Gương mặt U20 Việt Nam - Trần Thanh Sơn: Đứng dậy sau những cái lắc đầu

Trí Công Trí Công
20:04 ngày 14-05-2017
Đó là một pha đệm lòng sau đường căng ngang bên cánh trái. Trần Thanh Sơn đã ghi bàn thắng cho U20 Việt Nam để kết thúc trận đá tập với U20 Vanuatu với một tỷ số hòa. Pha lập công đầu tiên của Thanh Sơn cho U20 Việt Nam. Và đó cũng là lời khẳng định của chàng trai người TP.HCM sau những cái lắc đầu...
Gương mặt U20 Việt Nam - Trần Thanh Sơn: Đứng dậy sau những cái lắc đầu

Chàng trai bị chối từ 
Giống như những người trẻ bắt đầu khởi nghiệp với một con số 0 tròn trĩnh, bóng đá cũng chẳng trải hoa hồng với những cầu thủ trẻ. Trần Thanh Sơn là một trong số những trường hợp như thế. Quãng đường đầu tiên của sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp đối với chàng trai sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh thật nhiều những gian nan. Thậm chí có thể mô tả, với Thanh Sơn, những cái lắc đầu dành cho anh còn nhiều hơn cả bàn thắng. 

Đầu tiên là từ cái lắc đầu đến từ sự âu lo của ba mẹ. Thật sự chẳng dễ dàng gì khi cậu bé nhỏ con, mảnh người như Thahn Sơn có thể vượt qua những suy nghĩ đăm chiêu, lo lắng của đấng sinh thành dành cho anh. Nhất là khi anh phải rời xa mảnh đất Sài thành để ngược lên tận Pleiku theo đuổi giấc mơ sân cỏ. 

Lăn lộn lên phố Núi, Thanh Sơn phải nhận cái lắc đầu thứ hai. Đó là từ những tuyển trạch viên của Học viện nổi tiếng HAGL - Arsenal JMG. Lọt vào vòng chung kết tuyển sinh nhưng  chàng trai sinh cuối năm 1997 đã không nhận được cái gật đầu của các chuyên gia. Sau cùng, anh trở thành học trò của Khóa 2 lớp năng khiếu, song song với các học viên JMG được đứng lớp bởi HLV Guillaume Graechen.

Trần Thanh Sơn gặp nhiều khó khăn trong chặng đầu sự nghiệp - Ảnh: Trí Công 
 
Sau thành công của khóa 1 Học viện HAGL - Arsenal JMG trong màu áo đội hình U19 Việt Nam, Thanh Sơn trở thành một trong ba cầu thủ của đội bóng phố Núi cùng với Phan Thanh Hậu và Lương Hoàng Nam được chọn vào đội tuyển U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. So với hai người đồng đội, duy chỉ Thanh Sơn là người của lớp Năng khiếu. 

Đó chưa phải tất cả những khó khăn mà Thanh Sơn phải trải qua. Là một trong số những tiền đạo được tuyển chọn song Sơn lại là người có thể hình mỏng cơm nhất, nếu so với những đồng đội đá cùng vị trí như Lưu Công Sơn, Nguyễn Tiến Linh hay Hà Đức Chinh lúc bấy giờ. 

Không gây được ấn tượng ở giải U19 Đông Nam Á 2015 và Vòng loại U19 châu Á 2016, Thanh Sơn phải nhận những cái lắc đầu từ HLV Hoàng Anh Tuấn ở các giải giao hữu. Lận đận ở đội tuyển trẻ quốc gia, Thanh Sơn cũng vật lộn trong việc tìm một chỗ đứng ở các đội hạng dưới từ Bến Tre cho đến Cà Mau. Những cái lắc đầu từ những huấn luyện viên lo lắng. Để rồi đến sát ngày HLV Hoàng Anh Tuấn công bố danh sách đội hình tập trung giải U19 Đông Nam Á 2016, Thanh Sơn vẫn còn âu lo: "Đá thế này, em có còn được thầy tin tưởng chọn lựa". 

Chấn thương khiến cầu thủ của HAGL tưởng chừng như phải chia tay U20 Việt Nam trước thềm chốt danh sách đi U20 World Cup - Ảnh: Đức Cường 

Niềm tin từ thầy Tuấn  
Thanh Sơn sau đó vẫn được HLV Hoàng Anh Tuấn chọn vào đội U19 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U19 Đông Nam Á. Nhưng trước khi chiến dịch bắt đầu, anh vẫn bị nhà cầm quân người Khánh Hòa lắc đầu vì chưa thể đáp ứng được kỳ vọng về chuyên môn.

Từ Đông Nam Á đến châu Á, chàng trai sinh ra ở TP.HCM trở thành người ngoài cuộc trong chiến tích lừng lẫy ở Bahrain. Những tưởng với tình hình như thế, anh sẽ không còn được tin tưởng ở giai đoạn chuẩn bị cho VCK U20 World Cup thì một lần nữa, Thanh Sơn lại được thầy Tuấn đặt niềm tin. 

Ông trời luôn biết cách gây khó dễ cho Thanh Sơn đúng ở thời điểm cuối cùng. Vài ngày trước khi U20 Việt Nam chốt danh sách đăng ký tham dự VCK U20 World Cup cho FIFA, cầu thủ của HAGL lại dính một chấn thương. Khi những đồng đội lần lượt trở lại sân tập, tiền đạo 19 tuổi vẫn cứ lầm lũi tập riêng cùng với chuyên gia thể lực Martin Forkel. Cùng với Tiến Dụng, ba cái tên sẽ phải nói lời chia tay. Thái Quý chấn thương. Chỉ còn lại hai người. Thanh Sơn đứng trước nguy cơ một lần nữa phải rời đội tuyển ngay trước thềm chiến dịch lớn. 

Thanh Sơn ghi bàn thắng đầu tiên cho U20 Việt Nam  

Thế nhưng đúng trong lúc nỗi lo âu trực trào dâng, chấn thương của Thanh Sơn vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ HLV Hoàng Anh Tuấn. Sau những thất vọng của năm 2016, cầu thủ của HAGL trở thành một trong số 21 cái tên vào danh sách U20 Việt Nam đi U20 World Cup - giải đấu lớn mà trước đây, chưa một tiền bối nào có được vinh dự này. 

Ngày 14/5/2017 tại Hàn Quốc sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Trần Thanh Sơn. Khi mà những hoài nghi vẫn dành nhiều cho chàng cầu thủ mình hạc sương mai này về cơ hội có thể cạnh tranh ở vị trí tiền vệ và tiền đạo thì Thanh Sơn bất ngờ có câu trả lời xác đáng. 

Phút 40 trận đá tập với U20 Vanuatu, khi tỷ số đang là 0-1 nghiêng về đội bạn, kỹ năng một tiền đạo được tôi luyện sau nhiều năm giúp Thanh Sơn băng vào vòng cấm rất nhanh đón đường căng ngang bên cánh trái của đồng đội. Một pha đệm bóng chuẩn xác, Thanh Sơn ghi bàn thắng cho U20 Việt Nam. Pha lập công đầu tiên của anh sau 2 năm gắn bó với đội tuyển. 

VCK U20 World Cup đã ở rất gần. Chưa biết rằng Thanh Sơn có bao nhiêu cơ hội để được HLV Hoàng Anh Tuấn đưa vào sân thi đấu. Nhưng ít nhất, cầu thủ này cũng không phụ lòng tin của người thầy khi cho anh được tham dự một giải đấu lớn chưa từng có. Hôm nay, Thanh Sơn đã nhận được những cái gật đầu tán thưởng, từ huấn luyện viên, đồng đội cho tới người hâm mộ Việt Nam. 

Thông tin cầu thủ 

Họ và tên: Trần Thanh Sơn
Quê Quán:TPHCM
Chiều Cao 1m75. Cân Nặng: 65kg, 
CLB: HAGL

Danh hiệu 
- HCB U19 Việt Nam 2015 
- HCB U13 toàn quốc 2010
- HCĐ U19 Quốc gia 2014
- HCĐ U21 Quốc gia 2016
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x