Đội tuyển Việt Nam tập pressing theo kiểu 'rồng rắn lên mây'

HLV Nguyễn Hữu Thắng đã khéo léo lồng ghép những trò chơi dân gian vào giáo án luyện tập để giúp các tuyển thủ rèn thêm chuyên môn và gắn kết thêm tinh thần tập thể.
Đội tuyển Việt Nam tập pressing theo kiểu 'rồng rắn lên mây'
Sáng 24/5, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân số 3 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu quốc tế diễn ra vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Đây là một trong những bước chạy đà quan trọng để thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng hướng tới đấu trường quan trọng mang tên AFF Suzuki Cup 2016. 

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất về mặt nhân sự chính là việc tiền vệ Nguyễn Văn Quyết có buổi tập đầu tiên ở đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Ngoài ra đội bóng cũng đón chào sự trở lại của tiền vệ trẻ Nguyễn Tuấn Anh, cầu thủ sớm về nước sau khi được sự đồng ý của đội bóng Nhật Bản Yokohama FC. 

Văn Quyết (số 10) trở lại đội tuyển Việt Nam, Tuấn Anh từ Nhật về hội quân đội bóng 

Trong buổi tập đầu tiên, HLV Nguyễn Hữu Thắng chủ yếu cho các học trò thả lỏng, thư giãn bởi phần lớn các cầu thủ đều tham gia thi đấu ở vòng 11 V.League diễn ra hồi cuối tuần. Tuy vậy chiến lược gia xứ Nghệ cũng khéo léo lồng ghép trò chơi vào bài tập của mình để giúp các cầu thủ không chỉ thoải mái tâm lý, nâng cao tinh thần đoàn kết mà cũng rèn thêm tốc độ, khả năng áp sát, đánh chặn với đối phương. 

Một số hình ảnh tiêu biểu trong buổi tập diễn ra sáng nay của đội tuyển Việt Nam
 
Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam diễn ra với rất nhiều điểm mới. Các tuyển thủ trình làng áo tập mới, được tập luyện trên sân có mặt cỏ đẹp và chất lượng hơn

Đội trưởng Lê Công Vinh khởi động rất kỹ. Anh tỏ ra khá hào hứng khi đội tuyển được tập trên sân có chất lượng mặt cỏ đẹp

Thời tiết mát mẻ, nhiều mây ở Hà Nội giúp cho các tuyển thủ Việt Nam thoải mái hơn trong buổi tập đầu tiên 

Ngô Hoàng Thịnh phải tập riêng với bác sỹ Đồng Xuân Lâm vì chưa bình phục chấn thương đầu gối 

Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm lần đầu tiên được tập trung lên đội tuyển Việt Nam. HLV Nguyễn Hữu Thắng đánh giá anh là một cầu thủ tinh thần thi đấu tốt, phản xạ nhanh và dũng cảm 

So với hai đồng đội cũng chơi ở nước ngoài là Công Phượng và Xuân Trường, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh về nước sớm nhất. Do hội quân với đội tuyển vào tối muộn nên cầu thủ của Yokohama FC có phần mệt mỏi lúc khởi động cùng đội bóng

Song những bài tập mang tính chất thả lỏng, thư giãn của HLV Hữu Thắng giúp Tuấn Anh thoải mái hơn 

"Chàng Nhô" cười tít mắt khi đá bóng ma với Văn Quyết, Ngọc Hải, Văn Toàn và Văn Thanh

HLV Hữu Thắng cho học trò chơi trò đuổi bắt, theo kiểu trò dân gian Rồng rắn lên mây 

Bài tập không chỉ giúp các cầu thủ thoải mái, gắn kết tập thể mà còn giúp họ nhận ra cách vây hãm, áp sát và đánh chặn đối phương. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nếu đá pressing khi thi đấu

Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn chơi trò bóng ném 

HLV Hữu Thắng tranh thủ tâng bóng khi học trò tập luyện 

Rồi sau đó còn làm "ma" khi đá bóng ma 2 chạm với học trò

Vào lúc 15h00 chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục buổi tập thứ 2 của mình. Theo kế hoạch thì vào chiều mai, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có trận đá tập với U19 Việt Nam trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x