“Bóng đá Trung Quốc sẽ chạnh lòng khi xem Iceland”

Nguyễn Hồng Thanh
12:20 ngày 11-07-2016
Ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch CLB SLNA, đã chia sẻ quan điểm với báo Bóng đá về một kỳ EURO đầy những bất ngờ và nhấn mạnh bóng đá Trung Quốc sẽ rất chạnh lòng khi nhìn về Iceland.
“Bóng đá Trung Quốc sẽ chạnh lòng khi xem Iceland”

EURO 2016 có quá nhiều điều để chúng ta nói, từ chất lượng các trận đấu, tính bất ngờ, CĐV và trên tất cả là yếu tố tổ chức. Tôi muốn khởi đầu bằng quyết định của UEFA khi mở rộng số lượng đội từ 16 lên 24 đội. Với những tổ chức quản lý bóng đá, phát triển bóng đá từ cộng đồng, từ những tế bào nhỏ đóng vai trò quyết định và nó tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững. Nói nôm na, quyết định này giống như các đội tuyển muốn phát triển thì phải phát triển các CLB, các CLB lại phát triển từ các quận, huyện, xóm, làng…

UEFA đã tiến hành khảo sát và đưa ra quyết định nâng số đội tham dự lên bởi các nước ít có tiếng tăm, chưa được biết đến, dân số ít nhưng chất lượng cầu thủ của họ lại cao. Chính vì thế, chúng ta mới được chứng kiến những bất ngờ như Albania, đặc biệt là Iceland, Xứ Wales. Thực tế, các nền bóng đá bị cho là nhỏ đã chơi rất hay, không hề kém cạnh, thậm chí còn loại nhiều ông lớn, kiểu như Iceland loại đội tuyển Anh.

VIDEO: Về nước, cầu thủ Iceland được chào đón như những nhà vô địch

ĐT Iceland sẽ khiến nhiều cường quốc về kinh tế, về dân số cảm thấy chạnh lòng. Như Trung Quốc chẳng hạn, họ là đất nước đông dân nhất thế giới, kinh tế cũng mạnh nhất nhì hành tinh nhưng cũng chưa tiệm cận được đến trình độ của Iceland chỉ có 330.000 dân. Mặt khác, thành công của Iceland, Xứ Wales sẽ tạo niềm cảm hứng cho những nền bóng đá chưa mạnh về kinh tế, dân số chưa phải là đông và vẫn còn vô danh trên trường quốc tế. Iceland, Xứ Wales là bằng chứng sinh động và thuyết phục nhất. Thành công ở kỳ EURO này cũng là động lực để cho chính những đội bóng này đầu tư hơn, được quan tâm hơn và phát triển hơn trong tương lai.

Việc mở rộng số lượng đội tham dự EURO còn giúp cho các nền bóng đá phát triển kinh tế và khoản đầu tiên chính là tiền bản quyền truyền hình. Trước đây, miếng bánh này chỉ được chia cho những ông lớn nhưng giờ, nó được san sẻ với những nền bóng đá nhỏ hơn để từ đó có thêm tài chính đầu tư cho những yếu tố cốt lõi của sự phát triển bóng đá. Chưa hết, giá trị cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng sẽ tăng vùn vụt, thậm chí tăng thêm cả vài chục lần chỉ sau một giải đấu. Điều này mang ngoại tệ về cho đất nước họ, mang lại hiệu quả trông thấy cho cá nhân cầu thủ và khiến cho những cầu thủ trẻ mơ ước, phấn đấu. Ai cũng thấy, làm gì có ai nổi tiếng và kiếm nhiều tiền hơn giới thể thao như tennis, quyền anh và nhất là bóng đá.

VIDEO: CĐV Xứ Wales sướng phát điên tắm bia sau chiến thắng

Thông qua EURO, các đội tuyển còn góp phần nâng tầm dân tộc, nâng cao vị thế và thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế. Thời gian vừa rồi, không có bóng đá, ai biết Iceland có 330.000 dân, tình yêu bóng đá của đất nước này đúng là một tài sản hay cách ăn mừng mang hình hài dân tộc… Rất nhiều người đã tìm kiếm thông tin về đất nước của những đội tuyển đó và vô hình chung, họ có sự quảng bá trên toàn cầu. Chính vì lý do đó, các cầu thủ trở về nước được đón tiếp như những vị anh hùng dân tộc.

Tôi ấn tượng bởi rất nhiều điều ở EURO: Sự kết nối giữa CĐV các nước, đẳng cấp của các nền bóng đá được thu hẹp, thậm chí đổi vai và quan trọng nhất là những bất ngờ mà giới chuyên môn cũng không lường trước được. Nhưng trên tất cả, tôi ấn tượng về niềm cảm hứng, động lực phát triển bóng đá cho các nền bóng đá sau kỳ EURO năm nay.  

VIDEO: Khoảnh khắc nhận cúp vô địch của Bồ Đào Nha


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x