B.BD RA QUÂN THẤT BẠI Ở AFC CHAMPIONS LEAGUE 2015

B.Bình Dương: Yếu thế nhưng không thiếu tự tin!

PHAN HỒNG
10:13 ngày 26-02-2015
Chơi trên sân nhà trong ngày khai cuộc AFC Champions League 2015, nhưng B.BD đã phải trắng tay khi để thua 2-3 trước Shandong Luneng (Trung Quốc). Dù vậy, hình ảnh rực lửa sau màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục ấy cho thấy, ĐKVĐ V-League không hề thiếu tự tin, dù bị đánh giá thấp hơn.
B.Bình Dương: Yếu thế nhưng không thiếu tự tin!
HÀI LÒNG TRONG TIẾC NUỐI 
Trong ngày ra quân ở AFC Champions League,  B.BD phải thi đấu với đối thủ rất mạnh là Shandong Luneng. Đại diện của bóng đá Trung Quốc sở hữu dàn hảo thủ xuất sắc như Wang Dailei (một trong những thủ thành hay nhất của Trung Quốc), tiền vệ Walter Montillo (2 lần giành Quả bóng bạc Brazil), tiền đạo Diego Tardelli (ghi 2 bàn cho ĐT Brazil vào lưới ĐT Argentina vào tháng 10/2014)...

Dù đối đầu với đối thủ có trình độ vượt trội hơn, nhưng B.BD đã có màn trình diễn làm hài lòng NHM. Nhận xét về trận thua 2-3 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn còn giữ nguyên vẻ tiếc nuối: “Trình độ của Shandong Luneng vượt trội, nhưng B.BD cũng đã có cơ hội để chiến thắng. Tiếc là các chân sút của đội nhà bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy, trong khi đối thủ lại sử dụng hiệu quả lợi thế chiều cao để chơi bóng bổng nên B.BD đã để thua chung cuộc”.
 
TGĐ công ty cổ phần bóng đá B.BD Cao Văn Chóng cũng bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của B.BD. Theo đó, vị lãnh đạo của nhà ĐKVĐ V-League cho rằng, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần, lối chơi cống hiến và hết mình như mong muốn, dù kết quả không tốt.


TÌM SỰ TRẢI NGHIỆM
Thất bại này cũng cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp, trình độ, thể hình, thể lực của Shandong Luneng so với B.BD. Hơn hết, trận thua trước đội bóng đến từ Trung Quốc như một dấu hiệu cho thấy, AFC Champions League là sân chơi quá tầm đối với các CLB của Việt Nam nói chung và B.BD nói riêng. BHL đội bóng miền Đông Nam Bộ thẳng thắn thừa nhận, đại diện của V-League bị đánh giá yếu nhất ở bảng E, nên gần như chắc chắn họ không thể mơ đến việc giành 1 trong 2 suất vào vòng knock-out. Rõ ràng, ĐKVĐ K-League, Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) và đội hạng Tư J-League là Kashiwa Reysol (Nhật Bản) còn được đánh giá cao hơn so với Shandong Luneng. Ở trận ra quân, 2 đội này đã cầm chân nhau 0-0. 

Vì thế, lãnh đạo B.BD không đặt ra mục tiêu cụ thể cho thầy trò ông Nguyễn Thanh Sơn ở đấu trường AFC Champions League 2015 mà chỉ xem đây là cơ hội để “học hỏi, qua đó, tìm hướng đi mới cho những lần tham dự tiếp theo”. Tham gia với tinh thần tích lũy kinh nghiệm, nhưng phía B.BD khẳng định, sẽ không ra sân với tư tưởng bi quan của một kẻ lót đường. Thất bại trong thế rượt đuổi bằng một thế trận ngang ngửa trước Shandong Luneng như tiếp thêm sức mạnh để B.BD tự tin “sẵn sàng gây bất ngờ” trong những trận đấu tới.  

B.BD tiếp tục vắng Xuân Thành và Đình Luật
Tối 28/2 tới, B.BD sẽ sang Nhật Bản để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp Kashiwa Reysol vào ngày 3/3. Trong chuyến làm khách này, ĐKVĐ V-League tiếp tục vắng 2 hậu vệ Xuân Thành và Đình Luật do chấn thương. Do thực lực đội bạn vượt trội nên có thể thấy rõ khó khăn đang chờ đón B.BD mà đặc biệt là hàng thủ sẽ phải rất khó khăn nếu muốn đứng vững trên đất Nhật Bản.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • “Đại công trình” trong tay thầy Miura “Đại công trình” trong tay thầy Miura

    ĐT Olympic Việt Nam đã bước vào tập luyện được 2 ngày với rất nhiều tín hiệu tích cực. HLV Toshiya Miura cùng các học trò đang làm việc với tần suất cao để hình thành bộ khung và lối chơi nhuần nhuyễn.

  • Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: "2015 là năm khởi đầu cho những kế hoạch lớn" Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: "2015 là năm khởi đầu cho những kế hoạch lớn"

    Nhân dịp đầu Xuân Ất Mùi 2015, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã chia sẻ về những kế hoạch của bóng đá Việt Nam. Người đứng đầu VFF khẳng định, muốn có tương lai thì ngay từ lúc này phải dồn tâm sức cho những định hướng dài hơi và bài bản.

  • Vòng loại U23 châu Á 2016: Lại nóng chuyện bản quyền truyền hình Vòng loại U23 châu Á 2016: Lại nóng chuyện bản quyền truyền hình

    Với sự góp mặt của HLV Toshiya Miura cùng dàn cầu thủ trẻ tài năng – hai “điểm nhấn” tươi sáng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2014 – ĐT Olympic Việt Nam đang sở hữu sức hút cực lớn. Vì thế, không khó để nhận ra nhu cầu theo dõi trực tiếp các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2016 vào tháng 3 tới của NHM cả nước.

  • HLV Miura: Tinh thần thép trong dáng vẻ thư sinh HLV Miura: Tinh thần thép trong dáng vẻ thư sinh

    Ông là người ngồi lên chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG vào một giai đoạn khó khăn bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, nhưng rốt cục, con tàu lúc nào cũng chòng chành không làm cho vị thuyền trưởng ngả nghiêng theo nó. Trong bão tố, Toshiya Miura vẫn vững vàng, và chèo lái con thuyền bóng đá theo kim chỉ nam của mình.

  • Báo Bóng đá gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi Báo Bóng đá gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi

    Sáng 25/2, báo Bóng đá đã tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhân dịp đầu Xuân Ất Mùi với niềm hưng phấn bắt tay vào chinh phục những mục tiêu mới.

  • ĐT Futsal Việt Nam: Những bước nhảy huyền diệu ĐT Futsal Việt Nam: Những bước nhảy huyền diệu

    Năm 2014 là một năm thành công của futsal Việt Nam. Lần đầu tiên đội tuyển futsal quốc gia đã lọt vào tứ kết giải futsal vô địch châu Á với phong cách thi đấu đầy nhiệt huyết cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV. Chính nhờ những điều tuyệt vời này mà các quan chức AFC tỏ ra vô cùng hài lòng với chủ nhà Việt Nam và luôn nhắc đến điều này.

  • Tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (SHB.ĐN) - Tuổi 30 & “cơn gió độc” sông Hàn Tiền vệ Nguyễn Vũ Phong (SHB.ĐN) - Tuổi 30 & “cơn gió độc” sông Hàn

    Dù ở tuổi 30, Nguyễn Vũ Phong vẫn khiến cho không ít đồng nghiệp phải kính nể bởi sự dẻo dai trên sân cỏ của mình. Sau Minh Phương, Vũ Phong đang được HLV Lê Huỳnh Đức xây dựng thành thủ lĩnh tinh thần trong màu áo SHB Đà Nẵng.

  • B.Bình Dương 2-3 Shandong Luneng: Rượt đuổi nghẹt thở B.Bình Dương 2-3 Shandong Luneng: Rượt đuổi nghẹt thở

    Dù phải nhận thất bại chung cuộc trước Shandong Luneng, song với những gì đã thể hiện ở trận đấu này, các cầu thủ B.Bình Dương vẫn xứng đáng được nhận những tràng pháo tay.

  • Chuyện về những bóng hồng của sân cỏ Việt: Cần lắm những nụ cười Chuyện về những bóng hồng của sân cỏ Việt: Cần lắm những nụ cười

    Khi nói về các cô gái đá bóng Việt Nam, người ta thường hay kể những câu chuyện buồn, hoặc những sự vất vả và thiệt thòi của chị em cầu thủ. Tuy nhiên, những người trong cuộc lại không thích như thế.

  • Olympic Việt Nam hội quân bước vào chiến dịch VL U23 châu Á Olympic Việt Nam hội quân bước vào chiến dịch VL U23 châu Á

    Ngày 24/2, 30 tuyển thủ Olympic Việt Nam đã chính thức hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuân bị cho các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2016. Các tuyển thủ rất háo hức, hưng phấn cho lần hội quân đầu tiên trong năm mới Ất Mùi 2015 .

  • Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết: Những điều thầm kín ngôi sao tuổi Mùi Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết: Những điều thầm kín ngôi sao tuổi Mùi

    Nguyễn Văn Quyết đang là ngôi sao sáng chói của bóng đá Việt Nam. Đằng sau vẻ lầm lì và có phần lạnh lùng của cầu thủ tuổi Mùi này ẩn chứa những bí mật thú vị.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x