ÔNG DƯƠNG VŨ LÂM - TRƯỞNG ĐOÀN ĐT NỮ VIỆT NAM:

"Các nữ tuyển thủ Việt Nam đã tiến bộ rất rõ rệt"

Tưởng như hy vọng đã hết sau trận ra quân thua đối thủ Đài Loan (TQ), nhưng ĐT nữ Việt Nam đã thắng 3 trận liên tiếp sau đó để giành vé vào vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016. Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã có cuộc trao đổi với PV Bóng đá về chặng đường vừa qua của đội...
"Các nữ tuyển thủ Việt Nam đã tiến bộ rất rõ rệt"
- PV: ĐT nữ Việt Nam bất ngờ để thua Đài Loan (Trung Quốc) trận đầu nhưng rồi lại thắng tất cả các trận còn lại. Đâu là nguyên nhân, thưa ông?

- Ông Dương Vũ Lâm: Ở trận gặp Đài Loan, chúng ta lấy sở đoản bóng dài và bổng để làm phương án tấn công thay vì những miếng đánh nhỏ trên nền tảng kỹ thuật sở trường. Hơn nữa, việc bố trí đội hình của ĐT nữ Việt Nam trong trận đó chưa thực sự hợp lý khi Tuyết Dung ngồi dự bị, nhiệm vụ giữ bóng ở tuyến giữa lại giao cho Đỗ Thị Yến. Trong khi đó, các tiền đạo đã bỏ lỡ đến 7 cơ hội ngon ăn trong hiệp 1. 

Trận thua đó đã giúp HLV Norimatsu Takashi nhìn ra nhiều vấn đề và ông đã có những điều chỉnh kịp thời. Tuyết Dung xung trận cùng với việc thường xuyên sử dụng các miếng phối hợp nhỏ, kết hợp những pha lên bóng đầy tốc độ từ hai biên, nhất là ở cánh trái với sự có mặt của Vũ Thị Nhung, đã giúp ĐT nữ Việt Nam thể hiện diện mạo khác hẳn. Khi sở trường được phát huy tối đa, đội đã rất hiệu quả trong phòng ngự lẫn tấn công và đã giành chiến thắng ở cả 3 trận sau đó.


- Việc Minh Nguyệt ghi đến 6 bàn thắng đã cho thấy vai trò không thể thiếu của các cựu binh, thưa ông?
- ĐT nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Các cầu thủ lứa kế cận đã chơi tốt khi được dìu dắt bởi các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Các cựu binh như thủ môn Kiều Trinh, tiền đạo Minh Nguyệt là chỗ dựa, được coi là “hình mẫu” cho toàn đội nhìn vào để chiến đấu. Và họ đã khẳng định được vai trò đầu tàu trong thành phần của ĐT nữ Việt Nam tại Myanmar lần này. 

- Việt Nam thắng khá thuyết phục trước Myanmar và Thái Lan. Đó là minh chứng cho sự tiến bộ của chúng ta hay là sự đi xuống của các đối thủ?
- Myanmar vẫn chơi rất quyết tâm, còn phong độ của Thái Lan không cao bằng trước đây nên đó cũng được coi là một thuận lợi cho Việt Nam. Nhưng phải khẳng định rằng, các cầu thủ nữ của chúng ta đã có những bước tiến rõ rệt.

Đầu tiên phải kể đến thể lực. Thi đấu với mật độ dày, nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn thể hiện được sự dẻo dai. Quan trọng hơn, bản lĩnh thi đấu của Minh Nguyệt và các đồng đội đã có một bước tiến dài. Không còn sự thiếu tự tin, lo lắng hay hồi hộp như trước. ĐT nữ Việt Nam đã chơi thoải mái và thậm chí lấn lướt trước mọi đối thủ, kể cả Thái Lan. Sự tự tin ấy góp phần giúp ĐT nữ Việt Nam giành vé vào vòng loại cuối cùng một cách xứng đáng. 

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! 

ĐT nữ Việt Nam về nước
Hôm qua (23/9), ĐT nữ Việt Nam đã rời Myanmar để trở về nước. Sau khi quá cảnh ở Bangkok (Thái Lan), đoàn quân của ông Norimatsu Takashi được chia thành hai nhóm để tiếp tục đáp chuyến bay về Hà Nội và TP.HCM, sau đó trở về địa phương với các CLB chủ quản. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x