Đội bóng tôi: Hải Phòng - tre già mà măng chưa mọc

Bạn đọc Toàn Neymar (Hải Phòng) đã gửi cho Báo Điện tử Bóng đá một bài viết đầy tâm huyết về bóng đá trẻ Hải Phòng. Đó là nghịch lý của địa phương mà đội 1 đang đứng đầu V.League.
Đội bóng tôi: Hải Phòng - tre già mà măng chưa mọc

Câu chuyện mà tôi muốn kể với mọi người dưới đây chính là thực trạng, là nỗi niềm của bóng đá trẻ Hải Phòng những năm trở lại đây. Vấn đề đó thực sự đã để lại cho người dân đất Cảng một nỗi buồn và muôn vàn lo lắng!

Hải Phòng vốn nổi tiếng là địa phương yêu bóng đá bậc nhất Việt Nam, thế nên người dân thành phố Hoa phượng đỏ luôn quan tâm, chú ý đến từng bước đi, sự trở mình của đội bóng cũng như công tác đào tạo trẻ. Người dân nơi đây họ coi bóng đá như là 1 phần cuộc sống của họ. Họ coi những buổi chiều cuối tuần trên sân Lạch Tray là những ngày hội, là nơi để bày tỏ tình yêu, lòng đam mê, sự cuồng nhiệt và nó cũng lý giải tại sao vào thời điểm nào nơi đây cũng dẫn đầu về số lượng khán giả.

Hải Phòng đang đứng đầu bảng V.League sau 6 chiến thắng tuyệt đối và là đội duy nhất làm được điều này. Tình yêu bóng đá của người Hải Phòng cũng đã tái sinh nhưng bóng đá trẻ nơi đây đang bị tài lụi và ngày một khô héo dần. Hãy thử nhìn xa hơn về những năm trước và tự đặt câu hỏi: Tại sao gần đây số lượng cầu thủ bản địa được gọi lên đội ngày càng ít?

Đó thực sự là vấn đề rất cấp bách, khi mà tất cả các lứa trẻ từ U13 - U21 đều đã bị giải tán. Một cựu cầu thủ U19 Hải Phòng không giấu nổi nỗi buồn và thất vọng khi tâm sự với tôi rằng: "Em rất buồn! Bao năm ăn tập ở đó mà bây giờ chẳng ra đâu cả, không chỉ em mà còn nhiều người nữa. Giờ em và một bạn nữa đã may mắn tìm được cho mình một công việc ổn định , số còn lại không biết đi đâu về đâu”.

Tác giả Toàn Neymar (đỏ) chụp ảnh với HLV Việt Hoàng

Đó chỉ là tâm tư của một cá nhân. Ngoài kia không biết bao nhiêu cầu thủ vẫn mang trong mình những ước, những hoài bão, mong muốn được trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp để cống hiến cho quê hương, cho đất nước… Lý giải cho việc đó, HLV Trương Việt Hoàng cho biết: "Lãnh đạo CLB sẽ làm lại vì tuyến trẻ do Sở quản lý, và chờ sự bàn giao của 2 bên".

Hơn ai hết, chính BHL và cầu thủ nơi đây là những người hiểu chuyện, lo lắng nhất. Họ lo cho tương lai của bóng đá Hải Phòng cũng như toàn bộ người dân của Thành phố, khi mà bài toán bản sắc, tính địa phương đang được tất cả các đội bóng phát huy. Hiểu được nỗi niềm đó thế nên cả 3 cựu cầu thủ Hải Phòng đều quyết tâm xây dựng cho mình 3 trung tâm đào tạo trẻ cho riêng mình. 

Đầu tiên phải kể đến Đinh Tiến Thành, sau đó là Đồng Đức Thắng và Bùi Trọng Nghĩa. Đó là một tin không thể vui hơn vì ngoài việc đào tạo các cầu thủ chơi bóng, rèn luyện sức khoẻ, biết xem bóng đá thì các trung tâm cũng là nơi phát hiện, hướng cho các cầu thủ có tài theo đường chuyên nghiệp.

Hải Phòng đang dẫn đầu bảng với 6 trận toàn thắng, được 18 điểm tuyệt đối. Nhưng có lẽ, đó chỉ là niềm vui tức thời. Thành quả đó mang dấu ấn của HLV, BHL, sự thi đấu thăng hoa của cầu thủ. Nhưng thời gian trôi, mọi thứ sẽ thay đổi, chất Hải Phòng, bản sắc của bóng đá đất Cảng sẽ lại mai một vì "tre" già nhưng "măng" chưa kịp mọc… Rất mong, Hải Phòng sẽ có những cầu thủ địa phương trong đội hình và những Đào Thế Phong, Đặng Tuấn Điệp, Bùi Trọng Nghĩa, Đồng Đức Thắng mới được phát hiện, bồi dưỡng... 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ

    Điểm tin 28/4 - Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu - Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp - Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất' - Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24 - Jadon Sancho lập kỷ lục - Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga - Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro

  • HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’ HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Cầu thủ U23 Việt Nam về CLB có được đá nhiều không?’

    Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.

  • FC Online ra mắt 'VAR bóng đá' FC Online ra mắt 'VAR bóng đá'

    Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.

  • Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool Saka cảnh báo Arsenal sau thất bại của Liverpool

    Bukayo Saka đã cảnh báo các đồng đội ở Arsenal rằng họ không thể mắc sai lầm như Liverpool trong trận derby Bắc London vào tối nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x