Becamex Bình Dương dốc toàn lực cho mục tiêu cú đúp

TRUNG DŨNG
17:19 ngày 11-09-2015
Tại V.League 2015, Becamex Bình Dương đã đăng quang sớm 2 vòng đấu để tiếp tục duy trì vị thế là CLB giàu thành tích nhất trong lịch sử giải đấu với tổng cộng 4 chức vô địch. Tuy nhiên, tham vọng giành cú đúp của người đất Thủ chưa cho họ được phép nghỉ ngơi.
Becamex Bình Dương dốc toàn lực cho mục tiêu cú đúp

DƯỠNG SỨC CHO NHỮNG CHIẾN BINH
Hai trận đấu còn lại tại V.League mùa này gặp QNK.QN và Đồng Tháp chỉ còn mang tính thủ tục đối với đội bóng địch Thủ. Nhưng không vì thế mà B.BD cho phép các cầu thủ được thảnh thơi. Bởi, tham vọng mà họ đặt ra trong chặng nước rút của mùa bóng đã hết sức rõ ràng là: “Vô địch Cúp QG để lần đầu giành cú đúp và hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu tại các giải quốc nội”.

Chính vì tham vọng này nên mới có chuyện là khá “ngược đời” trong suốt 1 tuần V.League tạm dừng để ĐT Việt Nam hội quân dự vòng loại World Cup 2018, đó là đội đã cầm chắc ngai vàng thì hì hục trên sân tập, khổ luyện còn hơn cả mấy đội đang phải cạnh tranh vị trí. Việc tập luyện liên tục và với cường độ cao cho thấy quyết tâm của B.BD. 

Tuy nhiên, để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu thì chỉ quyết tâm thôi thì vẫn chưa “ăn thua” và đội bóng đất Thủ có thừa kinh nghiệm để tự ý thức rằng 2 trận đấu còn lại tại V.League 2015 chính là cơ hội rất tốt để rà soát lại đội hình, chuẩn bị thể lực và tâm lý cho các trụ cột trước khi bước vào trận chung kết Cúp QG với HN.T&T (26/9).

Những cái tên đầu tiên cần được nghỉ ngơi, nạp “năng lượng” có lẽ là các cầu thủ vừa tập trung tại ĐT Việt Nam như Công Vinh, Xuân Thành, Tiến Thành. Bên cạnh đó là bộ đôi ngoại binh Moses - Abass, những người đã cùng B.BD “cày ải” trên khắp các mặt trận kể từ đầu mùa. Các trụ cột khác trong nhóm nội binh như Văn Hoàn, Anh Đức, Tấn Tài... cũng cần một “khoảng lặng” trước khi bước vào trận chung kết Cúp QG hứa hẹn vô vàn khó khăn vào ngày 26/9 tới.


MỘT CÔNG ĐÔI VIỆC
Tiền đạo chủ lực Abass chính là cái tên mà B.BD muốn “cất” lên khán đài nhất trong 2 trận đấu còn lại ở V-League mùa này. Nguyên nhân là bởi B.BD chỉ được đăng ký 2 ngoại binh ở Cúp QG. Ngoài Abass thì suất ngoại binh còn lại đã điền tên tiền vệ trung tâm Moses, còn  tiền đạo người Croatia - Simic thì chỉ được chơi ở V-League. 

Nếu Abass chẳng may dính chấn thương khi dự 2 trận đấu “thủ tục” của đội nhà, đoàn quân đất Thủ coi như sẽ gặp bất lợi rất lớn khi đá chung kết Cúp QG với HN.T&T trong cảnh phải “chấp Tây” một cách bất đắc dĩ.  

Chính vì thế, việc Abass “lên khán đài” trong 2 trận đấu còn lại được coi là phương án an toàn đối với B.BD. Khi ấy, tiền đạo Simic sẽ là người trám vào vị trí mà Abass để lại trong đội hình chính và B.BD sẽ có cơ hội để thử thách thêm năng lực của chân sút đến từ châu Âu này trước khi quyết định có gia hạn hợp đồng hay không.

Không chỉ riêng trường hợp của Simic mà trong đội hình B.BD, 2 trận đấu cuối tại V-League 2015 cũng là cơ hội để khẳng định giá trị đối với những cầu thủ lâu nay không được xếp vào nhóm trụ cột và đặc biệt là những người sắp hết hạn hợp đồng khi mùa bóng năm nay khép lại. Ngay cả những cái tên thường xuyên được đá chính ở giai đoạn nước rút tại V-League 2015 mà tiêu biểu là trung vệ Michal Nguyễn cũng nằm trong nhóm “cần phải thể hiện thêm” nếu như muốn tiếp tục góp mặt trong đội hình B.BD ở mùa giải năm sau.

Lâu nay, giới cầu thủ vẫn coi việc được khoác áo B.BD là cơ hội giúp họ có được thu nhập ổn định, ở mức cao nhất, nhì làng bóng đá nội. Thế nên, những người đang là thành viên của đội bóng đất Thủ cũng chẳng ai muốn bị “đẩy đi” và ở 2 vòng đấu sắp tới, họ sẽ cùng nhau tạo nên một B.BD đầy tính chiến đấu dù khá “lạ mắt” so với những gì NHM đã chứng kiến từ đầu mùa.

B.BD sẽ “lãi” lớn nếu như những toan tính về nhân sự như kể trên giúp họ vừa có thể bảo toàn lực lượng cho trận chung kết Cúp QG, vừa mang về thêm những chiến thắng để biến đội bóng đất Thủ mùa này trở thành “phiên bản” B.BD lợi hại nhất từ trước đến nay (phá kỉ lục 16 trận thắng trong 1 mùa giải V-League).

“Điềm lành” cho cú đúp?
Trong 2 mùa giải 2013 và 2014, các nhà vô địch Cúp QG là V.NB và Hải Phòng đều là đã đánh bại được… ĐT.LA ở bán kết. Mùa này, ĐT.LA chính là bại tướng của B.BD ở bán kết Cúp QG nên nhiều người tin rằng đây là “điềm báo” cho việc đội bóng đất Thủ sẽ lên ngôi ở đấu trường này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x