Chuyện ăn, ở của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường

Minh Hải
09:21 ngày 06-04-2016
Công Phượng, Tuấn Anh sang Nhật Bản, Xuân Trường tới Hàn Quốc thi đấu và phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là những vấn đề ngoài sân cỏ.
Chuyện ăn, ở của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường
“MẸ ƠI, CON ĐÃ BIẾT NẤU CƠM RỒI…”

Khi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường xuất ngoại để thử sức ở môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất châu Á, điều gia đình, bạn bè và cả đội bóng chủ quản HA.GL lo lắng nhất là khả năng tổ chức cuộc sống của họ. Bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc không tập luyện theo chế độ tập trung như ở Việt Nam. Toàn đội chỉ ăn trưa tập thể rồi ai lại trở về nhà nấy sau buổi tập chiều. Thế nên, điều đầu tiên các cầu thủ Việt Nam cần phải biết là đi chợ, nấu nướng…

Cũng giống như các đồng nghiệp nước ngoài, Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường được cấp một căn phòng riêng. Họ phải tự lập, từ chuyện nấu ăn đến giặt giũ. Rửa bát, quét nhà giờ là công việc hằng ngày của các ngôi sao Việt Nam. Trước đây, 9 năm tập luyện ở HA.GL, những công việc này đều có người giúp đỡ nên với 3 du học sinh Việt Nam cũng cảm thấy lạ lẫm phần nào.

Ông Lương Bách Chiến, bố tiền vệ Lương Xuân Trường, hài hước kể: “Hồi xưa ở nhà với bố mẹ, có lần Trường nấu cơm nhưng quên bật điện. Đến giờ ăn cơm, mọi người mở ra mới thấy gạo vẫn còn ngâm trong nước. Bây giờ, sang Hàn Quốc, cu cậu biết tự lập rồi. Hôm trước, Trường gọi điện về khoe, con nấu được cơm rồi, xào cả thịt bò nữa, nhưng hơi dai. Chắc cu cậu thái thịt dọc thớ”.

Tuấn Anh cho biết: “Tôi cần thêm thời gian để hoà nhập. Về cuộc sống, CLB chuẩn bị và hỗ trợ tốt nhất cho tôi cả trong sinh hoạt lẫn trong tập luyện nhằm thích ứng với môi trường bóng đá nơi đây”. Còn Xuân Trường thừa nhận: “Tôi đang dần thích nghi với môi trường mới. Về mọi thứ, CLB, đồng đội, các nhân viên đều giúp đỡ rất nhiệt tình, thân thiện, giúp tôi cảm giác yên tâm với cuộc sống”.

VIDEO: Xuân Trường kiến tạo giúp Incheon United giành chiến thắng


HỌC TIẾNG BẢN ĐỊA, MONG CHỜ NGƯỜI VIỆT NAM

Cả Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường đều không có nhiều thời gian để học tiếng Hàn Quốc và Nhật Bản, trong khi, tiếng Anh, tiếng Pháp lại hiếm được sử dụng do người bản địa không nói ngoại ngữ. Tuấn Anh thú nhận: “ Tôi cảm thấy khó khăn về ngôn ngữ. Một số bài tập mình chưa hiểu nên các HLV, các đồng đội phải giúp đỡ mình nhiều hơn”. Xuân Trường cũng chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất là bất đồng ngôn ngữ. Tôi gặp khó khăn trong giao tiếp vì chưa nói được tiếng Hàn. Tuấn Anh cũng chưa nói được tiếng Nhật”.

Theo thông tin của BONGDAPLUS, sắp tới gia đình của 3 cầu thủ này có thể sang Nhật Bản và Hàn Quốc để thăm cũng như chứng kiến tận mắt cuộc sống của con mình. Hợp đồng đã ký của đôi bên có điều khoản: CLB chủ quản sẽ đài thọ tiền di chuyển, ăn ở của người thân cầu thủ 1 lần/năm. Ông Lương Bách Chiến, bố của Lương Xuân Trường, cho biết: “Có thể tới đây,vợ tôi sẽ sang thăm Trường và cũng để xem con tổ chức cuộc sống thế nào. Mình hoàn toàn tin tưởng con nhưng nhìn tận mắt cho yên tâm”.

Công Phượng hạnh phúc gặp đồng bào Việt Nam tại Nhật

Với những cầu thủ sống xa xứ lại phải tập luyện mệt mỏi trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường rất mong mỏi được gặp gỡ những kiều bào Việt Nam trên đất nước bạn. Với cả 3 cầu thủ này, được gặp người Việt, thưởng thức hương vị Việt và nói tiếng Việt là niềm hạnh phúc khôn tả. Những người Việt Nam cũng luôn hướng về 3 cầu thủ con cưng của mình và đó có thể xem là “một thoáng Việt Nam trong lòng nước bạn”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x