CÂU CHUYỆN BÓNG ĐÁ

ĐT Việt Nam: Duy Khánh nghỉ dài hạn vì đứt dây chằng chéo

Đỗ Tuấn
06:06 ngày 01-11-2014
Có lẽ những ai theo dõi trận giao hữu ĐT Việt Nam – U23 Bahrain tối 29/10 trên sân Thống Nhất đều không nghĩ trung vệ Đào Duy Khánh sẽ gặp chấn thương nặng trong một pha va chạm rất đơn giản. Tiếc thay, điều ấy đã xảy ra…
ĐT Việt Nam: Duy Khánh nghỉ dài hạn vì đứt dây chằng chéo
MỘT CON NGỰA ĐAU, CẢ TÀU… Ủ RŨ
Phút thứ 7 của trận đấu, trong một pha va chạm, Duy Khánh ngã xuống sân và một cầu thủ của Bahrain đè lên gối trái của anh. Trung vệ này cảm thấy đau buốt, không đứng dậy nổi. Anh được đưa lên cáng rời sân, không thể tiếp tục thi đấu…

Tối hôm ấy, ĐT Việt Nam thắng 3-0, nhưng trong phòng thay đồ gần như không ai cười nổi khi nghe bác sĩ dự báo khả năng là Duy Khánh bị đứt dây chằng. Khánh kể: “Lúc nghe bác sĩ thông báo, em như sụp đổ dù trong đầu luôn cầu mong dự đoán của bác sĩ không chuẩn xác”. 

Không chỉ Khánh mà tất cả các thành viên của ĐT Việt Nam cùng hy vọng là chấn thương này không quá nghiêm trọng. Hôm ấy, ở khách sạn Đệ Nhất, bữa ăn của đội tuyển trầm lắng hẳn, và tất cả đã đến động viên Khánh: “Không sao đâu bạn ơi, mai đi chụp phim rồi sẽ ổn thôi!”. 

Vậy nhưng phép màu đã không đến, bởi qua những tấm phim chụp sáng 30/10, ngoài việc đứt dây chằng chéo trước gối trái, Khánh còn bị dập sụn và mẻ xương. Hy vọng của Khánh về khả năng tiếp tục cùng đồng đội trong hành trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014 tắt hẳn. Bữa cơm trưa cùng ngày của thầy trò HLV Toshiya Miura một lần nữa lại thiếu những tiếng cười.

Trò chuyện cùng chúng tôi, HLV Miura bày tỏ: “Tôi rất tiếc về trường hợp này. Đây là cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng và tôi rất kỳ vọng vào cậu ấy. Hy vọng Duy Khánh sẽ nỗ lực vượt qua thử thách này để có thể trở lại đội tuyển một cách nhanh nhất”.

Duy Khánh nỗ lực tập hồi phục theo giáo án của bác sỹ

KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG KHÓC
Chiều qua, Duy Khánh nằm một mình trong phòng và tự tập hồi phục theo giáo án của bác sĩ, trong lúc các đồng đội đi thăm thú phố phường trong ngày “xả trại”. Khánh kể, những ngày qua dù rất buồn, nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười để động viên đồng đội và gia đình, chỉ tiếc là chấn thương khiến những nỗ lực của anh ở đội tuyển bỗng tan thành mây khói. Trong khi đó, Mạc Hồng Quân, đồng đội cùng phòng với Duy Khánh, thì tiết lộ: “Hắn luôn cố gắng cười và bình tĩnh để anh em đỡ âu lo, nhưng nhiều lúc em thấy hắn ngồi thừ người trên giường và cố nén nước mắt sau khi đọc tin nhắn hoặc nghe điện thoại từ gia đình và bè bạn. Nhìn thương lắm!”.

Mới 20 tuổi, Duy Khánh đang là một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng ở ĐT Việt Nam, khi vừa có sự thể hiện rất ấn tượng ở Asiad 17 tại Hàn Quốc vừa qua, đồng thời đang được HLV Phan Thanh Hùng đưa vào bộ khung của Hà Nội T&T ở mùa giải 2015. Tương lai đang rất sáng, nhưng tất cả đã tạm dừng lại với chàng cầu thủ trẻ người Bắc Ninh ngay trận ra mắt trong màu áo ĐTQG.
Trước khi chia tay, Duy Khánh nói: “Anh chụp hình tôi nhìn tươi một tý nhé, kẻo mẹ tôi nhìn thấy thằng con tiều tụy quá lại buồn khóc thì khổ lắm. Tôi sẽ nỗ lực chữa trị để sớm trở lại và chắc chắn sẽ làm được!”. 
Và tất cả mọi người đều tin như thế!

VÀI NÉT VỀ ĐÀO DUY KHÁNH
Sinh ngày: 30/1/1994, tại Bắc Ninh.
Năm 2004: Vào lớp bóng đá năng khiếu Bắc Ninh.
Năm 2006: Vào lớp bóng đá năng khiếu Hà Nội.
Năm 2009: Khoác áo U19 Hà Nội T&T thi đấu tại giải U19 Quốc gia 2010 và đoạt chức vô địch.
Mùa 2014: Lên đội 1 Hà Nội T&T. 
Từng khoác áo các ĐT U16, U19, U21 và U22 Quốc gia.
Năm 2014 : Được gọi vào ĐT Olympic và ĐT Việt Nam.

TRỢ LÝ PHƯƠNG NAM ĐÁ BÓNG TỪ THIỆN


Sau 2 ngày ĐT Việt Nam tập và đấu tập căng thẳng, hôm qua (31/10), HLV Toshiya Miura đã cho các học trò xả trại 1 ngày. Tranh thủ ngày nghỉ, các tuyển thủ đã cùng nhau đi ăn uống thăm thú phố phường. Trong khi đó, 2 trợ lý Đặng Phương Nam và Nguyễn Trường Minh lại tham gia trận đấu từ thiện cùng các nghệ sĩ và người mẫu TP.HCM để gây quỹ ủng hộ kinh phí cho người mẫu, diễn viên điện ảnh Trần Ái Duy Nhân chữa trị căn bệnh hiểm nghèo.

NGÀY MAI (2/11), ĐT SINH VIÊN HÀN QUỐC ĐẾN VIỆT NAM
Để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam vào 4/11 tới, ĐT Sinh viên Hàn Quốc sẽ có mặt tại TP.HCM trong ngày mai (2/11). Họ mang sang Việt Nam tổng cộng 20 cầu thủ (2 thủ môn, 7 hậu vệ, 7 tiền vệ, 4 tiền đạo). Như vậy, so với lực lượng của chính đội này ở trận giao hữu đầu năm nay với ĐT Việt Nam thì nhân sự lần này có khá nhiều thay đổi. Chỉ còn lại vài gương mặt cũ, tiêu biểu là thủ môn Kang Jin-hwan và các tân binh là những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất tại giải vô địch các trường đại học Hàn Quốc 2014.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x