Cầu thủ trong tôi: Chiếc áo kỷ niệm của tiền vệ Lâm Văn Ngoan

Nguyễn Vinh
19:13 ngày 05-05-2016
Bóng đá sản sinh quá nhiều những thần tượng để người ta yêu, người ta nhớ. Nhưng với cá nhân tôi, cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ hơn cả chính là Lâm Văn Ngoan, tiền vệ đang thi đấu trong màu áo CLB hạng Nhất – Xi Măng Fico Tây Ninh.
Cầu thủ trong tôi: Chiếc áo kỷ niệm của tiền vệ Lâm Văn Ngoan

Người con Núi Bà Đen, người đội trưởng mẫu mực 

Nếu có ai hỏi rằng với bạn, ai là cầu thủ tuyệt vời nhất thì tôi cho rằng, sẽ rất nhiều người nói đến những Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kaka, Beckham hay ở Việt Nam là Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Quyến, Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường… Đó thật sự là những huyền thoại hoặc chí ít cũng là những tài năng mà lịch sử bóng đá đã và đang được chứng kiến.

Còn với tôi, đó là một cái tên rất đặc biệt. Một cái tên mà có lẽ chỉ những người con của đất Tây Ninh mới có thể biết đến. Đó là Lâm Văn Ngoan, người đội trưởng mẫu mực của Xi Măng Fico Tây Ninh. Một “idol” trong lòng các cổ động viên quê nhà. 

So với những HA.GL, Sông Lam Nghệ An, B.Bình Dương hay thậm chí là Viettel, Nam Định, Xi Măng Fico Tây Ninh hẳn nhiên là một cái tên còn rất xa lạ với người hâm mộ bóng đá. Suốt 1 thập kỷ đã qua, đội bóng của chúng tôi chỉ quanh quẩn ở giải hạng Nhất và hạng Nhì. Mơ ước lên chơi ở V.League, được so tài với những CLB nhất nhì quốc gia vẫn còn là điều mà các cầu thủ cũng như chúng tôi hàng năm mong đợi.

Lâm Văn Ngoan trung thành với Xi Măng Fico Tây Ninh
Lâm Văn Ngoan trung thành với Xi Măng Fico Tây Ninh

Lâm Văn Ngoan là một cầu thủ giỏi. Anh hoàn toàn có đủ khả năng để chơi bóng ở V.League. Và tất nhiên, đó sẽ là cơ hội tốt hơn để anh có thể lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Nhưng bất chấp bóng đá Tây Ninh trải qua biết bao những thăng trầm biến cố, anh vẫn ở lại đội bóng quê hương, ở lại với Núi Bà Đen – nơi đã đào tạo cho mình cũng nhưng các anh em trong đội bóng.

Sự nhiệt huyết và đầy tình cảm với đội bóng quê hương được Lâm Văn Ngoan thể hiện qua từng pha xử lý. Anh không bao giờ khiến cổ động viên nhà thất vọng. Và mỗi khi có mặt trên sân, người đồng đội ấy lại đem đến sự tin tưởng cho huấn luyện viên, cho đồng đội và cho cả những người hâm mộ có mặt trên sân nữa. 

Chiếc áo kỷ niệm khó quên 

Là một người yêu bóng đá Tây Ninh, chứng kiến sự thăng trầm của bóng đá tỉnh nhà, tôi càng ấn tượng và hâm mộ với anh nhiều hơn nữa. Anh là một cầu thủ mà ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên đã để lại thiện cảm đối với người nói chuyện. Ở Xi Măng Fico Tây Ninh, ai cũng quý mến Lâm Văn Ngoan, bởi sự thân thiện, hòa đồng với mọi người. 

Trong cuộc sống đời thường, anh vẫn là một cầu thủ mẫu mực. Anh nói không với rượu bia, cự tuyệt với thuốc lá. Người đội trưởng của Xi Măng Fico Tây Ninh trở thành tấm gương để những đàn em học hỏi.

Lâm Văn Ngoan (phải) là cầu thủ mẫu mực cả trên sân cỏ lẫn đời sống
Lâm Văn Ngoan (phải) là cầu thủ mẫu mực cả trên sân cỏ lẫn đời sống

Tôi có một kỷ niệm khó quên đối với anh. Khi giải hạng Nhất năm 2012 khép lại, tôi rất muốn xin bộ trang phục của đội bóng để làm kỷ niệm. Nhưng vì rụt rè và ngại ngùng, tôi đã không dám xin ai hết. Chính anh đã tiến đến, tặng cho tôi bộ trang phục của đội. Để rồi đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ gìn bộ quần áo ấy. 

Tôi mong anh sẽ có một sức khoee thật tốt, để có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho Xi Măng Fico Tây Ninh. 

Bạn là một CĐV, một cầu thủ, một người yêu mến bóng đá Việt Nam... Bạn muốn thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình thông qua những con chữ? Hãy gửi bài viết của bạn tới địa chỉ mail bandoc@bongdaplus.vn và chia sẻ những ý kiến của mình với chúng tôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x