Hãy quên AFF Suzuki Cup 2016 để hướng đến SEA Games 29

Ngọc Anh Ngọc Anh
18:32 ngày 11-12-2016
ĐT Việt Nam đã không thể đi đến cái đích cuối cùng tại AFF Suzuki Cup 2016 nhưng với những gì đã thể hiện ở giải đấu vừa qua, rất nhiều cầu thủ đã đem đến những niềm kỳ vọng cho SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8/2017.
Hãy quên AFF Suzuki Cup 2016 để hướng đến SEA Games 29
“Bột” của HLV Hữu Thắng

Cùng với ĐT Myanmar thì ĐT Việt Nam được đánh giá là những đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải. Trong danh sách 23 cầu thủ dự AFF Suzuki Cup 2016 của ĐT Việt Nam có rất nhiều cầu thủ có năm sinh 1995 trở lại đây như Tiến Dũng, Văn Thanh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng. Đây đều là những cầu thủ trẻ tài năng và việc họ được chơi bóng thường xuyên ở đấu trường khốc liệt như AFF Suzuki Cup 2016 chính là cơ hội tuyệt vời để họ mài giũa chuyên môn cũng như cải thiện bản lĩnh thi đấu. 

Ngay từ trước khi giải đấu bắt đầu, HLV Hữu Thắng đã tính đến kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 29 bằng việc đưa nhiều cầu thủ trẻ, đủ điều kiện để tranh tài tại Malaysia vào năm sau được thi đấu tại ĐT Việt Nam. Chẳng thế mà vào phút chót, ông đã quyết định điền tên trung vệ Tiến Dũng chứ không phải người lớn tuổi hơn là Quang Huy vào danh sách của ĐT Việt Nam. Ông Thắng muốn các cầu thủ trẻ sớm được cọ xát, trải nghiệm bầu không khí căng thẳng qua các trận đấu vừa qua để từ đó “cứng cáp” hơn cho giải đấu năm sau. 


Công Phượng và nhiều cầu thủ trẻ đã trải qua kỳ AFF Suzuki Cup 2016 với nhiều bài học kinh nghiệm. Ảnh: Minh Tuấn

Thực tế đã chứng minh không chỉ điền tên các cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games 29 vào danh sách ĐT Việt Nam mà ở giải đấu vừa qua, những Văn Thanh, Xuân Trường, Văn Toàn còn là hạt nhân của đội tuyển. Họ đã cùng góp phần tạo nên trực xương sống của đội tuyển và càng thi đấu thì độ cọ xát, trưởng thành của họ thấy rõ.

“Tôi rất mừng vì các cầu thủ trẻ Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ về mặt chuyên môn. Tôi nghĩ, không chỉ ở SEA Games 29 mà ở kỳ AFF Cup tới đây, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ là giường cột của đội tuyển, lĩnh xướng vai trò đầu tàu cho các đàn anh Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật,…”, HLV Hữu Thắng cho biết.

Xuân Trường sẽ là thủ lĩnh của đội tuyển?

Có lẽ đến bây giờ NHM vẫn chưa thể nào quên được những phút giây “điên rồ” tại trận đấu bán kết lượt về vừa qua. Và khi Ngọc Hải va chạm với cầu thủ Indonesia, trọng tài chính cho đội khách được hưởng penalty nhưng rất nhanh, Xuân Trường đã chạy tới phân bua với trợ lý trọng tài để rồi khiến trọng tài chính phải “bẻ còi”. Giữa thời khắc khó khăn đó mà Xuân Trường vẫn giữ được điềm tĩnh để phân tích lý lẽ cho trọng tài hiểu đủ nói lên bản lĩnh cũng như vai trò của tiền vệ này lớn như thế nào. 

Với những gì đã thể hiện, Xuân Trường xứng đáng là thủ lĩnh của U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Tuấn

Ở giải đấu vừa qua, Xuân Trường không chỉ chứng minh vai trò ông chủ tuyến giữa đội tuyển mà cách anh điều chỉnh vị trí, thúc giục đồng đội đã toát lên hình ảnh một thủ lĩnh của đội tuyển. Và với những gì đã thể hiện vừa qua thì sẽ không có gì là ngạc nhiên khi ở SEA Games 29, Xuân Trường sẽ là đội trưởng của U22 Việt Nam. 

Quả thật, nhìn cách Xuân Trường thi đấu và cách anh ứng xử trên sân đã đem đến rất nhiều tín hiệu vui cho khán giả bởi đã quá lâu rồi bóng đá nội mới chứng kiến một cầu thủ mới 21 tuổi mà chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu cứng cáp như tiền vệ người Tuyên Quang. Bên cạnh sự chín chắn hơn tuổi 21 của Xuân Trường thì những Văn Toàn, Văn Thanh đã khắc tạc vào tâm trí của khán giả bằng cách chơi bóng chững chạc, sắc bén. 

Có thể thấy, dù ĐT Việt Nam không đi đến trận chung kết những với những gì đã thể hiện, nhất là các gương mặt trẻ đã tiếp thêm niềm tin, hi vọng vào việc giúp U22 Việt Nam đổi màu huy chương tại SEA Games 29.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • QNK Quảng Nam đổi tên QNK Quảng Nam đổi tên

    Sau một thời gian đồng hành, lãnh đạo đội bóng Quảng Nam cho biết, đại biểu bóng đá xứ Quảng sẽ không còn gắn với nhà tài trợ QNK trong mùa giải tới.

  • Thành Lương gia hạn thêm 3 năm hợp đồng với Hà Nội T&T Thành Lương gia hạn thêm 3 năm hợp đồng với Hà Nội T&T

    Mới đây, tiền vệ Phạm Thành Lương đã gia hạn thêm 3 năm hợp đồng với đội bóng Hà Nội T&T, nhưng thực tế “sóc nhỏ” đã dự tính sẽ gắn bó hết cả quãng thời gian còn lại của nghiệp cầu thủ trong màu áo đội bóng Thủ đô.

  • Xuân Trường trở lại khoác áo HAGL Xuân Trường trở lại khoác áo HAGL

    Ngày 14/12 này, Xuân Trường sẽ trở lại HAGL để thi đấu trận đấu tập nhằm tìm ra đội U21 tham dự giải U21 Quốc tế. Tháng 1 tới, tiền vệ người Tuyên Quang này trở lại Hàn Quốc.

  • Không tin Thái Lan, Bầu Đức đưa Tuấn Anh sang Singapore khám Không tin Thái Lan, Bầu Đức đưa Tuấn Anh sang Singapore khám

    Sau khi nghe tư vấn, bầu Đức quyết định đưa Tuấn Anh - viên ngọc quý của mình - sang Singapore để khám và điều trị. Theo kế hoạch ban đầu, Tuấn Anh được đưa sang Thái.

  • HLV Kiatisak thích gặp Việt Nam ở chung kết hơn Indonesia HLV Kiatisak thích gặp Việt Nam ở chung kết hơn Indonesia

    Trước thềm trận chung kết AFF Suzuki Cup 2016, HLV Kiatisak thể hiện nỗi buồn khi Thái Lan và Việt Nam không gặp nhau ở trận cuối cùng. Zico Thái đánh giá ĐT Việt Nam cao hơn Indonesia.

  • Bộ trưởng TT&TT về lại chiến trường xưa Bộ trưởng TT&TT về lại chiến trường xưa

    32 năm chia xa, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đã có dịp về thăm lại chiến trường xưa đúng thời điểm Đoàn 338 (tiền thân là Sư đoàn 338) - đơn vị cũ của ông kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

  • Ba trụ cột chấn thương, Kiatiasak vẫn đặt mục tiêu thắng Indonesia Ba trụ cột chấn thương, Kiatiasak vẫn đặt mục tiêu thắng Indonesia

    Mặc dù có đến 3 trụ cột chấn thương, nhưng HLV trưởng ĐT Thái Lan không hề lo lắng mà còn đặt mục tiêu chiến thắng trước chuyến làm khách trên sân Indonesia trong trận chung kết lượt đi.

  • Chuyện chưa kể về người thế vai Bùi Tiến Dũng Chuyện chưa kể về người thế vai Bùi Tiến Dũng

    Sau trận đấu giao hữu với Indonesia, các nhà chuyên môn đưa ra lời khuyên, ĐT Việt Nam cần được gia cố hàng phòng ngự. HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng thấy điều đó. Ông đã đứng trước nhiều lựa chọn, cuối cùng, Bùi Tiến Dũng, cầu thủ mới 21 tuổi được trọng dụng.

  • Long An tái hợp Oseni Long An tái hợp Oseni

    Mới đây, Long An đã ký hợp đồng 1 năm với tiền đạo Oseni. Chân sút này vừa được XSKT.CT giải phóng hợp đồng do vấn đề kinh phí. Oseni không hề xa lạ với NHM Long An khi từng gắn bó với cựu vương V.League.

  • XSKT.CT mòn mỏi tìm ngoại binh XSKT.CT mòn mỏi tìm ngoại binh

    XSKT.CT đã sớm tái ký hợp đồng với bộ đôi Oseni và Patiyo cũng như cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max sau mùa giải 2016. Tuy nhiên, tiền lót tay cũng như lương của bộ ba này khá lớn trong khi tình hình tài chính của đội ở mùa 2017 khó khăn hơn, nên họ phải phá vỡ hợp đồng để bộ ba này đi tìm bến đỗ mới.

  • SHB.ĐN hủy diệt “tương lai” của bóng đá Hàn Quốc SHB.ĐN hủy diệt “tương lai” của bóng đá Hàn Quốc

    Sinh viên Hàn Quốc được coi là nguồn lực để chọn lựa nhân sự cho các ĐTQG Hàn Quốc. Nhưng trong trận bán kết BTV – Number One Cup 2016, đội bóng trẻ đến từ xứ sở Kim chi đã bị SHB Đà Nẵng đả bại với 4 bàn không gỡ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x