Bầu Đức hái quả ngọt!

ĐỨC NGUYỄN
09:16 ngày 30-10-2014
Sau 10 năm đợi chờ, ông Đoàn Nguyên Đức – phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), đồng thời là Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai đã lại được nâng chiếc cúp trên tay khi U19 HA.GL-Arsenal JMG vô địch giải U21 Quốc tế - báo Thanh Niên 2014.
Bầu Đức hái quả ngọt!
Một danh hiệu vô cùng ý nghĩa bởi nó chính là trái ngọt từ hành trình “trồng người” cực kỳ tâm huyết và rất có tầm nhìn của ông Đoàn Nguyên Đức suốt 7 năm qua.

BẦU ĐỨC & 3 Ý TƯỞNG “KHÔNG TƯỞNG” TRONG BÓNG ĐÁ
Năm 2011, Wall Street Journal, một tờ nhật báo có ảnh hưởng lớn trên thế giới đã đánh giá ông Đoàn Nguyên Đức là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á. Nói lại một chút chuyện cũ để thấy rằng, để có một Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đa ngành nghề, đạt đến tầm vóc quốc tế như hiện nay, ông Đoàn Nguyên Đức thực sự phải có tầm nhìn và chiến lược đi trước thời đại. Và trong những bước đi thành công ấy không thể không nhắc đến bóng đá, địa hạt tưởng như “trái kèo” song đã giúp ông bứt phá trong lĩnh vực kinh tế và gây dựng danh tiếng vượt ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Người ta vẫn thường gọi ông Đoàn Nguyên Đức với cái tên trìu mến: bầu Đức. Thực tế, để có cái tên ấy là cả một câu chuyện dài và nó đã trở thành những câu chuyện “kinh điển” của bóng đá Việt Nam. Câu chuyện thứ nhất, đấy là năm 2002, ông “bắt” Kiatisuk về HA.GL đá hạng Nhất. Ông Đức kể lại rằng: “Khi tôi sang Thái hỏi mua Kiatisuk, họ tưởng tôi bị khùng. Còn dư luận nước mình, tưởng tôi “nổ”. Nhưng tôi chẳng cần nói nhiều, vào một chiều trên Pleiku, Sắc (Kiatisuk) đến chơi bóng cho một đội bóng vùng sâu vùng xa của Việt Nam, khiến cả khu vực phải choáng váng”.


Đến câu chuyện thứ 2, đấy là việc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lại chạy biển quảng cáo trên sân Emirates của CLB Arsenal. Bầu Đức kể lại rằng: “Thực chất mình tìm đến Arsenal để tìm mối quan hệ hợp tác bóng đá. Thú thiệt ở thời điểm đó, chẳng ai biết đến bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ cách làm sao để cho mấy ông này thấy, chúng ta muốn làm ăn đàng hoàng với họ. Rồi một buổi sáng, tôi chợt nghĩ ra, phải chạy biển quảng cáo có dòng chữ Hoàng Anh Gia Lai - Việt Nam trên sân Emirates. Thế là cứ mỗi cuối tuần là có Arsenal đá sân nhà là khán giải ta và hàng triệu người trên thế giới thấy có hai chữ Việt Nam, rất sướng!”.

Và câu chuyện thứ 3 chính là nguồn gốc ra đời của đội U19 giờ đây đã nức danh cả nước. Từ ý tưởng trả hàng triệu đô để đặt biển quảng cáo ở Emirates, phía Arsenal đã có buổi gặp gỡ cùng HA.GL. Tại đây, chính HLV Arsene Wenger đã khơi gợi cho HA.GL hướng đào tạo trẻ. “Ông Wenger nói với tôi rằng, khoảng cách đẳng cấp chuyên môn giữa 2 nền bóng đá là rất lớn. Vậy nên, tôi nghĩ các ông nên bắt đầu từ bóng đá trẻ mới hy vọng bứt lên. Thấy có lý quá, tôi cho người đốn cả rừng cao su để tạo dựng một Học viện HA.GL-Arsenal JMG như ngày hôm nay”.

Biến những ý tưởng vốn bị xem là “không tưởng” thành hiện thực, bầu Đức thực sự là một “chiến lược gia” với tầm nhìn hiếm có, một nhà tiên phong đầy tâm huyết của bóng đá Việt Nam.

10 NĂM CHO MỘT SỰ ĐỢI CHỜ VÀ HƠN THẾ NỮA
Sau chiến thắng 3-0 của U19 HA.GL-Arsenal JMG trước U21 Thái Lan ở trận chung kết giải U21 Quốc tế - báo Thanh niên, hàng triệu người đã được chứng kiến một cảnh tượng rất đẹp đó là ông Đoàn Nguyên Đức được các cầu thủ  U19 HA.GL-Arsenal JMG công kênh trong tiếng reo hò vui sướng. Chia sẻ với giới truyền thông sau đó, ông Đức nói rằng: “Lâu lắm rồi mới được sướng như thế!”.

Phải, kể từ sau 2 chức VĐQG của HA.GL năm 2003 và 2004 cái thời mà ông gây “sốc” với việc mua Kiatisuk, rồi các ngôi sao Thái Lan Tawan, Dusit… hay các ngôi sao bóng đá Việt Nam, ông Đoàn Nguyên Đức và NHM bóng đá phố Núi đã phải đợi gần 10 năm mới lại được rước cúp vòng quanh TP.Pleiku. Đáng nói hơn cả, cái cảm giác hạnh phúc ấy có lẽ không chỉ của cá nhân ông Đoàn Nguyên Đức, của người Gia Lai, mà còn cả hàng triệu NHM Việt Nam, vì lứa cầu thủ tài năng U19 HA.GL- Arsenal JMG đang được coi là “tài sản quý” của bóng đá nước nhà. 


Vâng, trong mọi lĩnh vực người ta đều luôn nêu ra một tấm gương để làm “thần tượng”. Với những đóng góp cho nền kinh tế và cả bóng đá Việt Nam trong thời gian qua và trong tương lai, ông Đoàn Nguyên Đức xứng đáng được coi là một “thần tượng”, bởi cả cái tâm và cái tầm rất đáng nể. Lời cuối để khép lại câu chuyện này, chúng tôi xin được trích lại lời chia sẻ rất xúc động của ông Đoàn Nguyên Đức: “Cả cuộc đời tôi, dù làm kinh tế, hay bóng đá thì mục tiêu cuối cùng là giúp cho dân ta sướng, để bạn bè trên thế giới biết đến hai chữ Việt Nam”. 

CÔNG PHƯỢNG VÀ TUẤN ANH ĐƯỢC CHÀO ĐÓN NHƯ NGƯỜI HÙNG
Hôm qua, rất đông NHM phố Núi với đầy đủ kèn, trống, cờ… đã ra tận sân bay đón thầy trò HLV Guillaume Graechen cùng chiếc cúp vô địch. Xuất sắc lập cú đúp trong trận chung kết với U21 Thái Lan để trực tiếp mang cúp về cho đội nhà, Công Phượng đã khiến người dân nơi đây nức lòng. Cầu thủ xuất sắc nhất giải Tuấn Anh đi bên cạnh cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được NHM liên tục gọi tên và xin chụp ảnh cùng.   

Dự kiến, hôm nay UBND tỉnh Gia Lai sẽ có buổi gặp gỡ, tuyên dương và khen thưởng toàn bộ thành viên của đội U19 HA.GL–Arsenal JMG. 

HLV GUILLAUME GRAECHEN:
“Tôi thấy hãnh diện khi gắn bó và được làm việc với bầu Đức”


Hôm qua, HLV Guillaume Graechen, người đã dạy dỗ các cầu thủ 7 năm qua, không giấu được cảm xúc khi nói về ông Đoàn Nguyên Đức, người mà ông rất ngưỡng mộ: “Không có ông Đức thì không có học viện HA.GL-Arsenal JMG. Ông ấy không chỉ đầu tư rất nhiều tiền bạc, thời gian mà còn cả chữ Nhẫn nữa. Tôi cảm thấy rất hãnh diện khi gắn bó và được làm việc ở nơi đây. Xin cám ơn ông Đức!”.

BẦU ĐỨC TIẾP TỤC ĐẦU TƯ CHO “ĐOÀN QUÂN TRẺ”
Để Công Phượng và đồng đội sẵn sàng tham chiến tại V-League 2015, bầu Đức sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ giúp các cầu thủ trẻ cải thiện nền tảng thể lực với sự xuất hiện của một chuyên gia uy tín đến từ Pháp. 

Về lực lượng, bên cạnh các cầu thủ Học viện HA.GL-Arsenal JMG, cùng 5 “cựu binh” là Văn Long, Hữu Long, Trần Vũ, Hoàng Thiên, Minh Hoàng thì HA.GL có thể sẽ tính phương án tăng cường ngoại binh để “trợ lực” cho đội hình trẻ tuổi của mình…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x