Xu hướng TTCN hè 2015: Nóng bỏng vị trí gác đền

Quang Hoà Quang Hoà
15:06 ngày 24-06-2015
Trong những kỳ chuyển nhượng gần đây, có thể thấy xu hướng nổi bật trên thị trường là các thủ môn được giao dịch khá nhiều. Xu hướng trên cho thấy giờ đây các CLB đã xem trọng vai trò của thủ môn hơn, với họ để có được thành công thì không thể thiếu những người gác đền đáng tin cậy.
Xu hướng TTCN hè 2015: Nóng bỏng vị trí gác đền
1 THỦ MÔN GIỎI LÀ CHƯA ĐỦ
Khi Barca mang về hai thủ môn Marc-Andre ter Stegen (từ M’Gladbach) và Claudio Bravo (từ Real Sociedad) mùa trước, nhiều người cảm thấy khó hiểu bởi với chi phí không chênh lệch nhau (cùng 12 triệu euro), ai mới được nhắm cho vị trí bắt chính? Có ý kiến xem đó là một sự hoang phí trong bối cảnh Barca chuẩn bị đối mặt với án cấm chuyển nhượng của UEFA, nghĩa là không được phép mắc thêm sai lầm chuyển nhượng.

Nhưng rồi Barca đã chứng minh cái lý của mình là đúng đắn. Bravo được phân công trọng trách bắt những trận đấu League, trong khi thủ thành trẻ Ter Stegen bắt các trận đấu cúp. Họ đã chơi đầy xuất sắc, góp công vào cú ăn ba ngoạn mục của Barca. 1 mùa trước đấy, Real Madrid cũng khá thành công với chính sách xoay tua thủ môn giữa Iker Casillas và Diego Lopez. 

Hai thủ môn Ter Stegen và Bravo đều là những chốt chặn đáng tin cậy của Barca

Bayern Munich dù tin tưởng tuyệt đối ở Manuel Neuer vẫn chiêu nạp thêm Pepe Reina. M.U có “Người nhện” David de Gea nhưng tiếp tục giang tay đón Victor Valdes. Chelsea sung sướng khi sở hữu hai thủ môn đẳng cấp thế giới là Petr Cech và Thibaut Courtois. Real sau khi để Lopez sang AC Milan đã lập tức mang về thủ thành chơi vô cùng ấn tượng tại World Cup 2014 là Keylor Navas… 

Qua rồi cái thời thủ môn dự bị chỉ để cho có, gặp chuyện (thủ môn chính chấn thương hoặc bị treo giò) mới đem ra sử dụng. Sở hữu 2 thủ môn giỏi cùng lúc đang trở nên rất cầp thiết với các đội bóng lớn. Họ đều nhận thức rõ lợi ích từ việc có 2 thủ môn trình độ tương đương sẽ tạo nên tính cạnh tranh, và việc lịch thi đấu ngày càng dày đặc thì thủ môn cũng cần được nghỉ ngơi hợp lý để duy trì sự tập trung.  

THỦ MÔN LÊN GIÁ
Dễ hiểu trước nhu cầu thủ môn gia tăng như trên, những vụ giao dịch vị trí gác đền trên thị trường chuyển nhượng cũng trở nên hết sức sôi động. Mùa giải 2014/15 chỉ vừa kết thúc chưa lâu, nhiều đội bóng đã sốt sắng chốt xong các vụ mua thủ môn... rồi mới nghĩ đến các vị trí tuyến trên. 

Bayern đã có Sven Ulreich (Stuttgart) thế chỗ Reina trở lại Napoli. Borussia Dortmund chiêu mộ một trong những thủ thành hay nhất Bundesliga mùa trước là Roman Burki từ Freiburg. Ở mức độ thấp hơn, Liverpool ký với Adam Bogdan hay Valencia cũng đón về Yoel Rodriguez. 


Cech là sự bổ sung chất lượng cho Arsenal

Song kịch hay còn đang phía trước. Arsenal dù nhận ra cái lợi của việc luân phiên thủ môn hơi muộn, nhưng “trâu chậm lại uống nước trong”, bởi họ gần như chắc chắn sẽ có được sự phục vụ của siêu thủ môn Petr Cech từ Chelsea. Với bộ đôi Cech – David Ospina, HLV Arsene Wenger coi như an tâm với bài toán giữ gôn vốn khiến ông đau đầu suốt bao năm trời. Bản hợp đồng chất lượng này cũng được kỳ vọng là miếng ghép còn thiếu để Arsenal giải cơn khát vô địch Premier League kéo dài 11 năm.

Tuy nhiên, bom tấn đích thực chờ kích nổ phải là thương vụ De Gea của M.U về với Real. Thân ở Manchester song tâm trí De Gea lúc này đã hoàn toàn thuộc về Madrid. Vấn đề chỉ là sự thống nhất cái giá giữa hai CLB, một câu chuyện sớm hay muộn sẽ phải xảy ra. De Gea về sân Santiago Bernabeu sẽ kéo theo hệ quả là Casillas mất chỗ đứng ở Real. Nhưng với vị thế của một tượng đài, Casillas chẳng lo thất nghiệp. Anh về đầu quân cho ai vẫn sẽ là một câu chuyện được tất cả mọi người quan tâm và tốn nhiều giấy mực của báo chí.

Nhìn toàn cục bức tranh chuyển nhượng lúc này, chính các thủ môn lại đang trở thành điểm nhấn thú vị. Ngoài những thương vụ điểm qua ở trên, tương lai của rất nhiều người gác đền tài năng khác cũng đang được các ông lớn nâng lên, đặt xuống thận trọng. Những Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Jasper Cillessen (Ajax), Jan Oblak (Atletico Madrid), Samir Handanovic (Inter Milan), Hugo Lloris (Tottenham), Asmir Begovic (Stoke), Mattia Perin (Genoa)… một khi chuyển đi sẽ được chào mời cái giá hoặc mức lương không rẻ chút nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x