ĐT Việt Nam chốt danh sách: Nước cờ của ông Miura

Khắc Sơn Khắc Sơn
10:42 ngày 20-05-2015
Nhiều người đã bất ngờ khi HLV Toshiya Miura gạch tên tiền đạo Nguyễn Công Phượng khỏi danh sách ĐT Việt Nam sang Thái Lan dự vòng loại World Cup. Người ta bất ngờ bởi có một niềm tin mãnh liệt là nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ dành một suất trên “đội lớn” để đầu tư cho tương lai của Công Phượng.
ĐT Việt Nam chốt danh sách: Nước cờ của ông Miura
Hôm qua, tiền đạo Văn Quyết bật mí về HLV Miura thế này: “Thầy Miura đặc biệt lắm! Cầu thủ được khen, thầy vui lắm, còn ủng hộ nữa. Thế nhưng, quyết định sử dụng hay không là chuyện khác, bởi thầy luôn đặt yếu tố chuyên môn lên hàng đầu và quan trọng hơn là quyết định được đưa ra luôn vì thành công chung và cả vì tương lai cầu thủ nữa”.

HLV Miura khen ngợi Công Vinh, Văn Quyết và Hồng Quân


Như thế để thấy, quyết định của ông Miura là vị chuyên môn chứ không vị sự hứng thú của dư luận là vì đang có nhiều ý kiến về việc cần phải đặt Công Phượng bên cạnh Công Vinh. Đúng là Công Phượng là của hiếm của nền bóng đá nhưng cầu thủ này còn quá trẻ. So với Công Vinh, Văn Quyết, Hải Anh và cả Mạc Hồng Quân nữa, thì cầu thủ này vẫn còn “xanh” và “non”. 

Đưa Công Phượng lên ĐTQG, đẩy anh vào một môi trường khắc nghiệt hơn U23 Việt Nam rất nhiều có thể phương hại đến khả năng trưởng thành của cầu thủ này, đặc biệt là khi SEA Games đã cận kề.


Quyết định để Công Phượng (và cả Văn Toàn) ở lại U23 Việt Nam là một nước cờ hợp lý của nhà cầm quân người Nhật Bản. Với hai cầu thủ này, mục tiêu phù hợp và quan trọng nhất lúc này là SEA Games 28. Không ai khác, bộ đôi này là một trong những mắt xích quan trọng nhất, cần phải sát cánh cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam trong bước chạy đà vô cùng quan trọng vào ngày 22/5 tới (gặp U23 Myanmar). Hay nói cách khác, người ta muốn thấy một U23 Việt Nam với một lực lượng gần như là mạnh nhất trong cuộc đối đầu với U23 Myanmar!

Với ông Miura, cả hai giải đấu đều vô cùng quan trọng, nhưng với cá nhân Công Phượng, trận địa quan trọng nhất là SEA Games. Vậy nên, việc cầu thủ này không có trong danh sách ĐT Việt Nam không phải là bước thụt lùi của một thương hiệu, mà đó chính là cơ hội để anh cất cánh. Với tài năng trẻ này, tất cả mới chỉ bắt đầu và giờ là thời điểm cần đặt Công Phượng vào vị trí xuất phát phù hợp.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x