World Cup mở rộng có làm giảm chất lượng giải đấu?

Trọng Khang
17:30 ngày 24-07-2023
Khi chủ tịch FIFA - Gianni Infantino công bố kế hoạch mở rộng World Cup nữ từ 24 lên thành 32 đội, đã có những lo ngại về chuyện chất lượng giải đấu đi xuống vì ngày càng bị pha loãng. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy quan điểm đó không hề đúng với những gì diễn ra tại Australia và New Zealand.

Những nhân tố mới gây ấn tượng

Ở kỳ World Cup nữ năm nay, giải vô địch thế giới đón chào sự xuất hiện của 8 nhân tố mới là Philippines, CH Ireland, Zambia, Haiti, Bồ Đào Nha, Panama, Morocco và Việt Nam. Là tân binh của giải, cũng dễ hiểu khi những đại diện kể trên không được đánh giá cao. Dưới góc nhìn của không ít người, việc tất cả vượt qua được vòng loại cũng đã là thành công lớn.

Nếu quả đúng như vậy thì Bồ Đào Nha hay CH Ireland rất dễ trở thành "kẻ lót đường" ở những bảng đấu mà họ góp mặt. Ở lượt đấu đầu tiên, quả thật một số đội bóng như Philippines, CH Ireland, Haiti, Bồ Đào Nha, Việt Nam hay Zambia đều đã thua. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là ngoại trừ Zambia thảm bại 0-5 dưới tay Nhật Bản, đa phần trong số họ lại thể hiện được những bộ mặt khá tích cực.

Các đội bóng này tuy trắng tay ở lượt ra quân vòng bảng, nhưng những trận thua của họ nhìn chung đều có thể chấp nhận được chứ không đến nỗi quá khó nuốt trôi. Ở góc độ khác, chính phần lớn những đội đã đánh bại các tân binh ở World Cup 2023 mới phải cảm thấy xấu hổ. Đơn giản là bởi họ đã không thể trút cơn "mưa bàn thắng" vào lưới đối thủ bị đánh giá thấp hơn mình rất nhiều.

Trình độ các đội đang xích lại gần nhau

Ở màn so tài với Hà Lan đang là đương kim á quân thế giới, Bồ Đào Nha tưởng như dễ bị đội bóng áo cam "ăn tươi nuốt sống", nhưng cuối cùng đối phương cũng chỉ có thể hạ họ với tỷ số 1-0. Đây là thắng lợi khá nhọc nhằn với Hà Lan. Trong khi đó, Bồ Đào Nha có lý do để tiếc nuối bởi sau khi tham khảo VAR,  trọng tài đã công nhận bàn thắng duy nhất gây tranh cãi của Van der Gragt.

Nữ Bồ Đào Nha chỉ để thua nữ Hà Lan (áo cam) với tỷ số tối thiểu

So với Hà Lan, các cô gái đến từ Anh cũng gây thất vọng chẳng kém. Với tư cách là nhà đương kim vô địch châu Âu, việc Anh chỉ thắng Haiti 1-0 chẳng khác nào một thất bại. Nên biết, Anh hiện xếp thứ 4 trên BXH của FIFA, trong khi Haiti kém họ tới tận 49 bậc.

Về phần mình, Philippines chỉ thua Thụy Sỹ 0-2, còn CH Ireland thất thủ dưới tay Australia với tỷ số tối thiểu. Riêng Việt Nam phải nhận thất bại 0-3 khi so tài với Mỹ. Không phủ nhận 0-3 là tỷ số đậm, nhưng Việt Nam vẫn gây bất ngờ vì đội bóng tới từ xứ cờ hoa được kỳ vọng phải thắng nhiều hơn thế.

Lý do là vì Việt Nam mới lần đầu dự World Cup, trong khi Mỹ đã đoạt chức vô địch thế giới tới 4 lần vào các năm 1991, 1999, 2015 và 2019. Để thấy rõ hơn về chuyện Việt Nam xuất sắc thế nào khi so tài với đội bóng số 1 thế giới hiện giờ, chúng ta nên nhìn vào Thái Lan. Còn nhớ cách đây 4 năm, Thái Lan từng thua Mỹ tới 0-13 ở lượt đầu vòng bảng World Cup nữ 2019.

Qua những gì mà những đội mới lần đầu tham dự World Cup như Bồ Đào Nha, CH Ireland hay Việt Nam vừa thể hiện, có thể thấy trình độ các đội bóng nữ đang ngày càng xích lại gần nhau. Khi giữa các đội không có sự chênh lệch quá lớn, World Cup nữ rõ ràng vẫn rất đáng xem ngay cả khi quy mô giải đấu được mở rộng. Cứ đà này, không biết chừng trong tương lai FIFA sẽ còn gia tăng số đội tham dự World Cup nữ mà không khiến ai phải quá bất ngờ.

Quy mô World Cup nữ thay đổi thế nào theo thời gian?

World Cup nữ là giải vô địch thế giới dành cho phái đẹp được tổ chức 4 năm một lần. Trong lần đầu được tổ chức vào năm 1991, giải đấu chỉ có sự góp mặt của 12 đại diện. Kể từ năm 1999, FIFA cho phép 16 đội tham gia World Cup nữ. Đến năm 2015, số lượng các đội dự World Cup lên đến 24, trước khi đạt tới mức 32 như bây giờ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz

    Ở Juventus đang tồn tại một nghịch lý khó có thể giải thích nổi: Kenan Yildiz. Đội bóng áo sọc trắng đen đã sẵn sàng trao chiếc áo “số 10” biểu tượng, một trọng trách to lớn ở tương lai cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ.

  • De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho

    Daniele De Rossi, HLV đương nhiệm của Roma mới đây đã có động thái vô cùng bất ngờ với người tiền nhiệm Jose Mourinho.

  • Soi kèo VIP đêm 27/4: Atletico Madrid vs Bilbao Soi kèo Bilbao thắng góc chấp

    Soi kèo - Trong trận Atletico Madrid vs Bilbao đêm nay, đội khách vừa có thói quen cày góc khi đá cửa dưới, lại vừa đang kém Atletico 3 điểm trên BXH. Đây là căn cứ quan trọng để tin đội khách sẽ thắng kèo góc chấp chung cuộc.

  • Nhận định bóng đá Preston North End vs Leicester City, 02h00 ngày 30/4: Đá chơi cũng thắng 02h00 ngày 30/4: Preston North End vs Leicester City

    Nhận định bóng đá trận Preston North End vs Leicester City diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/4 trong khuôn khổ vòng 45 Championship 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x