HAGL đang ảo tưởng?!

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
19:36 ngày 26-10-2017
Chỉ cần tăng cường thể lực qua ăn uống và tập luyện là sẽ lên ngôi vô địch V.League trong 2 năm tới, những người làm bóng đá HAGL đang khiến giới chuyên môn… hết hồn vì sự lạc quan thái quá của họ.
HAGL đang ảo tưởng?!
Trong ngày ra mắt, tân GĐKT Chung Hae Soung khẳng định quyết tâm đưa HAGL lọt vào vị trí thứ 7 đến thứ 5 tổng sắp ở mùa giải 2018 và đưa cựu vương này trở lại ngôi vô địch vào năm 2019, đồng thời biến CLB này thành đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á trong thời gian gần nhất. 

Lời khẳng định của ông thầy người Hàn Quốc khiến nhiều người cảm thấy phấn chấn lẫn lạc quan về một viễn cảnh được vẽ ra đầy tươi sáng. Tuy nhiên, HAGL dựa vào đâu để lên ngôi vô địch trong 2 năm tới? 

Sở dĩ có câu hỏi này, bởi tại lễ ra mắt, lãnh đạo HAGL hơn một lần khẳng định sẽ tiếp tục kiên định với cách làm bóng đá của riêng họ, tức chỉ sử dụng cầu thủ do HAGL đào tạo và không mua ngoại binh hoặc cầu thủ nhập tịch để đua tranh thành tích bằng mọi cách. Lãnh đạo HAGL cho rằng, họ có lứa cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, nhưng bởi thể lực yếu nên chưa thể vươn cao ở những mùa giải vừa qua. 

Vậy nên, họ tin rằng HAGL sẽ có sự lột xác thần kỳ trong thời gian tới qua việc nâng cấp thể lực cho cầu thủ bằng chế độ dinh dưỡng theo chuẩn Hàn Quốc, cùng những bài “luyện công” do GĐKT Chung Hae Soung đưa ra.

Ngoài thể lực, HAGL cũng cần những ngoại binh chất lượng để có thể trở lại đỉnh cao

Giới chuyên môn lại có chung nhận định, HAGL đúng là sở hữu một lứa cầu thủ trẻ tài năng được đào tạo bài bản, nhưng nguyên nhân chính khiến CLB này phải ngụp lặn ở cuộc đua trụ hạng những năm qua - nhất là khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh… góp mặt từ V.League 2015 đến nay - là do thiếu những ngoại binh chất lượng làm điểm tựa, cũng như thiếu một HLV giỏi, chứ chưa hẳn do thể lực kém cỏi.

Với bóng đá hiện đại, thể lực luôn được đặt lên hàng đầu và là điều kiện tiên quyết, nhưng nếu chỉ cần thể lực mạnh mẽ là có thể vô địch V.League, e rằng những người làm bóng đá ở HAGL hoặc quá… ngây thơ, hoặc đang xem thường các đối thủ. 

Chưa kể, dù có tăng cường chế độ dinh dưỡng theo chuẩn Hàn Quốc, thậm chí ăn nhân sâm mỗi ngày cũng khó giúp Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn… có được nền tảng thể lực như cầu thủ Hàn Quốc, cũng như “hô biến” HAGL thành đội bóng xứ Kim Chi.

Ngay các cầu thủ của đội phố Núi cũng chia sẻ, nếu chỉ có tăng cường thể lực qua chế độ dinh dưỡng, nhưng lại không có những thay đổi trong lực lượng qua việc bổ sung ngoại binh chất lượng, HAGL rất khó mong lên đỉnh.

Nếu không nhìn thẳng vào thực tế, khả năng những người làm bóng đá phố Núi sẽ khiến những người yêu mến HAGL tiếp tục rơi vào hụt hẫng!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x