Sergio Aguero: 'Man City đủ sức ăn ba mùa này'

Trong bài viết mới nhất trên blog, Sergio Aguero chia sẻ cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất của anh với một trang thông tin mạng. Trong đó, anh nói về cơ hội ăn ba của Man City mùa này, về những cuộc chạm trán quan trọng của The Citizens với Chelsea, Arsenal và Real Madrid sắp tới, về Messi và ĐT Argentina.

Anh nghĩ thế nào về bản hợp đồng mới của Man City, Claudio Echeverri? Liệu cậu ấy có thể trở thành một người hùng mới của City như chính anh và Julian Alvarez?

Hi vọng thế. Cậu ấy còn trẻ nhưng đầy triển vọng trở thành một ngôi sao ở châu Âu. Tôi từng xem cậu ấy thi đấu trong các đội trẻ của Argentina và rất ấn tượng. Cậu ấy có khả năng kiểm soát sân đấu tuyệt vời, lực sút tốt, sự tinh tế và cả nhạy cảm ghi bàn cũng như kiến tạo. Cậu ấy tới City khi có ít kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp hơn cả Julian, nên sẽ cần nhiều thời gian hơn để thích nghi. Nhưng chắc chắn đó là một bản hợp đồng tốt.

Man City sẽ đối đầu với Chelsea trong trận bán kết FA Cup, anh đánh giá thế nào về cuộc đối đầu này?

Với tôi, điều quan trọng là City lại một lần nữa tới được đây. Tôi mới đọc được ở đâu đó rằng họ là đội bóng đầu tiên trong lịch sử 6 lần vào bán kết FA Cup liên tiếp. Mà càng làm được điều đó thường xuyên thì khả năng giành chiến thắng sẽ càng cao. 

Tôi tin rằng đây sẽ là một trận đấu khó đoán định. Chelsea là một đội bóng đang lên, với những cầu thủ trẻ và khát khao. Tuy nhiên, City là kiểu đội bóng luôn biết rõ mình cần phải làm gì, nên tôi nghĩ họ có thể đi tiếp.

Anh đánh giá thế nào về khả năng Man City lại giành được một cú ăn ba nữa ở mùa giải này?

Anh phải hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của việc giành cú ăn ba. Làm được điều đó rất khó, nên anh cần phải biết cách trân trọng khoảnh khắc đó, khoảnh khắc anh tạo nên lịch sử. Cả Premier League, Champions League lẫn FA Cup đều là những giải đấu đỉnh cao, vậy nên anh sẽ phải thể hiện một phong độ hoàn hảo nếu muốn vô địch cả ba giải đấu ấy trong một mùa giải.

 

Kalvin Phillips đã gặp rất nhiều khó khăn ở City và bây giờ là ở West Ham. Anh có nghĩ là anh ấy còn tương lai ở Eithad hay không?

Thật đáng tiếc. Tôi luôn mong được xem anh ấy thể hiện đúng với năng lực của mình ở City. Về tương lai của anh ấy, chúng ta sẽ biết vào cuối mùa thôi, nhưng tất nhiên còn phụ thuộc vào sự thay đổi của anh ấy ở West Ham nữa. 

Ngày 30/3 tới, City sẽ gặp Arsenal trong trận đấu có thể quyết định chức vô địch Premier League. Anh dự đoán thế nào về tỉ số trận đấu này?

Tôi đánh giá đây là một trong những trận đấu đáng chờ đợi nhất ở mùa giải này. Không có gì phải nghi ngờ cả. Tôi tin tưởng vào một chiến thắng cho City, nhưng không nghĩ rằng đó là trận đấu quyết định. Vẫn còn nhiều trận đấu khác có thể tác động tới cuộc đua vô địch. Nên nhớ năm nay cuộc chiến không chỉ giữa hai đội bóng, mà là ba, và cả ba đều có lịch thi đấu không dễ dàng.

City cũng sẽ gặp Real Madrid ở Champions League. Dự đoán của anh?

À, đấy cũng là một trận đấu rất đáng chờ đợi. Các cuộc đối đầu giữa hai đội đã trở thành một dạng Siêu kinh điển ở Champions League rồi. Hai đội bóng với những ngôi sao hàng đầu, được dẫn dắt bởi hai HLV xuất sắc bậc nhất. Rất tiếc là năm nay họ gặp nhau hơi sớm, hai ứng viên hàng đầu sẽ chỉ còn lại một sau vòng tứ kết này. Ở những trận đấu kiểu này thì điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng cũng như năm ngoái, tôi hi vọng City sẽ là đội đi tiếp.

Chúng ta đã không nói chuyện với nhau kể từ khi Jurgen Klopp thông báo sẽ chia tay Liverpool. Nhìn lại thời gian anh còn khoác áo City, anh đánh giá ông ấy là một đối thủ mạnh cỡ nào?

Một HLV xuất sắc. Klopp rõ ràng đã nâng tầm Liverpool, biến họ thành một thế lực ở Premier League trong những năm gần đây. Ông ấy khiến cho lối chơi của họ trở nên quyết liệt hơn, tập trung hơn. Điều quan trọng là khi có những cầu thủ mới tới, ông ấy vẫn có thể gò họ vào tinh thần đó. Chắc chắn là Premier League sẽ rất nhớ ông ấy.

 

Nói về Argentina nhé. Anh có nghĩ Argentina là ứng cử viên hàng đầu ở Copa America sắp tới?

Argentina thì luôn luôn là ứng cử viên. Chúng tôi còn đang là các nhà đương kim vô địch, cả ở Copa lẫn World Cup. Nhưng tôi không cho là mọi chuyện sẽ dễ dàng. Bóng đá Nam Mỹ đang có một số đội tuyển rất mạnh, thế nên là ứng viên với có ưu thế là hai câu chuyện khác hẳn nhau.

Brazil, Colombia, Ecuador, Uruguay... (đều rất mạnh). Mexico thì luôn là một đối thủ khó chịu. Ngoài ra còn phải kể tới Mỹ nữa, họ sẽ mạnh hơn khi được chơi trên sân nhà.

Anh từng là đồng đội của Messi ở Olympic 2008, lần cuối cùng Argentina giành được Huy Chương Vàng? Anh đánh giá thế nào về khả năng đoạt huy chương của đội năm nay? Liệu có khả năng Leo cũng sẽ tới Paris để giành tấm HCV thứ hai không?

Olympic là một trải nghiệm có một không hai. Tôi sẽ không bao giờ quên những ký ức về giải đấu mà chúng tôi đã giành Huy Chương Vàng. Rất khác, nhưng căng thẳng thì không hề kém.

Tôi thật may mắn vì được chơi bóng trong một tập thể tuyệt vời mà Leo là thủ lĩnh. Mỗi khi nhìn lại những bức ảnh của chúng tôi thời đó, tôi lại thấy người cứ rần rần hết cả lên. 

Còn hiện tại, tôi nghĩ Argentina đang có một nền tảng tốt. Chuyện Leo có mặt (hay không) là lựa chọn riêng của anh ấy. Tuy nhiên còn những ràng buộc và trách nhiệm khác, nên đấy cũng không phải là điều dễ dàng.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x