Đinh Hoàng Max, 'tỷ phú khu ổ chuột'

Thuỷ Nguyễn
09:01 ngày 06-04-2020
Gần 15 năm chinh chiến, trải qua tới 9 đội bóng khác nhau tại Việt Nam, nhưng Đinh Hoàng Max vẫn không để lại quá nhiều ấn tượng trên sân cỏ. Tuy vậy tiền vệ nhập tịch này lại tích góp được rất nhiều tiền và nổi tiếng bởi đời sống phong lưu, cũng như sống bạc tình với vợ con.
Đinh Hoàng Max, 'tỷ phú khu ổ chuột'

Nước mắt Phương Nam

“Con chưa được gặp ba 2 năm rồi. Lần cuối còn gặp được ba là ở sân bóng Sài Gòn. Sáng con đi học lúc 6 giờ sáng và chiều khi con về thì mẹ lại đi làm rồi vì mẹ làm ca đêm. Buổi tối con ngủ một mình thôi. Con cũng ước ba mẹ ở nhà ngủ với con vì con ngủ một mình buồn lắm. Con rất ngưỡng mộ ba. Con mong sau này cũng sẽ là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và là một ngôi sao như ba vậy đó!”, nước mắt lưng tròng, cậu bé mang hai dòng máu Á - Phi, nói trong một chương truyền hình thực tế có tên “Cầu thủ nhí 2018”.

Trường quay như lắng lại, HLV và rất nhiều khán giả ngồi phía dưới nước mắt cứ thế lăn trên gò má vì xúc động. Cậu bé ấy có tên là Nguyễn Phương Nam, con trai của tiền vệ nhập tịch Đinh Hoàng Max, bấy giờ đang khoác B.BD. Tuy đã sớm phải rời chương trình trong nước mắt, nhưng Phương Nam đã hé lộ một nỗi buồn phải mang theo trong tâm hồn dù em chỉ mới 9 tuổi.

Năm 2006, cuộc gặp gỡ định mệnh tại một quán bar tại TP.HCM đã đưa Đinh Hoàng Max gặp cô nhân viên tên Nguyễn Thị Như Mai. Người con gái này nghe “Max” thề non hẹn biển, nên từng bán cả tài sản dành dụm được là chiếc xe máy để cho “Max” chữa bệnh thoát vị đĩa đệm. Chính Mai từng chạy vạy chỗ này chỗ kia giúp người đàn ông mà chị gọi là “chồng” thực hiện ca phẫu thuật  đầu gối để sớm trở lại sân cỏ.

Người phụ nữ trong cuộc “hôn nhân không giá thú” ấy đã hạ sinh cho Đinh Hoàng Max 3 mặt con xinh xắn. Dù mang trên mình cái “mác” vợ cầu thủ, với những khoản thu nhập hàng ngàn USD mỗi tháng, ấy vậy mà Như Mai vẫn phải đi sớm về khuya, làm hết mọi thứ để có tiền thuê nhà, nuôi con. “Tức nước vỡ bờ”, đến một ngày Mai đã phải lên tiếng tố cáo người đàn ông mà chị dâng hiến cả thanh xuân, sống bạc bẽo với chính 3 giọt máu của mình.

Hoàng Max nổi tiếng với lối sống vô trách nhiệm với gia đình hơn là để lại dấu ấn trên sân cỏ

Hành trình đổi đời của “Max”

Chuyện tình đẹp như cổ tích ấy bỗng dưng dậy sóng. Đinh Hoàng Max vẫn lẩn tránh mọi thứ. Điều mà anh làm được, đó là nhờ người đại diện của mình lên tiếng thanh minh bởi, vì, thì, là, mà… chuyện “bóng chim tăm cá” với vợ con. Chẳng ai biết, Max có quay đầu, có sống trách nhiệm với những đứa con của mình hay không? Chỉ biết, cầu thủ gốc Nigeria này vẫn vui vẻ trong những hộp đêm, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Ít ai biết, trước khi trở thành một cầu thủ tỷ phú, nhận được khoản tiền lương khủng  6000-7000 USD/tháng, cộng với khoản lót tay lên đến cả trăm ngàn USD, Maxwell Eyerakpo (hay sau này là Đinh Hoàng Max) đã phải trải qua những ngày cơ cực. Tiền vệ này sinh ra trong một gia đình nghèo túng ở Nigeria, phải bỏ học sớm để phụ giúp gia đình. Một chút tài năng, cộng với cái chân trái tương đối khéo léo, Maxwell được một số đội bóng dạm hỏi mua về.

Năm 2003, Maxwell có bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo Calabar Rovers tại giải hạng Nhì Nigeria, nhưng cuộc khủng hoảng đã đẩy đội bóng này đến bờ vực phá sản. Nhảy khỏi con tàu đắm, tiền vệ sinh năm 1986 này đầu quân cho một đội bóng trong nước khác là Union Bank, song vị trí của Maxwell là mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Thu nhập của anh cũng chỉ dừng lại ở  mức vài trăm USD/tháng.

Cuộc phiêu lưu đến Việt Nam đã giúp Maxwell đổi đời. Được nhập tịch, thi đấu như một nội binh càng giúp cho anh kiếm bộn tiền từ những lần đổi CLB. Anh xây biệt thự, sắm xế hộp ở Nigeria, mỗi lần trở về lại như một gã trai thượng lưu, xài tiền không phải nghĩ. Gần 15 năm gắn bó với mảnh đất hình chữ S, Đinh Hoàng Max đã được thừa nhận như một ngoại binh rất “quái”, nhờ học rất nhanh những thói hư thật xấu của các đồng nghiệp. Cho nên, không ít lần, Max bị kỷ luật bởi cái thói đỏng đảnh cả trong và ngoài sân cỏ.

Cuối mùa giải 2019, B.BD từ chối tái ký hợp đồng với Max. Sau đó nữa, tiền vệ này cũng bị Sài Gòn FC nói “không”, vì không đáp ứng được chuyên môn.

Bây giờ, người ta chẳng biết Đinh Hoàng Max đi đâu và làm gì. Mới đây những người bạn Phi châu của anh nói rằng, có khi “tỷ phú khu ổ chuột” đã về quê để an hưởng cuộc sống phú quý như tính cách của mình. Nếu vậy, cũng chẳng biết Max có buồn và nhớ Việt Nam, nhớ những đứa con và một người bạn đời tần tảo hay không?!

Phút loé sáng cuối cùng
Cùng với các cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley Alves, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max đã được HLV Henrique Calisto gọi lên ĐT Việt Nam năm 2009, chuẩn bị cho trận giao hữu với Olympiakos (Hy Lạp) trên sân Mỹ Đình. Trận đấu này, Đinh Hoàng La được bắt chính từ đầu, Đinh Hoàng Max vào sân thay cho Thành Lương ở phút 55. Ở phút 83, chính tiền vệ này có pha đột phá rồi chuyền bóng vào để tiền đạo Nguyễn Quang Hải ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đấy cũng là pha lóe sáng duy nhất của cầu thủ gốc Nigeria trong màu áo ĐT Việt Nam.

VÀI NÉT VỀ ĐINH HOÀNG MAX
Tên thật:
 Maxwell Eyerakpo
Sinh năm: 1986 tại Nigeria
Cao: 1m78, nặng 73kg

CLB đã qua
2003: CLB Calabar Rovers
2004: Union Bank FC
2005-2007: Đồng Tháp
2008: Hà Nội T&T
2009: V.Ninh Bình
2010: Hải Phòng
2011: V.Ninh Bình
2012: Đồng Tháp
2013: Xuân Thành Sài Gòn
2014: An Giang
2015: Than.QN
2016: XSKT Cần Thơ
2017-2019: B.Bình Dương

XEM THÊM

Văn Toàn sở hữu tố chất đặc biệt khiến nhiều cầu thủ ghen tỵ

‘Cánh cửa đến châu Âu chỉ phù hợp với cầu thủ HAGL’

Wenger: ‘Tuấn Anh là một trong những cầu thủ hay nhất’

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x