Rubiales thua kiện vụ nụ hôn 'cao quý', y án cấm 3 năm của FIFA

Quang Minh
08:24 ngày 29-01-2024
LĐBĐ thế giới (FIFA) đã y án cấm cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales tham gia vào các hoạt động bóng đá trong 3 năm liên quan tới nụ hôn "cao quý" với nữ cầu thủ Jenni Hermoso.
Rubiales thua kiện vụ nụ hôn 'cao quý', y án cấm 3 năm của FIFA

Trước phán quyết của thẩm phán Tây Ban Nha rằng cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales sẽ phải đối mặt với phiên tòa hình sự vì tội quấy rối tình dục, ủy ban kháng cáo của FIFA đã giữ nguyên lệnh cấm Rubiales tham gia bóng đá.

Rubiales đã kháng cáo lệnh cấm 3 năm của FIFA vì nụ hôn mà ông ép buộc ngôi sao của VCK World Cup nữ 2023, Jenni Hermoso mà không có sự đồng ý của cô.

"Sau khi phân tích các đệ trình và tiến hành một phiên điều trần, Ủy ban Phúc thẩm đã quyết định bác bỏ đơn kháng cáo và xác nhận hình phạt áp dụng đối với ông Rubiales. Trong số những cân nhắc khác, Ủy ban Phúc thẩm cho rằng ông Rubiales đã hành xử trái với các nguyên tắc được quy định trong điều 13 của Bộ luật kỷ luật FIFA trong và sau trận chung kết World Cup nữ", tuyên bố của FIFA cho biết.

Thẩm phán người Tây Ban Nha, Francisco de Jorge của tòa án hình sự hàng đầu Tây Ban Nha kết luận rằng nụ hôn "không có sự đồng thuận và là một hành động đơn phương và bất ngờ" của Rubiales, người đang phải đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục và ép buộc.

FIFA giữ nguyên án cấm 3 năm dành cho Rubiales

FIFA giải thích hành vi của Rubiales tương tự, nhưng không đi sâu hơn vào vụ việc hoặc những gì xảy ra sau đó.

Thẩm phán De Jorge cũng đã đề xuất đưa 3 người khác ra xét xử vì sau đó gây áp lực lên Hermoso với mục đích "để đưa ra tuyên bố công khai xác nhận nụ hôn là có sự đồng thuận" gồm cựu huấn luyện viên nữ, Jorge Vilda, giám đốc đội nam, Albert Luque và giám đốc tiếp thị của RFEF, Ruben Rivera.

Thẩm phán De Jorge cho biết ông đã tìm thấy bằng chứng về "nỗ lực phối hợp" của Vilda, Luque và Rivera, đồng ý với Rubiales "để thuyết phục Jennifer Hermoso và khiến cô ấy đồng ý quay video nói rằng nụ hôn là sự đồng thuận".

Trong vụ việc xảy ra ngày 20/8/2023 sau khi Tây Ban Nha đánh bại Anh để giành chức vô địch World Cup nữ tại Australia, Rubiales đã dùng cả hai tay ôm đầu Hermoso và cưỡng hôn lên môi cô. Ông Rubiales đã mô tả hành động này là "một nụ hôn có sự đồng thuận" nhưng Hermoso khẳng định không phải vậy.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x