Vì sao Nagelsmann ‘già hóa’ ĐT Đức?

Việt Hà
18:41 ngày 14-10-2023
Áp lực thành tích tại EURO 2024 buộc Julian Nagelsmann đề cao yếu tố kinh nghiệm. Vị tân HLV trưởng ĐT Đức chấp nhận một đội hình lão hóa nhưng dạn dày, dễ thích ứng và hòa nhập.

Chiến lược gia 36 tuổi chỉ có 8 tháng chuẩn bị cho kỳ EURO 2024 diễn ra trên sân nhà. Đó là quãng thời gian quá ngắn cho một núi công việc phía trước Nagelsmann: thúc đẩy tinh thần tích cực cho một ĐT Đức đang khủng hoảng, xây dựng lối chơi hiệu quả và đội ngũ cầu thủ đủ chất lượng để chinh phục đỉnh cao châu Âu. Nếu nói đó là nhiệm vụ bất khả thi với đội bóng vừa thua tan nát 3 trận cuối cùng của triều đại cũ Hansi Flick thì cũng không quá lời. 

*Nhận định bóng đá Mỹ - Đức, 02h00 ngày 15/10

Nhưng Nagelsmann không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng làm tốt nhất có thể. Hợp đồng của cựu HLV Bayern với LĐBĐ Đức chỉ có thời hạn tới 31/7/2024, có nghĩa EURO 2024 (14/6/2024 – 14/7/2024) là tất cả với Nagelsmann. Điều đó lý giải tại sao chiến lược gia trẻ tuổi này đi ngược lại hoàn toàn đường lối của người tiền nhiệm. Nếu như Hansi Flick trong ba năm qua liên tục thử nghiệm, xáo trộn thì Nagelsmann đề cao tính đơn giản, hiệu quả. Nếu như Flick tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ thì Nagelsmann chỉ dùng các cầu thủ có phong độ tốt, kể cả lớn tuổi.

Nagelsmann gọi lại trung vệ 34 tuổi Mats Hummels của Dortmund

Tất cả dẫn tới một danh sách triệu tập rất đặc biệt của Nagelsmann. Trong 26 cái tên được gọi lần này có tới 12 cầu thủ ngoài 30 tuổi. Với độ tuổi trung bình lên tới 28,54, đây là danh sách triệu tập già nhất của ĐT Đức trong hai mươi năm qua. Điều này phần nào gợi nhớ ký ức tươi đẹp về một thời hào hùng của Cỗ xe tăng, với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và những “đóa hoa nở muộn” như Oliver Bierhoff, Miroslav Klose. Một ĐT Đức già dặn, lì lợm, đơn giản nhưng hiệu quả chính xác là mục tiêu hướng đến của Nagelsmann.

“Cách nhanh nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng vừa qua là thực hiện một quy trình đơn giản. Kế hoạch của chúng tôi sẽ không phức tạp như bóng đá cấp CLB. Đơn giản là một từ khóa hay, nhất là với ĐT Đức vào lúc này. Chúng tôi sẽ không đổi 14 sơ đồ trong một trận đấu”, Nagelsmann tuyên bố về kế hoạch tái thiết đội chủ nhà EURO 2024.

Tiền đạo Kevin Behrens (Union Berlin) lần đầu được gọi vào ĐT Đức ở tuổi 32

Chính vì triết lý “đơn giản hóa” đó, Nagelsmann không có thời gian để giáo huấn thế nào là “đơn giản” với các cầu thủ trẻ. Ông tìm kiếm những gương mặt giàu kinh nghiệm, có phong độ tốt bất chấp tuổi đã cao. Đó là lý do Mats Hummels (Dortmund) trở lại ĐT Đức ở tuổi 34 sau hơn hai năm vắng bóng, hay Kevin Behrens (Union Berlin) lần đầu lên tuyển ở tuổi 32. Cựu danh thủ Mario Basler thừa nhận bị “sốc nặng” khi Nagelsmann triệu tập hai lão tướng Hummels và Behrens. Basler cho rằng vị HLV 36 tuổi quá thủ cựu và đã đảo ngược quá trình tiến hóa của ĐT Đức.

Nhưng Nagelsmann trung thành với đường lối của mình. Ông cần những cầu thủ có phong độ tốt và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu chiến thuật. Ngoài Behrens lớn tuổi, hai gương mặt mới toanh của ĐT Đức đợt này là Robert Andrich (29 tuổi, Leverkusen) và Chris Fuhrich (25 tuổi, Stuttgart) đều chỉ là những cầu thủ trung bình khá ở Bundesliga. Cuộc khủng hoảng nhân lực của ĐT Đức là có thật. Nhưng Nagelsmann đang làm theo cách từng tạo nên thành công của ĐT Đức trong quá khứ, đó là tìm kiếm những mắt xích phù hợp để tạo nên một tập thể mạnh thay vì chọn ra những tên tuổi lớn nhất.

Phía trước Nagelsmann là cả một công trường ngổn ngang

Andrich sau màn thể hiện xuất sắc ở Bundesliga có thể được trao cơ hội đá chính ở hàng tiền vệ bên cạnh Joshua Kimmich và Ilkay Gundogan. Còn trên tuyến đầu nhiều khả năng vẫn là Niclas Fullkrug, tiền đạo đã 30 tuổi và vẫn chưa tìm lại phong độ xuất sắc ở mùa giải trước. Sức sống của Đức vẫn phụ thuộc vào dàn sao Bayern với Jamal Musiala, Thomas Muller, Leroy Sane những người mà Nagelsmann hiểu rất rõ. Nhưng ở tuyến dưới là nỗi lo chưa có lời giải khi Niklas Sule hay Antonio Rudiger, David Raum đều không có phong độ ổn định.

Đừng chờ đợi một màn lột xác của Đức dưới thời Nagelsmann. Ông không đủ bột để gột nên hồ. Nhưng nếu Nagelsmann tìm được “long mạch” của ĐT Đức bằng việc khơi dậy lòng quyết tâm và mài nhọn lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả, họ vẫn có thể mơ cao tại EURO 2024. Tất cả bắt đầu từ cuộc chiến với Mỹ vào đêm nay.   

Lịch giao hữu của ĐT Đức:
02h00 ngày 15/10: Mỹ - Đức
07h00 ngày 18/10: Mexico – Đức
 

Lahm chỉ trích mức lương quá cao của Nagelsmann
Theo cựu danh thủ Philipp Lahm, LĐBĐ Đức đang trả lương quá cao cho HLV trưởng ĐTQG. Hansi Flick từng được nhận 6,5 triệu euro mỗi năm trong khi người kế nhiệm là Julian Nalgesmann cũng lĩnh tới 4,8 triệu euro mỗi năm. “Điều đó là không tốt, tốn quá nhiều tiền cho một HLV chỉ cầm 10 tới 15 triệu một năm. Trong khi HLV cấp CLB phải trải qua số trận đấu gấp 4 lần. Theo tôi, HLV trưởng ĐT Đức không nên lĩnh quá 2 triệu euro/năm”, Lahm bình luận trên tờ The Guardian.
 


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x