2008: Cristiano Ronaldo (BĐN)
2009: Lionel Messi (Argentina)
2010: Lionel Messi (Argentina) 
2011: Lionel Messi (Argentina) 
2012: Lionel Messi (Argentina) 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
  • DJ Campbell bị bắt vì bán độ DJ Campbell bị bắt vì bán độ

    Tiền đạo từng chinh chiến ở Premier League trong màu áo Birmingham City, Blackpool và QPR là DJ Campbell vừa bị cảnh sát Anh tóm, do dính líu đến đường dây bán độ đang bị đưa ra ánh sáng.

  • Công bố danh sách đề cử tiền đạo cho đội hình FIFPro 2013 Công bố danh sách đề cử tiền đạo cho đội hình FIFPro 2013

    Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới FIFPro vừa cho công bố danh sách đề cử cho vị trí tiền đạo trong đội hình tiêu biểu của năm. Trong danh sách này, tất nhiên không thể thiếu những cái tên đình đám như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

  • Ronaldinho kịp bình phục, Mineiro tự tin Ronaldinho kịp bình phục, Mineiro tự tin

    Đây là thông tin rất quan trọng với nhà ĐKVĐ Copa Libertadores, Atletico Mineiro trước thềm FIFA Club World Cup sắp diễn ra trên đất Morocco.

  • FIFA công bố danh sách rút gọn Quả bóng Vàng FIFA công bố danh sách rút gọn Quả bóng Vàng

    Đúng như những gì giới chuyên môn đã nhận định trước thời điểm công bố của FIFA, Ronaldo, Messi và Ribery là 3 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng.

  • Cafe tối: Nhớ quá, nụ cười "Rô vẩu"! Cafe tối: Nhớ quá, nụ cười "Rô vẩu"!

    Bạn đã bao giờ yêu tha thiết một người chỉ vì nụ cười của họ? Nhìn nụ cười ấy, bạn quên mất tiêu là mắt họ hơi xếch, mũi họ hơi tẹt và răng họ thì hơi hô. Ronaldinho sở hữu một nụ cười như vậy, một nụ cười mà đến cả những kẻ lẽ ra phải căm thù anh nhất cũng không thể ghét anh cho được.

  • 10 tay săn bàn lợi hại nhất thế giới 10 tay săn bàn lợi hại nhất thế giới

    Bóng đá không chỉ có bàn thắng, nhưng môn thể thao này cũng không còn ý nghĩa nếu thiếu những pha làm bàn. Hiện giờ các giải đấu hàng đầu châu Âu đang quy tụ những chân sút đẳng cấp nhất thế giới. Dưới đây là 10 tiền đạo khiến các hàng phòng ngự phải dè chừng nhất (các thống kê tính tới trước loạt trận cuối tuần này).

  • 10 clip được xem nhiều nhất tuần 2 tháng 12 10 clip được xem nhiều nhất tuần 2 tháng 12

    Vụ bạo lực kinh hoàng trong trận đấu giữa Atletico PR và Vasco da Gama khiến 3 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch đã thu hút được nhiều lượt người xem nhất tuần qua (từ 3/12 đến 9/12).

  • CR7 coi trọng giấc ngủ hơn kết quả bốc thăm của ĐT BĐN CR7 coi trọng giấc ngủ hơn kết quả bốc thăm của ĐT BĐN

    Trong khi cả thế giới bóng đá hồi hộp chờ đợi những diễn biến nhỏ nhất từ lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2014, thì siêu sao người Bồ lại hoàn toàn chẳng hề để tâm tới sự kiện này.

  • Pha bỏ lỡ ngốc nghếch nhất trong lịch sử bóng đá Pha bỏ lỡ ngốc nghếch nhất trong lịch sử bóng đá

    Trận đấu kịch tính nhất và cũng là ngớ ngẩn nhất trong lịch sử bóng đá có lẽ thuộc về một cuộc đối đầu tại giải hạng 3 Phần Lan hồi tháng 5 vừa qua.

  • Video "tố" FIFA gian lận trong lễ bốc thăm World Cup 2014 Video "tố" FIFA gian lận trong lễ bốc thăm World Cup 2014

    Mới đây, một đoạn video "tố" FIFA gian lận trong việc bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2014, trong đó Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke là người trực tiếp điều hành.

  • Hôm nay công bố danh sách rút gọn QBV FIFA 2013: "Trận chung kết" thủ tục Hôm nay công bố danh sách rút gọn QBV FIFA 2013: "Trận chung kết" thủ tục

    Vào lúc 20h hôm nay (giờ Việt Nam), FIFA sẽ công bố danh sách rút gọn Quả bóng vàng 2013. Cho dù ai lọt vào “chung kết”, thì Cristiano Ronaldo vẫn đang chiếm ưu thế vượt trội so với các đối thủ khác để trở thành cầu thủ hay nhất thế giới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x