Cựu danh thủ Nguyễn Minh Phương: “ĐT Việt Nam cần tỉnh táo hơn ở trận bán kết lượt về”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
18:02 ngày 04-12-2016
Trận thua 1-2 ở bán kết lượt đi trước Indonesia khiến ĐT Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cựu danh thủ Nguyễn Minh Phương cho rằng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn còn cơ hội để lật ngược thế cờ, quan trọng là các tuyển thủ Việt Nam phải rất tỉnh táo ở trận bán kết lượt về.
Cựu danh thủ Nguyễn Minh Phương: “ĐT Việt Nam cần tỉnh táo hơn ở trận bán kết lượt về”

- Phóng viên: Dưới góc nhìn của anh, ĐT Việt Nam thua ở bán kết lượt đi vì lý do gì?
- Cựu tuyển thủ Minh Phương: Trong bóng đá hoặc bất cứ cuộc chơi nào, thua thì có nhiều lý do. Chẳng hạn như mặt sân xấu, đối phương đá rát, chúng ta thiếu may mắn… Nhưng ở trận bán kết lượt đi, dưới góc nhìn của tôi, tuyển Việt Nam thua vì lối chơi kém hơn đối phương.

- Anh có thể nói rõ hơn điều này?
- Như tôi đã từng phân tích, Indonesia là đội dù không quá mạnh, nhưng lối đá của họ rất khó chịu. Đặc biệt HLV Alfred Riedl là người hiểu và nghiên cứu rất kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam qua 2 trận giao hữu gần đây. Vì vậy, ông đã chủ động đẩy các học trò đá áp sát và tranh chấp quyết liệt với ĐT Việt Nam trên toàn sân, khiến các cầu thủ chúng ta không có thời gian lẫn không gian kiểm soát bóng. Trong bối cảnh đó, lẽ ra các tuyển thủ Việt Nam nên bình tĩnh làm chậm nhịp độ trận đấu để có thể kiểm soát bóng tốt hơn, đằng này lại bị cuốn vào lối chơi thiên về sức mạnh của Indonesia nên dễ bị mất sức lẫn mất tỉnh táo, từ đó dẫn đến những bàn thua vì những sai lầm cá nhân.

Quế Ngọc Hải thất vọng vì sai lầm dẫn đến quả phạt 11m. Ảnh: Minh Tuấn

- Qua trận bán kết lượt đi, điều anh âu lo nhất ở tuyển Việt Nam là gì?
- Không chỉ trận bán kết lượt đi mà từ những trận đấu vòng bảng AFF Cup 2016, cũng như những trận giao hữu trước đó, điểm yếu ở hàng phòng ngự luôn là nỗi lo lớn ở tuyển Việt Nam. Tôi có chút thắc mắc khi những trận trước Ngọc Hải được xếp đá ở vị trí trung vệ trái và Đình Luật đá trung vệ phải, nhưng ở trận bán kết vừa qua, Hải lại đá vị trí trung vệ phải và Tiến Dũng chơi trung vệ trái. Việc xếp “trái kèo” này đôi lúc cũng gây khó cho các tuyển thủ.

- Ngoài hàng phòng ngự, anh nhận xét thế nào về tuyến giữa và các chân sút của Việt Nam ở trận vừa qua?
- Theo tôi, tuyến giữa của chúng ta ở trận vừa qua chơi khá rời rạc và mang tính ngẫu hứng nhiều hơn là dấu ấn chuyên môn. Trong lúc hàng công chưa có cảm giác bóng tốt, nên Công Vinh, Văn Quyết… đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi. Trận này, tôi thấy tội nghiệp Văn Thắng khi anh bị xếp đá trái vị trí tiền vệ trung tâm rất trái sở trường. Có thể Văn Thắng chơi vị trí này ở trận gặp Campuchia khá ổn, nhưng đừng quên tuyển Indonesia khác hẳn Campuchia và tính chất của một trận bán kết khác hoàn toàn với một trận đấu bảng. Dẫu như thế, chúng ta vẫn nên tôn trọng HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng vì mỗi HLV luôn có những triết lý bóng đá khác nhau và chắc chắn họ luôn có những toan tính riêng ở mỗi trận đấu.

Văn Quyết đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ăn bàn. Ảnh: Minh Tuấn

- Với những phân tích đã nêu trên, anh nghĩ đội tuyển Việt Nam có cơ hội để lật ngược tình thế ở trận bán kết lượt về sắp tới?
- Tôi nghĩ có, thậm chí nhiều là khác. Nói thế, bởi khi những người ngoài cuộc đã nhìn thấy những điểm yếu của tuyển Việt Nam, chắc chắn HLV Hữu Thắng cũng nhận ra và chắc chắn sẽ có những điều chỉnh ở trận tới. Thêm vào đó, việc thi đấu trên sân nhà sẽ giúp các cầu thủ của chúng ta tự tin hơn. Thế nhưng phải nói rõ, tuyển Indonesia đang có lợi thế về bàn thắng, nên sẽ chơi rất chặt chẽ, nên điều quan trọng là các tuyển thủ Việt Nam phải hết sức tỉnh táo để cầm thế trận và kiểm soát bóng, đồng thời các chân sút phải thật bình tĩnh để dứt điểm cho chuẩn xác, bởi chúng ta sẽ không còn cơ hội để làm lại sau trận bán kết lượt về tới.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Trọng tài đã “nương tay” cho Trọng Hoàng
Theo cựu tiền vệ Minh Phương: “Với cú vào bóng bằng 2 chân ở phút 19, lẽ ra Trọng Hoàng phải bị thẻ đỏ vì cú vào bóng thô bạo và không cần thiết của mình, may mà trọng tài đã nương tay, nếu không thì trong tình cảnh thiếu người đội tuyển của chúng ta chưa biết sẽ xoay sở ra sao. Đây là kinh nghiệm cho Trọng Hoàng và các cầu thủ trẻ ở những trận cầu quan trọng và rất cần sự tỉnh táo như thế này”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x