Chiều nay, lượt về giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2017 sẽ chính thức khởi tranh. Với sự chuẩn bị kỹ của các đội, sự thành công của ĐT nữ Việt Nam, nửa sau của mùa giải này đáng được chờ đợi hơn bao giờ hết.
Khát vọng cho lần đầu tiên
Trong lịch sử giải VĐQG nữ, Hà Nội I và TP.HCM I thay phiên nhau nâng cúp với 16 lần đăng quang. Chỉ một đội khác chen chân được vào là Than Khoáng sản Việt Nam với 2 lần lên ngôi.
Ở mùa này, Hà Nội I và TP.HCM I vẫn được đánh giá rất cao trong cuộc đua vô địch và ĐKVĐ TP.HCM I là ƯCV sáng giá nhất. Đội bóng này có lực lượng đồng đều, có chiều sâu và dày dặn kinh nghiệm. Trong 2 mùa giải vừa qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Đoàn Thị Kim Chi, TP.HCM I đã liên tiếp giành chức vô địch. Ở lượt đi mùa giải 2017, Kiều Trinh và đồng đội tiếp tục khẳng định đẳng cấp và trình độ của một nhà ĐKVĐ với vị trí dẫn đầu.
Trong cuộc đua đến ngôi vô địch, khát vọng nhất là Phong Phú Hà Nam (PP.HN). Có thể thấy, lực lượng của PP.HN được đánh giá chẳng kém cạnh so với TP.HCM I. Số tuyển thủ trong đội hình của hai đội tương đương nhau. Nhân sự của PP.HN đang ở thời kỳ chín muồi nhất của sự nghiệp. Nhưng họ vẫn phải ngậm ngùi sắm vai “mãi là người đến sau” so với TP.HCM I trong 2 mùa giải vừa qua. “Chưa một lần vô địch nên chúng tôi rất khát vọng lên ngôi”, HLV PP.HN Nguyễn Thế Cường từng chia sẻ và cho biết, sẽ thúc giục các học trò nỗ lực hết cả tinh thần lẫn chuyên môn để biến khát khao lần đầu tiên vô địch thành hiện thực. Với lợi thế sân nhà ở lượt về, thầy trò ông Nguyễn Thế Cường có nhiều ưu thế để mơ về một cuộc lật đổ.
Và những sự chờ đợi
ĐT nữ Việt Nam đã làm rạng danh bóng đá Việt Nam ở SEA Games 29 với tấm HCV. Sự thành công của các nữ tuyển thủ ở sân chơi khu vực vừa qua được kỳ vọng sẽ thôi thúc khán giả đến sân để cổ vũ, theo dõi các trận đấu nhiều hơn nữa, tránh khán đài rơi vào cảnh trống vắng như ở lượt đi được tổ chức trên sân Thống Nhất. Trong những lần tổ chức tại Hà Nam trước đây, khán giả ở đây cũng quan tâm đến bóng đá nữ và đến sân khá đông. Trong lần này, Hội CĐV bóng đá nữ Hà Nam vừa được thành lập được hy vọng sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ để đưa khán giả đến sân đông hơn nữa. Ngoài ra, việc giải được tổ chức tại Thiên Trường cũng là thước đo sự quan tâm của khán giả Nam Định đối với bóng đá nữ.
BTC chờ đợi khán giả đến sân đông còn những nhà chuyên môn, họ trông chờ sẽ phát hiện thêm được nhiều nhân tốt mới, giỏi để bổ sung cho ĐT nữ Việt Nam. Nói thế là bởi theo kế hoạch sau khi lượt về kết thúc, ĐT nữ Việt Nam sẽ tập trung đợt đầu tiên để chuẩn bị cho VCK nữ châu Á 2018. Mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam tại sân chơi châu Á 2017 là giành một suất dự World Cup 2019. Để hiện thực hóa khát vọng ấy thì trước tiên, HLV Mai Đức Chung phải có một đội quân chất lượng. Và không nơi nào khác khi lượt về giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 là cơ sở để đánh giá năng lực cầu thủ để triệu tập vào ĐT nữ Việt Nam.
Đội vô địch được nhận 300 triệu đồng
Sau vòng bảng hai lượt, đội đứng nhất sẽ gặp đội đứng thứ tư và đội đứng thứ nhì sẽ gặp đội đứng thứ ba ở các trận bán kết. Hai đội thắng sẽ vào tranh chức vô địch. Hai đội thua sẽ nhận giải đồng hạng ba. Phần thưởng cho các đội nhất, nhì và đồng hạng ba lần lượt là 300 triệu, 200 triệu và 100 triệu đồng/đội.
Lượt về diễn ra trên 2 sân
Lượt về giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 sẽ bắt đầu vào chiều nay. Để đảm bảo điều kiện sân bãi tốt, không làm ảnh hưởng đến chuyên môn của giải, BTC đã quyết định tổ chức các trận trên hai sân là Thiên Trường (Nam Định) và Hà Nam.
Hai trận bán kết diễn ra hôm 30/11 và trận chung kết diễn ra vào ngày 3/12 đều sẽ được tổ chức tại sân Hà Nam.
Chiều qua trên sân Thống Nhất, giải bóng đá vô địch TP.HCM 2017 đã chính thức khép lại bằng trận chung kết giữa Hoàng Sang và Hoàng Long. Sau 90 phút thi đấu, Hoàng Sang đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 bằng các pha lập công của Nguyễn Tân và Duy Bảo.
Vòng đầu tiên của lượt về sẽ diễn ra 2 trận vào chiều nay. Tại Hà Nam, chủ nhà PP.HN sẽ đối đầu với Than Khoáng sản Việt Nam. Sau lượt đi, TKS.VN tạo nên bất ngờ nho nhỏ khi vượt mặt Hà Nội I để đứng ở vị trí thứ ba. Thành tích ấy cho thấy, đoàn quân của ông Đoàn Minh Hải không phải là đối thủ dễ bắt nạt.
FLC Thanh Hóa bị cầm hòa, trận đấu giữa Quảng Nam FC và Than Quảng Ninh bị tạm hoãn. Hà Nội FC đã tận dụng tốt hai lợi thế kể trên để trở lại ngôi đầu bảng V.League.
Chiều nay 5/11, trung vệ Trần Hữu Đông Triều đã về đến huyện Đại Lộc (Quảng Nam) và chỉ còn cách nhà khoảng 4 cây số, nhưng không thể về thăm nhà vì lũ lụt nặng do ảnh hưởng của bão.
Sanna Khánh Hoà rất rộng cửa để cạnh tranh trong nhóm có huy chương, nên mục tiêu của thầy trò Võ Đình Tân ở cuộc so kè này là phải có điểm, thậm chí là 3 điểm, dẫu họ phải thi đấu trên sân nhà của XSKT Cần Thơ.
Hòa 2-2 trước Pyeongtaek Citizen FC ở trận chung kết play-off nhưng Uijeongbu FC mà hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài đầu quân vẫn không thể thăng hạng vì điều lệ giải đấu.
Đá xong trận cuối cùng trong màu áo ĐTQG, Phạm Đức Hòa trở về nhà và đấy là lần cuối anh gặp người cha đáng kính của mình. Hòa nuốt nước mắt vào trong vì nỗi đau mất cha nhưng trên trời cao, ông đã có thể mỉm cười với con trai của mình...
Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.
Tiền vệ James Maddison của Tottenham đã trải lòng về quãng thời gian 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều khiến anh không thể chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa con sinh đôi mới chào đời.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn