Công tác chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014: ĐTVN tiếp tục duy trì màn cạnh tranh lành mạnh

Khang Việt
11:23 ngày 03-11-2014
HLV Toshiya Miura tiếp tục khiến nhiều người ngạc nhiên khi xới tung đội hình, xếp nhiều cầu thủ thi đấu trái vị trí sở trường của mình. Tuy nhiên, đằng sau quyết định đó là những thông điệp cũng như dụng ý của nhà cầm quân người Nhật Bản để tạo nên hình hài ĐT Việt Nam đầy sức mạnh.
Công tác chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014: ĐTVN tiếp tục duy trì màn cạnh tranh lành mạnh
NGẠC NHIÊN CHƯA?
Đã có rất nhiều bất ngờ khi ở trận giao hữu gặp U23 Bahrain vừa qua, trung vệ Ngọc Hải được HLV Miura xếp đá hậu vệ phải, vị trí mà ở đội tuyển có 3 người thường xuyên đảm trách là Văn Long, Văn Hoàn và Thanh Hiền. Trong khi đó, lính mới Huy Hùng được đá ngay từ đầu thay cho... đội trưởng Lê Tấn Tài. Đặc biệt, tiền đạo Hải Anh, người đã ghi 6 bàn thắng trong các trận giao hữu từ tháng 6 đến nay ngồi ghế dự bị để suất đá chính cho Anh Đức...

Đó là những ví dụ điển hình là về sự ngạc nhiên trong cách sắp xếp con người của HLV Miura. Và với cách bố trí con người như vậy, ĐT Việt Nam tiếp tục làm NHM ngạc nhiên vì Ngọc Hải không ngờ lại chơi tốt đến như vậy trong lần đầu được đá hậu vệ phải, trong 1 trận đấu chính thức. 

Trong khi đó, Huy Hùng cũng rất chững chạc ở tuyến giữa cùng Hoàng Thịnh. Đặc biệt, Anh Đức, người đã quá lâu mới được xếp đá chính dưới triều đại HLV Miura đã ghi bàn mở tỷ số trong trận gặp U23 Bahrain bằng cú đánh đầu không thể cản phá sau pha đá phạt góc của Thành Lương. 

HLV Miura có thói quen thường xuyên gọi các cầu thủ sang phòng của mình để hỏi thăm tình hình có theo kịp giáo án tập luyện hay chia sẻ những điểm mạnh, yếu của từng cá nhân, từ đó có cách sắp xếp con người, bất kể họ có sở trường như thế nào.

Thế nên đợt Asiad 17 vừa qua, HLV Miura đã có những quyết định táo bạo khi đưa trung vệ Minh Tùng ra đá hậu vệ trái, còn Huy Toàn từ hậu vệ được đẩy lên đá tiền vệ cánh. Hay như cách để Minh Tuấn đá cặp với Hồng Quân đã tăng thêm sức sống, sự bất ngờ trong các pha tấn công của ĐT Olympic Việt Nam. 

“HLV Miura luôn đem đến cho chúng tôi nhiều bất ngờ trong việc lên đội hình thi đấu. Nhiều lúc, không nghĩ rằng mình sẽ được đá chính nhưng khi họp đấu pháp mình lại được sướng tên khiến cho tôi rất bồi hồi và cứ như có luồng điện chạy qua sống lưng mình” - tiền vệ Huy Hùng cho biết.

Thực tế, trong đợt tập huấn vừa qua, HLV Miura thường xuyên xới tung đội hình và liên tục xếp các cầu thủ đá trái vị trí sở trường của mình để từ đó buộc các cầu thủ phải thích ứng, dù đá ở đâu hay nằm tại đội hình chính hoặc phụ. Ông Miura muốn khám phá tất cả điểm mạnh nhất của cầu thủ để từ đó “thả” vào bộ khung, chọn ra gương mặt lý tưởng nhất

Các cầu thủ luôn phải nỗ lực để cạnh tranh suất thi đấu chính

Thế nên với số lượng lên đến 30 cầu thủ, vốn rất khó xếp đội hình trong các buổi tập nhưng ông Miura vẫn có cách để giải quyết vấn đề. Việc sàng lọc kỹ càng từng cầu thủ, bất kể đó là ngôi sao hay cầu thủ ít tên tuổi của HLV Miura đã khiến cầu thủ có cảm giác mình luôn được trân trọng, căng đầy nhiệt huyết trong từng buổi tập hay khi bước ra sân thi đấu.

CÁI UY NGƯỜI LÀM TƯỚNG
Người ta vẫn thường nói “bụt chùa nhà không thiêng” khi sử dụng các HLV nội nắm ghế lái trưởng ĐT Việt Nam. Thực tế, các HLV nội vốn có mối quan hệ với các cầu thủ nên khi lên tuyển, điều đó cũng chi phối phần nào đến cách sắp xếp con người. 

Đó là “cái dở” của HLV nội nhưng mọi chuyện không thể khác được vì “còn phải gặp nhau nhiều”. Xếp người có sự nể nang khiến cho đội hình chưa chắc đã hội tụ tối ưu những gương mặt tốt, phù hợp nhất có thể. Tuy nhiên, với HLV Miura thì sự “nể” trong mối quan hệ không tồn tại, chi phối đến việc dùng ai, bỏ ai của mình. 

Chẳng thế mà, buổi sáng trước khi ra sân thi đấu với U23 Bahrain, ông Miura vẫn gọi những người sẽ không được ra sân vào buổi chiều cùng ngày tập luyện riêng và nói thẳng với họ rằng: “Tôi sẽ sử dụng các bạn ở những trận sau”.
Chỉ hành động như vậy thôi nhưng ông Miura đã phủ cái uy rất lớn lên các học trò. “Ở ĐT Việt Nam, tôi không bao giờ có cảm giác xa lạ. Mọi người đối xử với nhau rất tốt. Và đặc biệt HLV Miura luôn hỏi han tất cả mọi người và khi có vấn đề, ông ấy đều giải thích rất rõ về những quyết định của mình” - tiền vệ Hoàng Thịnh chia sẻ.

Lâu nay, trong đời sống bóng đá nội, người ta vẫn nói rằng để thành công thì HLV trưởng phải có cái uy với học trò. Và từ ngày làm việc tại ĐT Việt Nam, ông Miura đã không ưu ái bất kỳ ai mà ngược lại luôn có sự công bằng trong cách làm việc của mình

Đó cũng là triết lý giúp ông thầy người Nhật Bản nhận được sự nể trọng của học trò và cảm giác “mình yếu thế vì quan hệ kém” đã không còn tồn tại trong suy nghĩ của các tuyển thủ. Tạo dựng được bầu không khí cạnh tranh lành mạnh và sự nể phục từ học trò, HLV Miura đã giúp cho đợt xoay tua, chạy thử tại ĐT Việt Nam diễn ra tốt đẹp với những tín hiệu lạc quan cho hành trình tiến tới AFF Suzuki Cup 2014.

HLV Miura luôn hết mình với các học trò

THÔNG TIN:
Chưa chốt danh sách chính thức

Từ nay đến AFF Suzuki Cup 2014 chỉ còn khoảng gần 3 tuần nữa, quãng thời gian không dài và với những trận giao hữu đầy bổ ích trước U23 Bahrain, Sinh viên Hàn Quốc, Palestine, Malaysia nên ĐT Việt Nam đã có những sự chuẩn bị kỹ càng nhất. 

Và theo tìm hiểu của chúng tôi, dù đã đến sát ngày khai mạc giải, HLV Miura sẽ chưa vội chốt danh sách 23 cầu thủ. Cánh cửa ở lại tuyển vẫn rộng mở và điều đó buộc các cầu thủ phải nỗ lực qua từng trận đấu. Bên cạnh đó, việc chốt danh sách muộn của ông Miura cũng đảm bảo cho đội tuyển tránh trường hợp rủi ro nếu có ai gặp chấn thương thì vẫn có nhiều sự lựa chọn thay thế. 

Điều đó giúp NHM vơi đi nỗi lo giống như ở AFF Suzuki Cup 2012, trung vệ Phước Vĩnh bị chấn thương phút chót và đội không còn nhiều sự lựa chọn, để rồi cuối cùng Gia Từ được đá chính cùng Minh Đức nhưng ở giải đó hàng thủ của chúng ta đã chơi không tốt đành sớm phải rời giải ngay từ vòng bảng.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam vẫn đang tích cực tập luyện để có suất thi đấu chính thức
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • VPF vẫn kiên nhẫn chờ CS.ĐT VPF vẫn kiên nhẫn chờ CS.ĐT

    Mặc dù đã hết thời hạn đăng ký tham dự mùa giải mới nhưng lãnh đạo đội bóng CS.ĐT đề nghị xin được lùi thời gian lại vì còn chờ ý kiến từ UBND tỉnh Đồng Tháp.

  • Chùm tin ĐT Việt Nam (3/11) Chùm tin ĐT Việt Nam (3/11)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh ĐTVN trong 24h qua.

  • Lãnh đạo VFF trao giải cho đội vô địch Lãnh đạo VFF trao giải cho đội vô địch

    Đến dự trận chung kết giải bóng đá Toyota Mekong Club Championship vào chiều qua có các vị đại diện lãnh đạo VFF là Phó chủ tịch phụ trách truyền thông & đối ngoại Nguyễn Xuân Gụ, Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

  • ĐT Việt Nam: Chạm ngưỡng và... vượt ngưỡng! ĐT Việt Nam: Chạm ngưỡng và... vượt ngưỡng!

    HLV Toshiya Miura đang chứng minh cho các học trò ở ĐT Việt Nam thấy: Thể hình không phải là yếu tố quyết định đến thể lực và họ có thể vượt qua giới hạn của chính mình nếu có những bài tập, phương pháp huấn luyện khoa học.

  • B.BD vô địch Toyota Mekong Club Championship 2014 B.BD vô địch Toyota Mekong Club Championship 2014

    Đánh bại Ayeyawady United với tỷ số 4-1 trong trận chung kết diễn ra vào chiều 2/11 trên sân Bình Dương, B.BD đã lên ngôi Toyota Mekong Club Championship 2014 một cách thuyết phục.

  • Hạ Hoàng Anh Attapeu 2-0, Phnom Penh Crown đứng thứ ba tại Toyota Mekong Club Championship 2014 Hạ Hoàng Anh Attapeu 2-0, Phnom Penh Crown đứng thứ ba tại Toyota Mekong Club Championship 2014

    Với lực lượng vượt trội hơn nên Phnom Penh Crown đã không mấy khó khăn để đánh bại Hoàng Anh Attapeu với tỷ số 2-0 trong trận tranh hạng ba của Toyota Mekong Club Championship 2014 diễn ra vào lúc 13h30 chiều 2/11 trên sân Bình Dương.

  • HN.T&T nan giải bài toán trung vệ HN.T&T nan giải bài toán trung vệ

    Đào Duy Khánh đứt đây chằng đầu gối, phải nghỉ ít nhất nửa mùa giải. Nguyễn Tiến Dũng đã giải nghệ, chuyển hướng sang nghiệp kinh doanh, nên HN.T&T đang rơi vào tình trạng thiếu trung vệ trầm trọng.

  • Giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014: Nuôi quân ba năm… Giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014: Nuôi quân ba năm…

    Tại giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014, có những đội bóng xem đây là đấu trường chính nên đã sử dụng chiến lược “Nuôi quân ba năm, dụng quân một giờ”.

  • CLB Cao Su Đồng Tháp có nguy cơ giải thể: Cầu thủ “lên sàn” với giá tiền tỷ! CLB Cao Su Đồng Tháp có nguy cơ giải thể: Cầu thủ “lên sàn” với giá tiền tỷ!

    Cho đến thời điểm này, số phận của CS.ĐT vẫn chưa định đoạt nhưng cũng không loại trừ khả năng đội bóng này sẽ bị giải thể, không tham dự V-League 2015. Trước tình cảnh ấy, các cầu thủ CS.ĐT đang là mục tiêu săn đuổi của nhiều đội bóng.

  • “Tuần trăng mật” của Công Vinh “Tuần trăng mật” của Công Vinh

    Trận B.BD gặp Phnom Penh Crown hôm 31/10, Lê Công Vinh – bản hợp đồng đình đám nhất của đội bóng đất Thủ mùa giải 2015 - chỉ được tung vào sân ở phút 62. Tuy nhiên, “tuần trăng mật” của Công Vinh với B.BD vẫn đẹp khi sau đó 25 phút, anh ghi bàn và hôm nay, anh còn đứng trước cơ hội đoạt cúp cùng đội ĐKVĐ V-League.

  • 16h00 ngày 2/11, B.Bình Dương vs Ayeyawady United: Chủ nhà chờ Cúp! 16h00 ngày 2/11, B.Bình Dương vs Ayeyawady United: Chủ nhà chờ Cúp!

    So với “bại tướng” Phnom Penh Crown, đối thủ trong trận chung kết của B.BD là Ayeyawady United có phần thiện chiến hơn. Nhưng xem ra, đội bóng của Myanmar cũng khó lòng tạo được bất ngờ trước B.BD khi đội chủ nhà đang nắm trong tay rất nhiều lợi thế.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x