Chân dung Viettel: Xây mộng bá vương

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
10:56 ngày 20-02-2020
Sau mùa giải 2019 chạy “demo”, Viettel đang trên đường trở thành một thế lực. Với sự tăng cường lực lượng mạnh mẽ, đội bóng này sẵn sàng chơi sòng phẳng với các đối thủ trong cuộc đua ở tốp đầu V.League 2020.
Chân dung Viettel: Xây mộng bá vương

Chiến lược xây dựng CLB Viettel trở thành “thế lực mới” được hoạch định khá rõ ràng. Nó bắt đầu từ việc BLĐ đội bóng này mời HLV Trương Việt Hoàng về dẫn dắt. Khả năng chuyên môn của cựu danh thủ Thể Công ít nhiều đã được thẩm định. Nhưng điều quan trọng nhất, ngoài cầm sa bàn, những người đứng đầu CLB Viettel đặt kỳ vọng nhà cầm quân này sẽ thổi vào những “hậu duệ Thể Công” tinh thần chiến đấu như thế hệ trước đã từng làm được.

Kế đến, Viettel mang về những ngôi sao để lấp vào những vị trí được cho là yếu điểm của họ ở mùa giải năm ngoái. Trần Nguyên Mạnh chơi hay như thế nào trong màu áo SLNA là điều không cần phải bàn. Sự xuất hiện của thủ môn này sẽ giúp hàng phòng ngự Viettel an tâm hơn rất nhiều. Mùa trước, Viettel thiếu một “nhạc trưởng”, một nhà tổ chức ở khu vực giữa sân. Với “thương vụ bạc tỷ” Hồ Khắc Ngọc, bài toán này có thể sẽ được Viettel giải quyết triệt để.

Ngoài sự chịu chơi và chịu chi, Viettel còn có những con tính đầy khôn ngoan khi xây dựng được những đầu tàu, đều là sản phẩm ưu tú đến từ lò SLNA.

Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc sẽ không gặp nhiều khó khăn khi ở Viettel đã có những đồng đội một thời như Trọng Hoàng và Ngọc Hải chờ sẵn. HLV Trương Việt Hoàng sẽ có một “cơn đau đầu dễ dịu”, bởi trong tay ông là một đội hình có chiều sâu. Hai ngoại binh Lemes Caique (Chiangmai) và Walter Luiz (Sao Bento) chưa xuất chiến, nhưng với những gì đã thể hiện thì có thể tin tưởng ở bộ đôi này. Đương nhiên, “Vua phá lưới” V.League 2019 Bruno tiếp tục là “khẩu pháo” thượng thặng nơi tuyến đầu Viettel.

Viettel rất khát khao đua tranh vào nhóm đầu ở V.League 2020 	Ảnh: MINH TUẤN

Ở mùa thứ hai tham dự V.League, những “sao mai” của Viettel đã dạn dày kinh nghiệm hơn. Trong đó, Hoàng Đức, Đức Chiến, Duy Thường và Ngọc Sơn đã có bước tiến dài về chuyên môn. Dù có thêm tân binh và đó đều là những bản hợp đồng “bom tấn”, nhưng vị trí của trung vệ Tiến Dũng chắc chắn không thể đổi thay. Biểu tượng của Viettel này sẽ là thủ lĩnh tinh thần trên sân và có sứ mệnh kết nối các đồng đội trong phòng thay đồ.

Cũng đừng quên, danh sách của Viettel còn rất nhiều cái tên nổi đình nổi đám khác. Vũ Minh Tuấn vẫn đang sung sức. Nguyễn Việt Phong thực sự khát khao chứng minh việc HLV Park Hang Seo gọi anh lên ĐTQG không phải là ưu ái. Ngoài ra, còn những cái tên đầy tài năng như Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, Trương Tiến Anh, Dương Văn Hào…

Có thể thấy, những người đứng đầu Viettel đang kỳ vọng, sự rắn rỏi của “chất Nghệ” cộng với chất lính sẽ tạo nên một đội bóng thiện chiến. Dẫu vậy, con đường Viettel sẽ đi qua không phải trải toàn hoa hồng. Họ cần xuất phát thật tốt ngay từ khi V.League 2020 khai cuộc. Thêm nữa, sự xuất hiện của những người mới chắc chắn sẽ đặt ra bài toán lắp ghép tất cả thành một khối trơn tru, ăn ý. Rõ ràng, Viettel cần giải quyết tốt mọi vấn đề nếu muốn xây mộng bá vương.

Sân nhà: Hàng Đẫy (20.000 người)
HLV trưởng: Trương Việt Hoàng
Thứ hạng mùa trước: 10
Dự đoán mùa này: 4

DANH SÁCH CHUYỂN NHƯỢNG

Đi: Nguyễn Thanh Tùng, Trần Văn Trung (Phố Hiến FC), Nguyễn Văn Toản, Janclesio (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hữu Thắng, Tống Văn Hợp, Trần Hoàng Sơn (Bình Định).
Đến: Trần Nguyên Mạnh, Hồ Khắc Ngọc (SLNA), Venancio Lemes Caique (Chiangmai), Silva de Araujo Walter Luiz (Sao Bento).

DANH SÁCH DỰ MÙA GIẢI 2020

Thủ môn: Ngô Xuân Sơn, Trần Nguyên Mạnh, Quàng Thế Tài.
Hậu vệ: Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết, Nguyễn Trọng Đại, Bùi Tiến Dũng, Bùi Đình Sơn, Walter Luiz.
Tiền vệ: Vũ Minh Tuấn, Đặng Văn Trâm, Nguyễn Đức Hoàng Minh, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Đức Chiến, Hồ Khắc Ngọc, Đàm Tiến Dũng, Dương Văn Hào, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Duy Thường.
Tiền đạo: Caique, Nguyễn Việt Phong, Trần Danh Trung, Bruno, Trần Ngọc Sơn, Bùi Quang Khải, Trương Tiến Anh, Nhâm Mạnh Dũng, Lưu Công Sơn.

XEM THÊM

Hướng đến V.League 1 - LS 2020: Căng thẳng trên ghế huấn luyện

Hướng tới giải hạng Nhất QG - LS 2020: Khốc liệt đua thăng hạng

Lương Hoàng Nam & hành trình từ V.League xuống hạng Nhì

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Trần Nguyên Mạnh, mắt xích hoàn hảo của Viettel Trần Nguyên Mạnh, mắt xích hoàn hảo của Viettel

    Trong cỗ máy đầy tham vọng, thủ môn được coi là mắt xích còn thiếu để có thể đưa Viettel vận hành trơn tru hơn.

  • Tiền vệ trung tâm quý như vàng ở V.League 2020 Tiền vệ trung tâm quý như vàng ở V.League 2020

    Không ghi nhiều bàn thắng như tiền đạo, cũng chẳng trực tiếp cứu thua cho đội nhà như thủ môn, nhưng các tiền vệ trung tâm như những cây cầu nối giữa công và thủ, đóng vai trò quan trọng quyết định đến thành bại của cả mùa giải đối với các CLB tại V.League.

  • Câu chuyện bóng đá: Những người Mohican cuối cùng Câu chuyện bóng đá: Những người Mohican cuối cùng

    Đầu năm nay, cựu tuyển thủ Lê Tấn Tài thổ lộ: “Thời gian qua tôi đã định giải nghệ, nhưng nhớ sân cỏ không chịu nổi nên quyết định quay lại và đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh”. Không chỉ Tấn Tài, nhiều cầu thủ thuộc thế hệ của anh cũng có nỗi nhớ như thế…

  • Nam Định hạ Than.QN trước thềm V.League 2020 Nam Định hạ Than.QN trước thềm V.League 2020

    Trong trận đấu giao hữu chiều qua (18/2), DNH Nam Định (phải) đã đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 3-1.

  • Trung vệ Hoàng Văn Khánh (SLNA): Thép đã tôi thế đấy Trung vệ Hoàng Văn Khánh (SLNA): Thép đã tôi thế đấy

    Hoàng Văn Khánh đang trên đường trở thành thủ quân của SLNA ở mùa giải 2020. Trên con đường mà trung vệ này đã đi qua có rất nhiều khúc cua và cả nước mắt nhưng bây giờ, cuộc đời mới đẹp với Văn Khánh.

  • Chân dung CLB HAGL: Thay đổi để chinh phục thành công Chân dung CLB HAGL: Thay đổi để chinh phục thành công

    Những mùa giải gần đây, HAGL phải rất chật vật mới trụ hạng thành công. Tuy nhiên, mọi thứ có thể sẽ thay đổi ở V.League 2020 khi đội bóng phố Núi đang cho thấy sự chuẩn bị tích cực, bài bản trong suốt thời gian qua...

  • Tuấn Anh: Sợi dây liên kết ở HAGL Tuấn Anh: Sợi dây liên kết ở HAGL

    Bên cạnh yếu tố lạc quan, đang có ý kiến cho rằng HAGL mạo hiểm khi mùa này tiếp tục cho mượn những gương mặt lâu năm như Văn Sơn, Đức Lương ở hàng thủ, hoặc Công Phượng trên hàng công, trong lúc tuyến giữa vắng Xuân Trường vì chấn thương.

  • HAGL: Mở cửa 'kho báu' HAGL: Mở cửa 'kho báu'

    Trong bóng đá, việc một CLB tham gia vào TTCN là điều hết sức bình thường. Nhưng với HAGL thì khác, một thời gian dài họ được ví như một kho báu bí hiểm với một chiến lược bán mua giới hạn với các đội bóng quốc nội. Giờ thì một con đường đã được mở…

  • Hàng thủ Than.QN: Vết thương chưa biết bao giờ lành Hàng thủ Than.QN: Vết thương chưa biết bao giờ lành

    Việc để thua 1-4 trước Bali United (Indonesia) phần nào cho thấy, lỗ hổng ở hàng thủ của Than.QN vẫn chưa thể khỏa lấp. HLV Phan Thanh Hùng cho biết, ông sẽ có nhiều điều chỉnh trong hệ thống phòng ngự trước trận thứ hai của đội bóng đất Mỏ tại vòng bảng AFC Cup 2020 gặp Ceres Negros (Philippines).

  • Thị trường chuyển nhượng V.League 2020: Ít 'bom tấn' nhưng 'chất' Thị trường chuyển nhượng V.League 2020: Ít 'bom tấn' nhưng 'chất'

    Về cơ bản đến lúc này các CLB đã hoàn tất 90% lực lượng cho mùa giải 2020. Đợt chuyển nhượng vừa qua không có nhiều thương vụ đình đám và hầu như chỉ tập trung ở các CLB có tiềm lực tài chính mạnh.

  • Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể đụng tới Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc vì giá quá cao Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể đụng tới Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc vì giá quá cao

    Mới đây, HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiết lộ, đội bóng này không thể chiêu mộ thủ thành Trần Nguyên Mạnh và tiền vệ Hồ Khắc Ngọc dù có dạm hỏi khi 2 cầu thủ này hết hạn hợp đồng với SLNA.

  • Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền

    Thay vì tiếp tục cống hiến cho Milan, tiền đạo Olivier Giroud sẽ sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khoác áo CLB Los Angeles khi mùa giải 2023/24 kết thúc.

  • MU tức giận khi ngôi sao cho mượn bị Sevilla hắt hủi MU tức giận với cách Sevilla sử dụng sao trẻ Hannibal

    Theo báo chí Anh, MU được cho là vô cùng tức giận khi cầu thủ đang được cho mượn ở Sevilla là Hannibal Mejbri không được ra sân thường xuyên. 

  • Điểm mặt những “dự bị hạng sang” dưới triều đại HLV Troussier Những 'dự bị hạng sang' dưới triều đại HLV Troussier

    Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.

  • Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết

    Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x