Nhưng khi V-League 2014 đi qua gần nửa chặng đường, Phan Văn Santos vẫn không thể hiện được hình ảnh như kỳ vọng cả trong chuyên môn lẫn sinh hoạt nên HV.AG buộc phải thanh lý sớm. “Chuyên môn không thể hiện như kỳ vọng nhưng thái độ tập luyện của Santos mới là vấn đề đáng buồn. Anh ta dường như chỉ chăm chăm đến việc ngày nào được nghỉ tập luyện để lo chuyện cá nhân chứ không quan tâm đến chuyện buổi tới sẽ tập luyện thế nào và đã thể hiện ra sao để còn nỗ lực”, HLV Nhan Thiện Nhân cho biết.
Sau khi chia tay HV.AG, Phan Văn Santos đã liên lạc với lãnh đạo ĐT.LA xin về đầu quân ở lượt về. Nhưng khi biết sự bê trễ của thủ thành này cả trong tập luyện lẫn sinh hoạt, cựu vương V-League đã từ chối. Hơn nữa, thủ môn cũng không phải là vị trí cấp thiết mà ĐT.LA muốn bổ sung. Hiện tại, HLV Ngô Quang Sang đã có 2 “người gác đền” đáng tin cậy là Quốc Cường và Tiến Phong. Tuy không phải xếp hàng đầu ở V-League nhưng chắc chắn, phong độ của bộ đôi này ăn đứt Phan Văn Santos.
ĐT.LA chính là nơi mà Phan Văn Santos gây dựng tên tuổi của mình tại Việt Nam. Trong những năm đầu đầu quân cho đội bóng của bầu Thắng, Santos đã khẳng định được tài năng khi chơi rất chắc chắn, phản xạ cực nhạy và ra vào hợp lý. Hơn nữa, Santos tỏ ra rất hữu hiệu trong các tình huống đá phạt cố định. Thủ thành này đã ghi khá nhiều bàn thắng từ những cơ hội đá phạt được trao. Tài năng của Santos đã góp phần giúp cho ĐT.LA 2 lần đăng quang ngôi vô địch V-League.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn