Con nhân sư của ông Miura

Khắc Sơn Khắc Sơn
14:25 ngày 23-03-2015
U23 Việt Nam vừa khép lại hành trình thử nghiệm, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 bằng trận thua 1-3 trước U23 Thái Lan. Một kết quả cho thấy, dường như, HLV Toshiya Miura đang muốn tất cả phải “nhẫn” để đợi thành công ở cuối chặng đường vòng loại.
Con nhân sư của ông Miura
Thực tế là tỷ số 3-1 nghiêng về U23 Thái Lan - các nhà ĐKVĐ SEA Games - cũng không bất ngờ, bởi các học trò của HLV Kiatisak Senamuang đã chơi tốt và xứng đáng có một trận thắng ngay trên sân nhà. Nhưng tỷ số ấy chưa thể nói lên điều gì, vì đây chỉ là một trận giao hữu.  

Cũng nói lại, trước trận đấu này, dư luận đã có hai luồng ý kiến. Một là ông Miura sẽ tung ra những quân bài tốt nhất để giúp bộ khung này gắn kết hơn, cũng như tìm một kết quả tốt nhằm lên dây cót tinh thần cho các học trò. Và hai là, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thử nghiệm để tìm ra những miếng ghép từ khối rubic mà ông Miura đã xáo trộn thời gian qua. Và đấy cũng là cách mà nhà cầm quân người Nhật Bản giữ cho đội bóng của mình “sự bí ẩn của một con Nhân sư” tại vòng loại U23 châu Á 2016.

VIDEO: U23 Thái Lan 3-1 U23 Việt Nam


Thực tế, đã có những cắc cớ và không ít những lời nhận xét “than phiền” về phương pháp huấn luyện của HLV Toshiya Miura từ các nhà chuyên môn cũng như giới truyền thông. Và hôm qua, nếu nhà cầm quân người Nhật Bản có thêm 1 điểm trừ thì đó cũng không phải là điều ngạc nhiên. Trong bóng đá, tranh luận, phản biện là điều hết sức bình thường, nhưng như đã nói, cho đến bây giờ U23 Việt Nam vẫn mang hình hài của một con Nhân sư, nghĩa là có sự tiềm ẩn và khó lường với các đối thủ. Và ở khía cạnh nào đó, sự bí ẩn ấy có thể xem như vũ khí lợi hại của thầy trò HLV Toshiya Miura trên hành trình vòng loại U23 châu Á 2016.

Bóng đá Việt Nam đã nhiều lần chứng kiến tình trạng “thử kêu đốt tịt”, tức là đá giao hữu thắng tưng bừng nhưng lại “rơi đài” khi vào sàn đấu chính. Nếu có một phép so sánh, có thể thấy U23 Việt Nam năm 2015 và ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008 của HLV Calisto phần nào có những nét tương đồng trên hành trình chuẩn bị cho giải đấu lớn. Vậy thì chúng ta cùng chờ đợi, họ lại bừng sáng trong một kịch bản đầy bất ngờ và ấn tượng!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Kiatisak khen ngợi U23 Việt Nam HLV Kiatisak khen ngợi U23 Việt Nam

    Giành chiến thắng 3-1 nhưng HLV Kiatisak Senamuang của U23 Thái Lan vẫn dành cho thầy trò HLV Toshiya Miura sự đánh giá cao và yêu cầu học trò phải "cảnh giác".

  • Hội CĐV Real Madrid tại Việt Nam kỷ niệm 113 năm thành lập CLB Hội CĐV Real Madrid tại Việt Nam kỷ niệm 113 năm thành lập CLB

    Tối ngày 22/3/2015, hội CĐV Real Madrid tại Việt Nam (RFCVN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 113 năm ngày thành lập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Hội cũng đã kỷ niệm 1 năm, RFCVN được CLB Real Madrid công nhận tại Việt Nam.

  • PVF - thế lực mới  của bóng đá trẻ PVF - thế lực mới của bóng đá trẻ

    Thời gian gần đây, PVF nổi lên như một hiện tượng ở các giải đấu trẻ. Nói là “hiện tượng”, bởi hễ cứ tham gia giải trẻ nào là những “sao mai” của trung tâm này đều mang về thành công, mà chức vô địch giải bóng đá U19 QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2015 là thành quả mới nhất.

  • Chùm tin ĐT Olympic Việt Nam (23/3) Chùm tin ĐT Olympic Việt Nam (23/3)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh ĐT Olympic Việt Nam trong 24h qua.

  • U23 Malaysia “phiên bản SEA Games” cầm hòa ông kẹ châu Á U23 Malaysia “phiên bản SEA Games” cầm hòa ông kẹ châu Á

    Hôm qua (22/3), U23 Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Ong Kim Swee đã xuất sắc thủ hòa U23 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-1. Dù còn hơn 3 tháng nữa, SEA Games 28 mới diễn ra nhưng Malaysia đã có những toan tính rõ ràng cho đấu trường này.

  • NHM Thái Lan khen Công Phượng NHM Thái Lan khen Công Phượng

    Ở trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam, tiền đạo Công Phượng đã được đông đảo NHM Thái Lan ngợi khen và ví anh như... "Messi Thái". Đây là điều hiếm có về tình cảm của NHM đối phương dành cho tiền đạo người Nghệ An này.

  • U23 Việt Nam rời Thái Lan sang Malaysia từ sớm tinh mơ U23 Việt Nam rời Thái Lan sang Malaysia từ sớm tinh mơ

    Vào lúc 5h30 sáng nay (23/3), U23 Việt Nam đã lên đường từ Thái Lan sang Malaysia để chuẩn bị bước vào tranh tài tại vòng loại U23 châu Á 2016. Dù có đôi chút tiếc nuôi sau trận thua trước U23 Thái Lan vừa qua nhưng các học trò HLV Toshiya Miura vẫn lạc quan về hành trình phía trước.

  • HLV Miura: “Cầu thủ của tôi còn thiếu điềm tĩnh” HLV Miura: “Cầu thủ của tôi còn thiếu điềm tĩnh”

    Không hề thất vọng sau trận thua của U23 Việt Nam, HLV Toshiya Miura nói rằng những gì thu được từ cuộc đọ sức với U23 Thái Lan sẽ giúp các học trò của ông rất nhiều trong việc hoàn thiện mình, nhất là về vấn đề tâm lý thi đấu.

  • U23 Malaysia tự lên dây cót tinh thần U23 Malaysia tự lên dây cót tinh thần

    Phong độ không tốt thời gian gần đây của U23 Malaysia khiến dư luận nước này tỏ ra hoài nghi về khả năng thầy trò HLV Ismail Razip giành vé dự VCK U23 châu Á 2016, ngay cả khi họ được chơi trên sân nhà ở vòng loại. Để lên dây cót tinh thần trước chiến dịch lớn, thuyền trưởng của U23 Malaysia vừa đăng đàn giới thiệu về sức mạnh của đội bóng này.

  • Giải VĐQG nữ 2015: ĐKVĐ Hà Nội I đại thắng PP Hà Nam Giải VĐQG nữ 2015: ĐKVĐ Hà Nội I đại thắng PP Hà Nam

    ĐKVĐ Hà Nội I đã cho thấy sức mạnh vượt trội cùng chiến thuật cực kỳ hợp lý khi đánh bại Phong Phú Hà Nam với 5 bàn không gỡ trong trận đấu vòng 6 giải vô địch Quốc gia nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2015.

  • U23 Thái Lan 3-1 U23 Việt Nam: Bài học bổ ích U23 Thái Lan 3-1 U23 Việt Nam: Bài học bổ ích

    U23 Việt Nam đã thua trong màn tổng duyệt trước U23 Thái Lan. Nhưng đó sẽ là một bài học thực sự bổ ích để thầy trò HLV Toshiya Miura bừng tỉnh và có những tính toán hợp lý trước khi bước vào những trận đấu thực sự của vòng loại U23 châu Á 2016.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x