Bộ tứ hậu vệ U23 Việt Nam: Ông Miura cần cân nhắc kỹ

Trí Công Trí Công
14:39 ngày 10-01-2016
Mạnh Hùng, Thanh Hiền, Tiến Dũng và Duy Khánh là bộ tứ hậu vệ thường xuyên được HLV Miura sử dụng. Tuy nhiên những cầu thủ còn lại cũng là sự lựa chọn không tồi cho ông thầy người Nhật.
Bộ tứ hậu vệ U23 Việt Nam: Ông Miura cần cân nhắc kỹ

* Minh Long, Văn Tiến hay Hoài Anh sẽ bắt chính cho U23 Việt Nam?

MANG "KHIÊN" ĐI ĐÁNH XỨ NGƯỜI

Trước khi U23 Việt Nam lên đường sang Qatar chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016, HLV Miura đã phải nói lời chia tay với 4 cầu thủ. Đó là thủ môn Minh Hoàng cùng các tiền vệ Trần Duy Khánh, Lâm Ti Phông và Phạm Xuân Mạnh. 

Điều đó đồng nghĩa, ông thầy Nhật Bản đã bê nguyên cả dàn hậu vệ của mình sang đất nước Trung Đông bao gồm 9 cái tên là Huỳnh Tấn Tài, Phạm Hoàng Lâm, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Hiền, Vũ Văn Dũng, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Nam Anh và Lê Đức Lương. Đấy là chưa kể hai trường hợp là Trần Hữu Đông Triều và Vũ Văn Thanh cũng có thể thi đấu trong vai trò phòng ngự khi cần thiết.

Suy tính của HLV Miura là không thừa. Bởi ông cần kiểm nghiệm tất cả những quân bài ở hàng thủ lần cuối cùng trước khi lựa chọn ra một bộ tứ hậu vệ thật sự ưng ý cũng như các phương án dự phòng thích hợp cho chiến dịch quan trọng sẽ bắt đầu vào 4 ngày tới đây.

Mạnh Hùng (đỏ) thường được HLV Miura trao cơ hội thi đấu - Ảnh: Minh Tuấn 

Muốn thắng trước hết phải không thua. Và nếu muốn không thua thì quan trọng hơn cả là không để thủng lưới. Triết lý ấy đã được HLV Miura duy trì trong suốt 2 năm cầm quân ở các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và ở lần này cũng không là ngoại lệ, trong bối cảnh bị đánh giá là đội bóng có ít cơ hội lọt vào vòng sau nhất ở bảng D, U23 Việt Nam sẽ cần phải hiệu quả hóa chiến thuật phòng ngự phản công. Và điều đầu tiên là "tấm khiên" của Miura phải ngăn chặn được "mũi kiếm" của đối thủ.

Cả 9 hậu vệ mang sang Qatar đều đã được trao cơ hội trong loạt 6 trận giao hữu vừa qua. Đặc biệt ở 2 cuộc so tài với U23 Yemen và U23 Nhật Bản, lần lượt các phương án sắp xếp bộ tứ đều đã được HLV Miura thử nghiệm. Và nếu để ý kỹ, hàng hậu vệ được HLV Miura thưởng xuyên sử dụng chính là Thanh Hiền, Tiến Dũng, Duy Khánh và Mạnh Hùng.

Đây là 4 cầu thủ có số lần đá chính nhiều nhất trong tổng số 9 hậu vệ của U23 Việt Nam trong loạt trận giao hữu vừa qua (tất cả đều đá chính 4 trận). Ở trận giao hữu với U23 Yemen, bộ tứ này có tên trong đội hình xuất phát. Và sau đó 3 ngày trong cuộc so tài với U23 Nhật Bản, nếu Mạnh Hùng không tái phát chấn thương thì người đá chính cùng 3 cái tên còn lại sẽ là anh chứ chưa chắc đã là Văn Dũng. 

Với cách dùng người như hiện tại, sẽ không ngạc nhiên nếu bộ tứ này sẽ cùng nhau ra quân ở trận mở màn của U23 Việt Nam trước U23 Jordan vào ngày 14/1 tới. 

HIỆU QUẢ TỪ KÉP PHỤ

4 cái tên nhiều khả năng sẽ đảm nhận "vai chính" ở hàng phòng ngự U23 Việt Nam đã được xác định. Tuy nhiên không vì thế mà các kép phụ còn lại tỏ ra lép vế hơn. Có thể so về số trận đá chính cũng như thời gian thi đấu, những Duy Khánh, Tiến Dũng, Mạnh Hùng hay Thanh Hiền có phần nhỉnh hơn so với các đồng đội nhưng nếu đánh giá ở mức độ phòng thủ trước khung gỗ khi các kép phụ có những thời điểm lại thi đấu tốt hơn. 

Hiệp 2 trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản đã chứng minh điều ấy. Bộ tứ Tấn Tài, Hoàng Lâm, Nam Anh và Đức Lương được tung vào sân. Và kể từ đó, sức ép mà hàng công U23 Nhật Bản tạo ra trước khung thành U23 Việt Nam đã giảm đi đáng kể, bất chấp khi ấy đội bóng xứ Phù Tang tung vào sân hai "lưỡi hái tử thần" mang tên Minamino Takumi và Musashi Suzuki. Bộ đôi trung vệ Nam Anh và Hoàng Lâm đã phối hợp với nhau khá tốt trong việc kèm cặp hai tiền đạo kể trên. Việc hàng thủ U23 Việt Nam được tổ chức chặt chẽ hơn khiến U23 Nhật Bản dù cầm bóng nhiều hơn những cũng chỉ có thể chuyền ra hai cánh nhằm tìm kiếm những cơ hội từ các pha bóng bổng. Đó cũng là lý do vì sao hiệp đấu thứ 2, U23 Việt Nam đã giữ sạch lưới trước U23 Nhật Bản. 

Cùng với Hoàng Lâm, trung vệ Nam Anh (đỏ) đã chơi tốt trong hiệp 2 trận gặp U23 Nhật Bản - Ảnh: Phan Tùng 

Những con số cũng cho thấy các kép phụ không thua kém là bao. Khi các hậu vệ có mặt trên sân, họ đều chịu một số lượng bàn thua gần tương đương nhau. Xét về thời gian giữ sạch lưới khi thi đấu thì thậm chí những Hoàng Lâm, Nam Anh hay Văn Dũng còn nhỉnh hơn. Ví dụ như khi Hoàng Lâm có mặt trên sân thì trung bình thời gian để thủng lưới của hàng thủ U23 Việt Nam kéo dài hơn (45 phút so với Duy Khánh là 32 phút, Tiến Dũng là 30 phút).  

Do vậy tùy vào hoàn cảnh và diễn biến trận đấu, HLV Miura sẽ cần có những điều chỉnh phù hợp sao cho phát huy thế mạnh tốt nhất của các hậu vệ mà mình có trong tay.

Thời gian để gút danh sách xuống còn 21 cầu thủ (20 cầu thủ được đăng ký, 1 thủ môn dự phòng) chỉ còn lại rất ngắn. Trước một chiến dịch cam go, HLV Miura có thể sẽ giữ lại số đông các hậu vệ. Tuy nhiên ông cũng cần sử dụng hợp lý những quân bài để hình thành một bộ tứ hậu vệ an toàn nhất trước từng đối thủ sắp chạm trán tới đây. 

 Mâu thuẫn Lê Đức Lương

Với việc phải gút danh sách từ 25 xuống còn 21 cầu thủ, rất có thể hậu vệ Lê Đức Lương sẽ phải nói lời chia tay. Cùng với Tuấn Anh, Đức Lương không nằm trong danh sách sơ bộ 23 cái tên mà U23 Việt Nam đăng ký ở giải đấu này. Tuy vậy, trong cả 2 lần ra sân từ băng ghế dự bị ở 2 trận gặp U23 Yemen và U23 Nhật Bản, hậu vệ trái của HA.GL cũng đã ít nhiều để lại dấu ấn. Ở trận đầu tiên, anh mang về một  quả penalty để rồi sau đó Hồ Tuấn Tài thực hiện thành công giúp U23 Việt Nam có bàn danh dự. Sau đó, Đức Lương cùng với Nam Anh, Hoàng Lâm, Tấn Tài đã giúp U23 Việt Nam giữ sạch lưới trong hiệp 2 trận đấu với U23 Nhật Bản. Trung bình thời gian giữ sạch lưới khi thi đấu của Đức Lương thậm chí còn kéo dài hơn 8 đồng đội khác: 67 phút. 

 Cầu thủ Tấn Tài Hoàng Lâm Tiến Dũng Duy KhánhThanh Hiền Văn Dũng Mạnh Hùng Nam Anh  Đức Lương
 Trận (đá chính) 6(3) 4 (2) 5 (4) 5(4) 5 (4) 4 (2) 5 (4) 4 (1) 3 (0)
 Vị trí sở trường
 HV phải Trung vệ  Trung vệ  Trung vệ  HV
phải
 HV trái HV trái Trung vệ HV
trái
Trung bình số phút/bàn thua 54 45 30 32 45 54 54 60 67
 Số bàn thua khi có mặt trên sân 5 5 6 7 5 5 5 3 2
 Bàn thắng 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 Kiến tạo (gồm penalty) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x