Bảng F - vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á - sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan)

19h00 ngày 24/5, Thái Lan vs Việt Nam: Quyết gây sốc ở Bangkok

TRUNG DŨNG
06:08 ngày 24-05-2015
Tối nay, vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á sẽ khởi tranh bằng trận đấu sớm giữa Thái Lan và Việt Nam. Sang Bangkok với sự chuẩn bị rất chu đáo nên dù phải đá trên sân khách, đoàn quân của HLV Toshiya Miura đang tự tin sẽ gây sốc cho đội chủ nhà.
19h00 ngày 24/5, Thái Lan vs Việt Nam: Quyết gây sốc ở Bangkok
* BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 18h00 ngày 24/5

KHẮC TINH CỦA  PHONG CÁCH “ZICO THÁI”
Trong gần 3 năm trở lại đây, năng lực cầm quân của HLV Kiatisak Senamuang ngày càng được đánh giá cao. HLV này đã và đang áp dụng thành công lối đá tấn công đẹp mắt nhưng cũng rất hiệu quả cho ĐTQG và U23 Thái Lan. Lối đá mang phong cách “Zico Thái” được xây dựng dựa trên những pha phối hợp nhóm nhỏ, tốc độ cao và duy trì tần suất của các đợt tấn công ở mức cao để “bóp nghẹt” thể lực lẫn khả năng chống đỡ của các đối thủ. Và không phải ngẫu nhiên mà Kiatisak đã liên tiếp gặt hái được thành công với HCV SEA Games 27 (năm 2013) với U23 Thái Lan, vào đến bán kết Asiad 17 (năm 2014) với Olympic Thái Lan và vô địch AFF Suzuki Cup 2014 cùng ĐT Thái Lan.

Nhưng phong cách “Zico Thái” không phải là không có điểm yếu. Nó chỉ giúp Thái Lan “dọa” được các đối thủ ở Đông Nam Á yếu hơn họ về nhiều mặt, hay các đối thủ đến từ Tây Á vốn khỏe nhưng phòng ngự thiếu kỷ luật. Còn khi đụng phải các đội bóng đến từ Đông Á có thể lực tốt hơn, kỷ luật chiến thuật (nhất là trong phòng ngự) cao hơn thì phong cách “Zico Thái” chưa phát huy được tác dụng. Bằng chứng tiêu biểu là việc các ĐTQG Thái Lan dưới thời Kiatisak đã thua khá dễ dàng trước ĐT CHDCND Triều Tiên tại Asiad 17 và mới đây cũng thất bại trước đại diện Đông Á này ở trận giao hữu tại Bangkok.


Nhìn lại quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho trận đấu với Thái Lan thời gian qua, không khó để thấy rằng HLV Miura đã nhìn ra cách khắc chế phong cách “Zico Thái”. Cụ thể, “chất liệu” mà HLV người Nhật Bản dùng để xây dựng hệ thống phòng ngự cho ĐT Việt Nam lần này gồm đa số là các hậu vệ có thể hình, thể lực tốt và các tiền vệ trung tâm thì đều được ví như những “đấu sỹ”. Nhờ những cầu thủ như vậy, ĐT Việt Nam có thể tự tin phản công sau khi đã đưa các nỗ lực tấn công của đối thủ vào cảnh “húc đầu vào tường”.

CHỜ “SÁT THỦ” LÊN TIẾNG
Nếu như các tính toán của HLV Miura ở hệ thống phòng ngự phát huy hiệu quả, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể khiến tham vọng giành 3 điểm của Thái Lan bị… tan vỡ. Nhưng đó chưa phải là cái đích cuối cùng mà HLV Miura chờ đợi ở trận đấu hôm nay bởi có lẽ HLV Miura còn muốn được cùng các học trò ăn mừng chiến thắng ngay tại Rajamangala. 

Đây không phải mục tiêu viển vông, bởi ĐT Việt Nam hiện tại có nền tảng thể lực rất tốt và nếu tuyến phòng ngự đẩy được Thái Lan vào cảnh phải “húc đầu vào tường”, tức là khiến “năng lượng” mà đội chủ nhà sử dụng để tổ chức các đợt tấn công dồn dập bị tiêu tốn vô ích thì kịch bản “khách đè chủ” ở cuối mỗi hiệp đấu rất dễ xảy ra. Khi ấy, kế hoạch giành 3 điểm của HLV Miura sẽ trở nên gần hơn và thậm chí, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng của những mũi tấn công như Công Vinh, Hồng Quân, Văn Quyết… thì ước muốn chiến thắng sẽ được ĐT Việt Nam hiện thực hóa. 

Kịch bản kể trên đang được NHM nước nhà chờ đợi sẽ xảy ra trên sân Rajamangala tối nay trong trận mở màn vòng loại World Cup 2018 và đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam.


DỰ ĐOÁN: 0-1

18 - Kể từ năm 1995 đến nay, Thái Lan và Việt Nam có tổng cộng 18 lần đối đầu ở cấp độ ĐTQG. Trong đó, Thái Lan giành chiến thắng đến 12 lần và Việt Nam mới có 2 lần đánh bại được đối thủ. 

Số bàn thắng mà Việt Nam ghi được trong 18 lần đọ sức với Thái Lan là 16 bàn, trong khi để thủng lưới đến 37 bàn.

Tại vòng loại World Cup, hai đội mới gặp nhau đúng 1 lần cách đây 42 năm vào ngày 16/5/1973 tại Seoul (Hàn Quốc) với phần thắng 1-0 nghiêng về Việt Nam.

HLV TOSHIYA MIURA (ĐT VIỆT NAM): 
“Tôi muốn có điểm trước ĐT Thái Lan!”
“Đá trên sân khách nên ĐT Việt Nam phải có chiến thuật hợp lý mới có thể khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để giành điểm trước đối thủ mạnh này. ĐT Thái Lan chỉ thua CHDCND Triều Tiên do thiếu may mắn chứ họ chơi rất tốt. Tôi cũng đã gửi thông điệp này đến các học trò, yêu cầu họ phải chơi với tất cả khả năng, tập trung trong suốt cả trận đấu mới có thể giành kết quả khả quan. Tôi tin là chúng tôi sẽ có điểm ở trận này!”. 

TRỢ LÝ KRAIROONG TRIJAKSANG (ĐT THÁI LAN): 
“Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ ĐT Việt Nam!” 
“Chúng tôi hoàn toàn tự tin vào chiến thắng của đội nhà bởi các cầu thủ của tôi đều rất sung sức. Tất cả các thành viên ĐT Thái Lan đã xem rất kỹ băng hình trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT CHDCND Triều Tiên vừa qua và nhận thấy, lối chơi của thầy trò HLV Toshiya Miura thiên về tính tập thể, chứ không thấy cầu thủ nào thật sự nổi bật. Chúng tôi sẽ có đấu pháp hợp lý để buộc đối phương phải thua trận tâm phục”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x