Tiền đạo Wayne Rooney (D.C. United): 'MLS khó nhai hơn tôi nghĩ'

Minh Nam
07:05 ngày 01-11-2018
Khi Rooney rời Premier League để sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) thi đấu, nhiều người nghĩ rằng Gã Shrek tới Mỹ để kiếm tiền dưỡng già. Nhưng tới lúc này, họ sẽ phải nghĩ lại. Trong bài trả lời phỏng vấn trên BBC mới đây, Rooney vừa thổ lộ về cuộc sống tại Mỹ, về MLS khó “nhai” hơn anh nghĩ, và dĩ nhiên là về cả M.U, Everton…
Tiền đạo Wayne Rooney (D.C. United): 'MLS khó nhai hơn tôi nghĩ'
MLS không dễ nhằn
Mùa Hè 2018, trong khi đội tuyển Anh đang chơi khá hay ở World Cup 2018 thì người hùng một thời, đội trưởng một thời, người đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử của họ, lặng lẽ chia tay Everton để tới D.C. United. Thời điểm ấy, nhiều người nghĩ rằng Rooney đã cạn khát khao chinh phục ở Premier League. Và hành trình vượt đại dương sang Mỹ là chuyến đi dưỡng già của Rooney. 

Nhưng gần nửa năm qua, Gã Shrek đã chứng minh điều ngược lại. Những gì Rooney thể hiện trên sân cỏ Mỹ trong 4 tháng qua cho thấy vẫn là một Rooney rực lửa chiến đấu. Cách đây 2 tháng, tờ Daily Mail đưa clip Rooney chạy như điên về phần sân nhà rồi xoạc lấy quả bóng trong chân đối phương. Ngay sau đó, anh đứng dậy, dẫn quả bóng rồi tung ra đường chuyền dài cho đồng đội ghi bàn. Tình huống đó diễn ra ở phút bù giờ cuối cùng. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho Rooney trên đất Mỹ, rằng đã vào sân là anh vẫn giữ tinh thần chiến binh, như anh từng thế ở M.U và ĐT Anh. 

Nhờ tinh thần đó mà Rooney đã ghi 12 bàn ở MLS, đưa D.C. United từ chỗ ở nhóm cuối bảng khi anh mới tới, đến vòng play-off giải đấu này. “Tôi đã biết đây là giải đấu khó nhằn, giàu thể lực. Nhưng khi đến đây thi đấu, tôi nhận ra trình độ các đội bóng, trình độ các cầu thủ, cao hơn nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng ban đầu. Những tuần gần đây khi các CLB chiến đấu giành suất đá vòng play-off thì còn thực sự cạnh tranh hơn nữa. Có sức ép dành cho tôi. Nhưng tôi hào hứng khi đối đầu đầu với sức ép”, Rooney tiết lộ trên BBC về việc MLS khắc nghiệt hơn anh nghĩ. 


“Cuộc sống tại Mỹ cũng thoải mái hơn với gia đình tôi. Tôi có thể dễ dàng tới siêu thị để mua một tách cafe. Thời gian sống ở Anh, điều này sẽ khó khăn hơn một chút. Bởi tại Mỹ, không có nhiều người nhận ra bạn. Hoặc nếu có nhận ra thì họ cũng hoàn toàn tôn trọng bạn. Đó là sự khác biệt rất lớn. Bóng đá cũng không phải môn thể thao số 1 ở đây. Họ còn có nhiều môn thể thao khác, từ bóng bầu dục, đến bóng rổ. Đó mới là những môn thể thao được mọi người xem nhiều nhất. Bởi vậy, tôi có thời gian và không gian để tận hưởng cuộc sống với gia đình. Tại Anh, tôi phải có kế hoạch cho mọi thứ. Tôi không thể đến trường đón bọn trẻ rồi sau đó đi đâu hoặc làm gì mà bọn trẻ muốn”, Rooney nói về khác biệt trong cuộc sống gia đình tại Mỹ.  

Không có chuyện cầu thủ M.U phản Mourinho 
Trong bài trả lời phỏng vấn trên BBC, Rooney cũng thừa nhận thất vọng về những gì diễn ra tại Everton: “Dĩ nhiên là tôi không hài lòng với cách kết thúc tại Everton. Bạn không thể hào hứng khi bạn không giành chiến thắng. Quãng thời gian ở Everton mùa trước khá thất vọng. Bởi chúng tôi thay nhiều HLV và tôi phải chơi nhiều vị trí khác nhau. Dù vậy, đó là một phần của bóng đá. Bạn phải vượt qua những thời điểm khó khăn thì mới tới được những khoảnh khắc tuyệt vời. Cuộc chia tay Everton sau đó lại mở ra chương mới trong cuộc đời tôi. Tôi hài lòng về điều đó”. 


Khi được hỏi về M.U thời điểm hiện tại, Rooney có ý bênh vực Jose Mourinho. “Thực sự là họ đang ở trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, Mourinho là HLV giàu kinh nghiệm. Tôi nghĩ những cầu thủ M.U phải cống hiến nhiều hơn nữa, phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hy vọng rằng họ sẽ quay trở lại được quỹ đạo. Giành thêm một vài chiến thắng, tạo sức ép với nhóm đầu bảng, rồi quay trở lại tốp đầu là những gì mà chúng tôi muốn thấy ở M.U lúc này”, Rooney cho biết.

Ngôi sao người Anh cũng khẳng định anh không tin việc các cầu thủ M.U bật lại Mourinho: “Trong sự nghiệp, tôi chưa từng thấy hay nghe bất kỳ cầu thủ nào không muốn thi đấu vì họ bị cho là mâu thuẫn với HLV. Tôi không nghĩ trên cương vị một cầu thủ thì bạn có thể làm điều đó. Bởi bạn phải tôn trọng CLB, các CĐV và tôn trọng cả đồng đội. Vì thế, tôi không nghĩ bất kỳ cầu thủ nào ở M.U lại không thi đấu chỉ vì Jose. Tôi chắc chắn là họ luôn tập luyện chăm chỉ để giành những kết quả tốt”. 

Rooney là chân sút số 1 của D.C. United
Ở MLS 2018, Rooney đang là Vua phá lưới của D.C. United với 12 bàn chỉ sau 20 trận. Ngoài ra, Rooney còn có 6 pha kiến tạo. Rooney ghi nhiều hơn 2 bàn so với người ghi bàn nhiều thứ 2 của D.C. United là Luciano Acosta. 

“Thật tuyệt vời khi được xem đội tuyển Anh thi đấu. Lần gần nhất tôi được ngồi xem ĐTQG đá mà không phải thành viên là khi 16 tuổi. Tôi cảm thấy mình đã đúng khi từ giã Tam sư. Đó là quyết định không chỉ cho tôi, mà còn cho cả tập thể”, Rooney chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x