Đại hội thể thao bãi biển: Thành công không chỉ là huy chương

KIM ĐAN
18:30 ngày 05-10-2016
Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5) do Việt Nam đăng cai tại thành phố Đà Nẵng đã chính thức khép lại. Lần đầu tiên, ở một Đại hội thể thao cấp châu lục, đoàn Thể thao Việt Nam ở vị trí số 1. Nhưng, để đánh giá về một kỳ Đại hội, nhất là với tư cách nước chủ nhà thì người ta không chỉ nhìn vào những tấm huy chương.
Đại hội thể thao bãi biển: Thành công không chỉ là huy chương

Sự kiện có ý nghĩa

Đại hội thể thao bãi biển (ABG) do Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sáng lập, diễn ra lần đầu tiên năm 2008 tại Bali (Indonesia) theo chu kỳ hai năm một lần. Sở dĩ OCA đi đến việc tổ chức ABG là do xu hướng phát triển của các môn thể thao. Thế giới ngày càng có nhiều môn thể thao mới. Những môn này không hoặc chưa được đưa vào chương trình thi đấu của Asiad. 

Chính vì thế, OCA tính đến việc, tổ chức thêm những Đại hội thể thao như: Đại hội thể thao trong nhà, Đại hội thể thao võ thuật, Đại hội thể thao bãi biển nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của những môn thể thao mới. Tất nhiên, có những môn thể thao có trong chương trình thi đấu ở Asiad nhưng vẫn có thể được tổ chức tại ABG nhưng phải tuân theo thể thức thi đấu của thể thao bãi biển chứ không theo thể thức cũ. Nói vậy để thấy, những môn thể thao có trong chương trình của ABG5 không chỉ là sự dịch chuyển từ thể thao trong nhà ra bãi biển. Nó phải tuân thủ các quy định rất chặt chẽ của thể thao bãi biển.

ABG5 là một sự kiện có nhiều ý nghĩa
ABG5 là một sự kiện có nhiều ý nghĩa

Tại ABG5, có 4 môn thể thao mới gồm: đua thuyền ven biển, vovinam, võ cổ truyền Việt Nam và đá cầu. Đua thuyền ven biển được tổ chức do yêu cầu của OCA. Ba môn còn lại ngành thể thao đưa vào sau khi xin phép Chính phủ nhằm thúc đẩy các môn thể truyền thống của Việt Nam, thông qua đó, góp phần quảng bá những môn thể thao truyền thống Việt Nam ra thế giới. Có một số môn thể thao dưới nước không có trong chương trình thi đấu của ABG5 do chúng ta thiếu kinh phí cũng như các phương tiện kĩ thuật cần thiết để tổ chức.

ABG5 được tổ chức tại Đà Nẵng từ 24/9 đến 4/10. Sự kiện này thu hút sự tham dự của 42 đoàn thể thao của các quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á với hàng ngàn quan chức, HLV, VĐV.

 Trước câu hỏi về sức lan tỏa của ABG5 với cộng đồng và dư luận quốc tế, Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết: “Lần đầu tiên tại một kỳ ABG có sự hiện diện của chủ tịch ủy ban Olympic quốc tế, ông Thomas Bach. Ngoài việc thể quan tâm đến sự kiện do OCA tổ chức, ông Thomas Bach muốn đến Việt Nam để có những chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội thể thao bãi biển quốc tế. Phó thủ tướng Thái Lan cũng chủ động đến dự ABG. Khoảng một chục Bộ trưởng thể thao, các Hoàng tử, Hoàng thân các nước cũng đến Đà Nẵng. 

Hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước đã đến đưa tin về Đại hội. Một số Đài truyền hình từ các nước đã mua bản quyền truyền hình về sự kiện để phát ở đất nước mình. Hàng ngày, những bản tin về ABG5 liên tục được OCA cập nhật và đăng tải trên trang web của mình cũng như chuyển đến các đoàn thể thao khắp châu lục. Đó là một kênh quảng bá hữu hiệu về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam”.

“ABG đã được tổ chức thành công, tạo được sức lan tỏa với cộng đồng và gây được ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế. Các môn thi đấu trương chương trình của Đại hội thu hút được rất đông khán giả. Bất ngờ nhất đối với chúng tôi chính là sự hưởng ứng của khán giả. Ban đầu BTC Đại hội rất lo lắng bởi sự kiện diễn ra ngoài trời, khu vực khán đài không có mái che do kinh phí hạn hẹp. Thế nhưng, khán giả vẫn đến rất đông, góp phần vào sự thành công của Đại hội. Công tác điều hành Đại hội cũng diễn ra trôi chảy, tạo ấn tượng tốt với OCA, các đoàn thể thao”, ông Vương Bích Thắng đánh giá về thành công của ABG5. 

Thành công không chỉ là số huy chương

Một số người đặt câu hỏi, tại sao Việt Nam lại chọn đăng cai ABG5. Thực ra, khi quyết định chọn đăng cai một sự kiện lớn cấp khu vực, châu lục thì bên cạnh việc cần phải nhận được sự ủng hộ của Chính phủ, ngành thể thao phải đặt ra những mục tiêu rõ ràng. Bởi lẽ, thành công của một kỳ Đại hội không chỉ số huy chương mà phải là những bước đà cho ngành thể thao cất cánh. 

Về vấn đề này, ông Vương Bích Thắng cho biết: “Việt Nam có hơn 3 ngàn km bãi biển. Thông qua ABG, ngành thể thao đặt mục tiêu phổ cập và dần phát các môn thể thao ra bãi biển nhằm thu hút được đông tham gia. Mục tiêu thứ hai quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Nhờ ABG5, chúng ta quảng bá văn hóa, con người, du lịch Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung và thông qua đó, góp phần phát triển kinh tế. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã nói với tôi là ngành du lịch thành Đà Nẵng đã có một cơ hội tuyệt vời để quảng bá khi đăng cai ABG5

 Mục tiêu thứ 3, việc tổ chức ABG5 là nhằm thực hiện chiến lược đối ngoại của Nhà nước. Đó là chiến lược ngoại giao nhân dân. Bên cạnh đó, TTVN cũng cần phải thể hiện vai trò, trách nhiệm với với phong trào chung của ngôi nhà thể thao châu Á”.

Ông Vương Bích Thắng tại ABG
Ông Vương Bích Thắng tại ABG

Tại ABG5, đoàn TTVN bất ngờ giành ngôi nhất chung cuộc với 52 HCV, vượt xa chỉ tiêu ban đầu là 25 HCV và lọt vào Top 3 chung cuộc. Lý giải cho điều này, ông Vương Bích Thắng cho biết: “Đoàn TTVN có nhiều lợi thế. Đầu tiên, với tư cách là chủ nhà, đoàn TTVN phải có thành tích. Các môn thể thao sớm được thành lập, tập luyện một cách tốt nhất nhằm hoàn thành mục tiêu về chuyên môn. 

Thứ hai, do là chủ nhà nên các VĐV Việt Nam được tập tại nơi thi đấu từ đầu năm nên đã thích ứng được với điều kiện về thời tiết, sân bãi, mà điều này có ý nghĩa rất quan trọng với thành tích.  

Thứ ba, do là nước chủ nhà, không gặp khó về di chuyển, nên đoàn TTVN tham gia với lực lượng đông đảo nhất với 450 thành viên. Thái Lan có 420, Trung Quốc có hơn 200, Indonesia có hơn 200... Đây cũng là lý do giúp đoàn TTVN tạo được bất ngờ về chuyên môn.

ABG không bị khai tử
Trước đây mới ra đời, ABG được tổ chức 2 năm một lần. OCA và các Ủy ban Olympic QG đã đi đến thống nhất giãn thời gian tổ chức mỗi kỳ Đại hội ABG từ 2 năm lên thành 4 năm. Sự kiện này không bị khai tử như đồn đoán mà hiện có đến 4 quốc gia xin đăng cai. Sở dĩ chưa trao được cờ cho nước chủ nhà là do OCA chưa khảo sát điều kiện thực tế của các ứng viên.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x