Đối thoại với chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Hợp tác với Nhật Bản, BĐVN sẽ phát triển lên tầm cao mới”

Nhận lời mời của ông Daini Kuniya, Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản (JFA), phái đoàn LĐBĐ Việt Nam (VFF) do Chủ tịch Lê Hùng Dũng dẫn đầu đã tới Singapore để làm việc và dự khán trận đấu khai mạc SVĐ Quốc gia Singapore giữa đội tuyển Brazil và đội tuyển Nhật Bản.
Đối thoại với chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Hợp tác với Nhật Bản, BĐVN sẽ phát triển lên tầm cao mới”
Báo Bóng đá đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng về kế hoạch phát triển chiến lược giữa 2 nền bóng đá.

HỢP TÁC BÓNG ĐÁ VIỆT NAM - NHẬT BẢN HIỆU QUẢ TỨC THÌ

Phóng viên: Xin Chủ tịch đánh giá mối quan hệ giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản 3 tháng sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác?
- Trước Đại hội VFF, nhiều người hỏi tôi rằng ông là ứng cử viên cho chức Chủ tịch khoá VII, vậy định hướng, tạo cơ sở phát triển cho bóng đá Việt Nam (BĐVN) của ông thế nào? Tôi nói, một trong những định hướng là hợp tác với các LĐBĐ phát triển. Ở Đông Nam Á, có nhiều nền bóng đá đi trước mình một chút, có những nền bóng đá bằng hoặc kém mình. 

Nếu mình muốn phát triển thì phải hợp tác với những nền bóng đá hàng đầu châu lục và Nhật Bản là sự lựa chọn của tôi. Nền móng đầu tiên cho sự hợp tác chiến lược giữa VFF và JFA chính là nội dung hợp tác giữa hai Liên đoàn và được ký kết sau khi đôi bên đã trao đổi rất kỹ. Tôi rất mừng là thái độ tích cực và trọng thị của LĐBĐ Nhật khi họ sang tận Hà Nội để ký hợp tác, dù họ giúp mình nhiều chứ mình đã giúp được họ bao nhiêu đâu! Chỉ mới ký kết từ tháng 7 nhưng phải nói là sự hợp tác giữa đôi bên phát triển rất nhanh, hiệu quả tức thì.

Những trận giao hữu chất lượng giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản (trái) cũng như việc HLV Miura sang làm việc tại Việt Nam là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa VFF và JFA

Sau quá trình hợp tác, cụ thể, Nhật Bản đã giúp ta được những gì, thưa Chủ tịch?
- Họ giới thiệu cho mình HLV trưởng ĐT Việt Nam, tạo điều kiện cho các đội tuyển của mình đi tập huấn, đưa các đoàn của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và các đội bóng đi tham quan, tìm hiểu, học tập mô hình cụ thể của các CLB Nhật.. Thời gian tới, JFA cũng sẽ giới thiệu cho chúng ta HLV trưởng đội nữ nữa. 

Tôi sẽ chia sẻ bí mật là JFA đang giúp chúng ta tìm HLV thể lực cho các đội tuyển, trong đó có đội U19 Việt Nam. Thời gian vừa rồi, chúng ta cũng bất ngờ khi HLV Miura giúp cho đội Olympic Việt Nam chơi rất tốt ở Asiad 17 tại Incheon mà mấu chốt chính là sự tiến bộ về thể lực. Thể lực cũng là điểm chưa mạnh của U19 Việt Nam.

SAU CÁC ĐTQG LÀ CÁC CLB CHUYÊN NGHIỆP

Hiện nay, các đội bóng Nhật Bản rất muốn mời các ngôi sao của Việt Nam sang thi đấu ở J-League, đặc biệt là lứa U19 vừa rồi. Chủ tịch nghĩ sao về những lời đề nghị đó?
- Như tôi đã từng tâm sự với độc giả của báo Bóng đá rằng có đội bóng Anh muốn mua 2 cầu thủ U19 Việt Nam. Giờ tôi “bật mí” thêm rằng đó chính là đội Arsenal và họ muốn mua Công Phượng và Xuân Trường. Chuyện các đội bóng Nhật muốn có cầu thủ Việt Nam, tôi cũng đã nghe. Nhưng nói đến đội tuyển U19 Việt Nam là nói đến sự đóng góp của các CLB nói chung. 

Ngoài lứa cầu thủ của học viện HA.GL-Arsenal JMG, còn có những cầu thủ của SLNA, HN.T&T, Viettel, SHB.ĐN, Tây Ninh... Cái gốc của các ĐTQG là các CLB và chúng ta nên thúc đẩy sự phát triển ở các CLB để tạo tiền đề, nền móng vững chắc, lâu dài cho các ĐTQG trong tương lai.


Với sự hợp tác với JFA, VFF có kế hoạch cụ thể gì để hỗ trợ các CLB phát triển theo hướng chuyên nghiệp, thưa ông?
- Một nội dung hợp tác quan trọng trong chương trình hợp tác 2 năm giữa VFF và JFA chính là hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia. Trong thời gian ngắn, chúng ta không thể thực hiện đồng loạt được nên các ĐTQG được ưu tiên hơn. 

Tới đây, các CLB chuyên nghiệp sẽ được quan tâm, hỗ trợ. Chúng tôi có chương trình chi tiết và đề nghị phía Nhật Bản đẩy mạnh công tác đào tạo bác sĩ, HLV thể lực, các chuyên gia đào tạo trẻ, thậm chí là cán bộ quản lý theo hướng chuyên nghiệp. 

Khi có trong tay những chuyên gia giỏi, được đào tạo bài bản một cách khoa học, các đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn, chắc hơn và hiệu quả hơn, thay vì cứ mờ mịt đi theo kinh nghiệm đã lạc hậu. Nếu chúng ta tạo được đội ngũ chuyên gia này một cách đồng bộ, đó là cái móng vững chắc để từ đó chúng ta xây dựng lên những kế hoạch, mục tiêu dài hơi hơn, tham vọng hơn.

Xin cám ơn Chủ tịch và chúc mối quan hệ giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển.

Chủ tịch JFA ấn tượng mạnh với bước tiến của BĐVN

Tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam gây ấn tượng mạnh với Chủ tịch JFA

Trong buổi tiệc chiêu đãi của Chủ tịch JFA Daini Kuniya, rất nhiều quan chức cao cấp của bóng đá Nhật Bản cũng như nhiều quan khách đánh giá rất cao thành công của bóng đá Việt Nam. 


Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) và Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản, ông Daini Kuniya

Chủ tịch JFA Daini Kuniya nhấn mạnh: “Chỉ chưa đầy một năm, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến toàn diện. Tại Asiad 17, bóng đá nam và nữ Việt Nam đều chinh phục thành công kỷ lục. Trong khi đó, giải U19 Quốc tế 2014 - Cúp NutiFood, sức chứa 40.000 khán giả là không đủ để thoả mãn tình yêu của NHM Việt Nam. Đó là điều bóng đá Nhật, nhiều nền bóng đá ở châu Á và thế giới cũng không có được. Đó là tiềm năng, là tài sản rất giá trị cho sự phát triển bóng đá sau này”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x