World Cup 2022 trước khả năng mở rộng lên 48 đội tham dự: Kuwait được nhắm làm đồng chủ nhà với Qatar

Trí Công
06:19 ngày 18-04-2019
Bất chấp những rào cản và sự phản đối từ nhiều thành viên của FIFA, Chủ tịch Gianni Infantino vẫn đang tìm mọi cách để hiện thực hóa tham vọng mở rộng số đội tham dự World Cup 2022 lên con số 48. Trong diễn biến mới nhất, Kuwait được nhắm đến làm đồng chủ nhà với Qatar.
World Cup 2022 trước khả năng mở rộng lên 48 đội tham dự: Kuwait được nhắm làm đồng chủ nhà với Qatar

Tích cực tìm phương án khả thi 

Tính đến hiện tại, con số về các đội tham dự VCK World Cup 2022 vẫn chưa được công bố. Cuối tuần trước, Chủ tịch FIFA Infantino cho biết khả năng World Cup 2022 mở rộng lên 48 đội chỉ là 50-50. Dẫu vậy, ông vẫn khát khao với viễn cảnh giải bóng đá lớn nhất hành tinh có 48 đội tham dự ngay từ 2022, thay vì phải chờ thêm 4 năm nữa như những gì các thành viên FIFA tán đồng trước đó. 

Để hiện thực hóa hy vọng kể trên, Chủ tịch Infantino đã bay sang Doha để gặp các quan chức của Qatar nhằm bàn bạc về tính khả thi nếu nâng số đội dự VCK World Cup lên thành 48. Thậm chí, ý tưởng có thêm một quốc gia vùng Vịnh bên cạnh Qatar làm chủ nhà cũng được ông nhắc đến. Thực sự, việc lựa chọn một nước láng giềng với Qatar làm đồng chủ nhà không hề đơn giản. Bởi hiện tại, mối quan hệ giữa Qatar với một số quốc gia vùng Vịnh như UAE, Bahrain và Saudi Arabia không tốt. FIFA cũng đã căn cứ từ thực tế ấy để nghiêng về phương án đề nghị với Kuwait hoặc Oman - các quốc gia trung lập trong quan hệ với Qatar - đóng vai trò đồng chủ nhà World Cup 2022.


Một tin khác được trang Aljazeera cho biết là Bộ trưởng Ngoại giao của Oman đã thông báo quốc gia này khước từ đề nghị của FIFA. Lý do phía Oman đưa ra là họ không có đủ thời gian để chuẩn bị. Vì thế, Kuwait là quốc gia khả thi duy nhất có thể cùng Qatar đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới. 

Việt Nam chờ tin vui 

Việc “nhắm” Kuwait làm đồng chủ nhà World Cup 2022 của người đứng đầu FIFA chi tiết tới mức, ông đã tính đến 2 sân vận động tại Kuwait đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu. Đó là sân Jaber Al-Ahmad với sức chứa 60.000 chỗ ngồi và Sabah Al-Salem với sức chứa 26.000 chỗ ngồi (sẽ được nâng cấp theo yêu cầu của FIFA nếu Kuwait trở thành đồng chủ nhà). 

Đây được xem là tính toán quan trọng của Chủ tịch Infantino. Nhất là khi về phía Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022 xác nhận chỉ kịp nâng cấp, tu sửa 8 sân vận động để phục vụ giải đấu trong phạm vi 32 đội tham gia. Tuy nhiên, có một chi tiết mà phía FIFA nói chung và Chủ tịch Infantino nói riêng cần lưu ý. Đó là vấn đề nhà tài trợ và những quy định chặt chẽ về luật ở từng quốc gia. Cụ thể, nếu Qatar cho phép người ngoại quốc được uống rượu bia trên lãnh thổ của mình thì Kuwait rất khắt khe, thậm chí vẫn sẽ ban hành lệnh cấm bia rượu trong trường hợp đăng cai. Trong khi đó, Budweiser - nhà tài trợ chính của World Cup lại là một thương hiệu bia.


Phải khẳng định, Chủ tịch Infantino đang làm tất cả để có thể mở rộng số đội tham dự World Cup 2022 lên con số 48. Nếu điều đó thành hiện thực, số suất cho các đội châu Á tham dự giải sẽ tăng từ 4,5 lên 8,5. Điều đó cũng có nghĩa, việc vượt qua vòng loại thứ hai để vào vòng loại thứ ba sẽ giúp những đội thuộc nhóm tầm trung như Việt Nam tiến sát giấc mơ World Cup. Nhưng như đã nói, chúng ta vẫn phải chờ tin vui và cái gật đầu từ các thành viên của FIFA. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x