Chân sút nội thăng hoa: Tự tin và được tin

Thủy Nguyễn
18:14 ngày 24-09-2015
“Có 3 nguyên nhân chính giúp các tiền đạo nội chơi khởi sắc mùa này. Một là việc BTC hạn chế ngoại binh và hai, cũng là điều quan trọng nhất chính là cầu thủ đã dần thích nghi hoàn cảnh và cuối cùng các HLV đã tin họ nhiều hơn”, HLV Phan Thanh Hùng của HN.T&T lý giải.
Chân sút nội thăng hoa: Tự tin và được tin
Cho đến nay, các ngoại binh vẫn chiếm ưu thế trên hàng công (và cả hàng phòng ngự) nhưng nhiều đội bóng không còn chỉ trông chờ các bàn thắng đến từ họ. Một trong số nguyên nhân khiến (buộc) các HLV sử dụng các ngoại binh là áp lực thành tích. Từ đây, đất diễn của các cầu thủ nội dần bị thu hẹp, thậm chí có những người chỉ đóng vai “kép phụ”, tức là phụ họa cho các đồng đội ngoại quốc. Nếu để ý kỹ, rất nhiều cầu thủ lên thi đấu cho ĐT Việt Nam thường được chơi đúng vị trí ưa thích nhưng khi trở về CLB họ, được (bị) bố trí chơi trái sở trường. Có thể viện dẫn ra những trường hợp của Công Vinh, Văn Quyết, Đình Tùng…

Trong sơ đồ đội hình của HLV Toshiya Miura ở ĐT Việt Nam, Công Vinh thường chơi ở vị trí mũi nhọn. Tuy nhiên, khi trở về B.BD, anh phải đảm nhận vị trí tiền đạo cánh để nhường chỗ cho Abass. Tương tự là trường hợp Đình Tùng ở FLC Thanh Hóa. Tiền đạo này vốn có sở trường đá cắm nhưng lại bị kéo về chơi lệch biên vì anh không khỏe, tì đè tốt như  Papa Omar. Trường hợp của Văn Quyết cũng vậy, ở HN.T&T anh phải dạt ra biên hoặc chơi lùi phía sau vì Hoàng Vũ Samson hay Gonzalo quá toàn diện…


Trong nhiều năm qua, đã có những tiếng thở dài của nhiều tiền đạo nội khi họ không được chơi đúng sở trường. Tuy nhiên, có thể thấy, mùa bóng 2015 các cầu thủ nội trên mặt trận tấn công đã làm rất tốt công việc của mình, đó là ghi bàn. “Các tiền đạo ngoại có thế mạnh của họ là thể hình và thể lực, nhưng các chân sút nội đã dần thích nghi với việc đá trái sở trường. Sự khác nhau ở đây, chính là cơ hội tiếp cận cầu môn được nhiều hơn. Hơn thế nữa, trong sơ đồ chiến thuật đã có những sự đổi thay, đó là tiền đạo ngoại đôi khi phải đóng vai trò “chim mồi”,  nên những vệ tinh xung quanh có điều kiện ghi bàn và việc ghi nhiều bàn thắng là điều tất yếu” - Văn Quyết, tác giả của 13 bàn thắng cho HN.T&T ở V-League 2015 cho biết.

Rõ ràng, việc các chân sút nội dần san bằng khoảng cách với các đồng nghiệp ngoại quốc không phải tự nhiên mà có. Hay nói như HLV Phan Thanh Hùng thì họ có nhiều bàn thắng hơn nhờ vào sự thích nghi, cũng như việc HLV đã có những thay đổi trong việc bố trí các cầu thủ nội ở hàng tấn công. Rõ ràng, sự tiến bộ và ngày càng được tin tưởng của các chân sút nội sẽ giúp cho các đội tuyển có thêm nhiều sự lựa chọn.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hội CĐV Thanh Hoá: "Cơn lốc vàng” xứ Thanh Hội CĐV Thanh Hoá: "Cơn lốc vàng” xứ Thanh

    2 mùa gần đây, Hội CĐV Thanh Hóa gây ấn tượng mạnh khi liên tục phủ vàng các điểm thi đấu có sự tham dự của đội nhà. Đây là ý tưởng táo bạo và đem lại những nét tươi mới khiến cho mỗi lần thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng thi đấu trở thành những ngày hội đích thực.

  • V.League 2015: Khi khán đài là sân khấu V.League 2015: Khi khán đài là sân khấu

    Một trong những điểm sáng của mùa giải vừa qua chính là sự chuyên nghiệp hóa ngày càng mạnh mẽ của các Hội CĐV. Mỗi trận đấu được coi là cơ hội để các Hội này chứng tỏ sự chuyên nghiệp và tình yêu với đội bóng của mình.

  • Bình luận V.League: Công bằng như... NHM Bình luận V.League: Công bằng như... NHM

    Hôm qua là một ngày đặc biệt với những người yêu mến đội bóng Thể Công. Vào ngày 23/9/1954, đội bóng huyền thoại Thể Công đã chính thức ra đời. Và dù đội bóng này không còn tồn tại nhưng tình cảm của những người yêu mến họ vẫn không thay đổi.

  • Hướng đi mới của V.League: Thêm nguồn thu nhờ... khán giả Hướng đi mới của V.League: Thêm nguồn thu nhờ... khán giả

    Ở mùa 2015, sau khi đã “nếm” đủ những khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng, các CLB V-League đều ý thức được tầm quan trọng của đồng tiền trong đời sống bóng đá chuyên nghiệp. Bên cạnh việc siết chặt hơn các khoản chi tiêu, nhiều CLB đã bắt đầu tham gia vào các hoạt động thương mại bóng đá, nhằm khai thác thêm các nguồn thu từ chính các CĐV của mình.

  • "Hiện tượng" HA.GL tăng nhiệt cho V-League "Hiện tượng" HA.GL tăng nhiệt cho V-League

    Các SVĐ ở V-League 2015 đã đón tổng cộng 1.346.500 lượt khán giả đến theo dõi các trận đấu, tức là xấp xỉ với mùa giải 2012 – thời điểm trước khi cuộc khủng hoảng tài chính “càn quét” các CLB. Một trong những nguyên nhân giúp V-League lấy lại “khí thế” chính là sự xuất hiện của “thỏi nam châm” HA.GL.

  • Thủ quân của HA.GL về SHB.ĐN với giá 3 tỷ lót tay Thủ quân của HA.GL về SHB.ĐN với giá 3 tỷ lót tay

    CLB SHB.ĐN đã chính thức có được chữ ký của thủ quân HA.G - Lê Hoàng Thiên. Được biết, tiền đạo người Gia Lai sẽ nhận được khoản lót tay lên 3 tỷ đồng/3 năm từ đội bóng sông Hàn.

  • ĐT futsal nam Việt Nam thắng trận đầu tiên tại Tây Ban Nha ĐT futsal nam Việt Nam thắng trận đầu tiên tại Tây Ban Nha

    Trong trận giao hữu thứ ba tại Tây Ban Nha gặp CLB Burela diễn ra vào ngày 23/9, ĐT futsal nam Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2.

  • Góc bình luận: Luật chơi của bóng đá Góc bình luận: Luật chơi của bóng đá

    Cuộc chơi nào cũng có luật của nó. Bóng đá có luật của bóng đá. Trò chơi có luật của trò chơi. Và con người, sống phải theo rất nhiều bộ luật, mà cao nhất chính là hiến pháp.

  • Khi CĐV cũng là "người giám sát": Thương cho roi cho vọt… Khi CĐV cũng là "người giám sát": Thương cho roi cho vọt…

    CĐV phản ứng đội nhà đã là điều quen thuộc trong bóng đá, nhưng việc các CĐV phản ứng dữ dội hay tẩy chay là điều không phải lúc nào cũng diễn ra.

  • Hội CĐV là “dải ngân hà màu xanh” của Than.QN Hội CĐV là “dải ngân hà màu xanh” của Than.QN

    Dù đội nhà mới tham dự V-League được hai mùa giải, nhưng Hội CĐV Than.QN đã tạo nên những bước đột phá góp phần đem đến sự vui nhộn trên các khán đài đấu trường V-League.

  • Chuyển động bóng đá trong nước ngày 24/9 Chuyển động bóng đá trong nước ngày 24/9

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x