Bảng I - Vòng loại U23 châu Á 2018

Gặp Macau, U22 Việt Nam có dùng đội hình phụ?

Trí Công Trí Công
10:36 ngày 20-07-2017
Trận thua 0-10 trước U22 Hàn Quốc đã cho thấy rõ khả năng phòng ngự yếu đuối của các cầu thủ Macau. Đối đầu với đội bóng này là cơ hội cho hàng công của Việt Nam. Không những thế, đó có thể là dịp để đội hình 2 của HLV Hữu Thắng thể hiện.
Gặp Macau, U22 Việt Nam có dùng đội hình phụ?

U22 Macau quá đuối 

U22 Macau mang đến Việt Nam với sự chú ý nhỏ trong danh sách, khi HLV trưởng Tam Iao San đăng ký 3 cầu thủ có gốc gác Bồ Đào Nha. Đó là tiền vệ Choi Dion Carlos (sinh năm 1999), Guterres Miguel Angelo (sinh năm 1997) và Wan Tin Hao (sinh năm 1998). 

So với đội hình cách đây 2 năm dự vòng loại U23 châu Á 2016, trong trận thua 0-7 trước chính Việt Nam, Macau chỉ còn 4 cầu thủ trong danh sách khi ấy. Trong số đó có 3 gương mặt đã tham gia trực tiếp màn so tài với Việt Nam dưới trận "thủy chiến" tại sân Shah Alam. Đó là Kam Chi Hou, Lo Kuan Io, Cheong Hoi San. 

Cũng như nhiều đội bóng khác, Macau đã chủ trương trẻ hóa đội hình. 12/20 cầu thủ sinh từ năm 1997 trở về sau. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng, lực lượng của Macau vẫn có nhiều cầu thủ nghiệp dư, chưa có nhiều kinh nghiệm và trình độ thi đấu. Trận thua 0-10 trước U22 Hàn Quốc là minh chứng rõ nét nhất cho sự yếu thế của Macau. 

Macau tỏ ra quá non nớt trước sức ép của Hàn Quốc - Ảnh: Anh Tài 

Không phủ nhận Hàn Quốc là đội bóng trên tầm nhưng khả năng phòng ngự của Macau cũng là quá yếu. Tuyến giữa không thể ngăn cản các cầu thủ Hàn Quốc áp sát trước và trong vòng cấm địa. Hai hậu vệ biên thua kém toàn diện trước tốc độ mới chỉ ở mức... vừa phải của tiền vệ cánh Hàn Quốc. 

Các trung vệ phía trong cũng bị động khi tranh chấp với tiền đạo đối phương. Từ bóng bổng, bóng sệt, sút xa, hàng thủ Macau bất lực để cho Hàn Quốc thoải mái dứt điểm. Ngay cả khi phá bóng, họ cũng lúng túng như những tay mơ, tạo điều kiện để đối thủ từ xứ Kim Chi ghi bàn rất dễ dàng. 

Rõ ràng so với 2 năm về trước, Macau vẫn chưa cho thấy họ có thêm sự tiến bộ. Với hàng phòng ngự như mơ ngủ của đối phương, đây là dịp để U22 Việt Nam có thêm một chiến thắng đậm trước khi hướng đến "chung kết bảng đấu" gặp Hàn Quốc vào ngày 23/7 tới. 

Cơ hội nào cho thê đội 2? 

Dẫu vậy đây cũng có thể là dịp cho HLV Hữu Thắng thử nghiệm thêm đội hình 2 của U22 Việt Nam. Nhà cầm quân xứ Nghệ có nhiều lý do để ông quyết định như thế. Thứ nhất, các cầu thủ dự bị như Thanh Bình, Tuấn Tài, Đông Triều,... vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình. Trước một Macau yếu hơn, đây được xem  là cơ hội để họ tìm được cảm giác cũng như ghi điểm trong mắt HLV Hữu Thắng. 

Lê Thanh Bình đã lập hat-trick vào lưới Macau cách đây 2 năm 

Thứ hai, cần nói thêm với việc Sri Lanka bỏ giải, thành tích các đội nhì bảng sẽ chỉ tính với đội thứ nhất và thứ ba trong bảng thay vì thêm đội đứng thứ tư. Với những gì đã thể hiện, U22 Macau thậm chí khó có thể cạnh tranh vị trí thứ ba với Đông Timor. Điều đó cũng có nghĩa thay vì bung sức cho đội hình chính khi gặp Đông Timor, sử dụng một đội hình 2 sẽ là phù hợp hơn ở bối cảnh hiện tại. Nhất là sau khi U22 Việt Nam có thể xem là hoàn thành chỉ tiêu khi thắng 4-0 trước Đông Timor.

Thứ ba, phải thừa nhận U22 Việt Nam khó có thể đánh bại Hàn Quốc. Nhưng nếu những con người tốt nhất được nghỉ ngơi hợp lý và có thể trạng tốt nhất, thầy trò Hữu Thắng chắc chắn sẽ gây nhiều khó dễ với đội đương kim á quân của giải. Trong bối cảnh ấy, ngay cả khi để thua với một tỷ số vừa phải, cơ hội lọt vào top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất của Việt Nam là khá cao. 

HLV Hữu Thắng muốn tranh thủ vòng loại U23 châu Á 2018 như một bước chạy đà cho SEA Games 29. Cũng vì thế, ông hẳn nhiên muốn tất cả các học trò đều phải thể hiện hết mình khi được trao cơ hội ra sân. Gặp Macau là cơ hội không thể tốt hơn để đội hình 2 của U22 Việt Nam khẳng định mình.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x