HLV Hữu Thắng bảo vệ Công Phượng và Xuân Trường trước dư luận

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
15:19 ngày 14-07-2017
Công Phượng, Xuân Trường là những nhân vật được giới truyền thông, dư luận quan tâm và đặt câu hỏi nhiều nhất. Về vấn đề này, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã khẳng định rằng: “U22 Việt Nam không phải là đội bóng 1 người nên hãy hạn chế nhắc cá nhân cầu thủ”.
HLV Hữu Thắng bảo vệ Công Phượng và Xuân Trường trước dư luận

Thời tiết, sân bãi đang là “đối thủ” lớn nhất

Sau khi di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM, sáng nay (14/7), U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2019 diễn ra từ ngày 18-23/7 trên sân Thống Nhất. Một trong những điều nhận được sự quan tâm lớn nhất chính là sân bãi tập luyện cũng như điều kiện thời tiết vốn đang khá thất thường ở Sài Gòn.

Chính HLV Hữu Thắng cũng quan ngại về thời tiết thất thường nơi đây. Ông nói: “Khó khăn lớn nhất của ĐT U22 Việt Nam đó là điều kiện thời tiết và sân bãi. Hiện TP.HCM đang có những cơn mưa bất chợt. Đặc biệt là mặt cỏ sân ở Hà Nội rất khác với sân Thống Nhất. Tại vòng loại châu Á có trận U22 Việt Nam sẽ đá muộn nên dễ gặp mưa. Phòng trừ trường hợp này, chúng tôi sẽ tập luyện ngay cả khi trời đổ mưa. Chính vì thế, tôi đã đề xuất LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho vào TP.HCM sớm để thích nghi với điều kiện thời tiết sân bãi nơi đây.

HLV Hữu Thắng cũng không quên đề cập đến vấn đề chất lượng mặt sân tập tại TP.HCM. Theo nhà cầm quân này, do sân Thống Nhất phải dưỡng lại để phục vụ cho vòng loại U23 châu Á nên không thể tập luyện ở đây. Vì thế, U22 Việt Nam buộc phải chọn sân tập khác như Đại học RMIT (cách đại bản doanh đội khoảng 11km – PV) hay sân Bình Dương (cách 23 km – PV). Việc di chuyển xa sẽ khiến các cầu thủ giảm trạng thái hưng phấn trong tập luyện và có thể U22 Việt Nam sẽ phải có những điều tiết cho hợp lý.

Tiền vệ Lương Xuân Trường trong buổi tập của U22 Việt Nam. Ảnh: Duy Anh

 “Nên hạn chế nói về Công Phượng, Xuân Trường”

Sáng qua, tiền vệ Lương Xuân Trường cũng đã ra sân tập luyện cùng các đồng đội. Rất nhiều câu hỏi xung quanh cầu đang chơi cho CLB Gangwon tại giải nhà nghề Hàn Quốc về chuyên môn lẫn câu chuyện trong phòng thay đồ. HLV Hữu Thắng khẳng định rằng: “U22 Việt Nam là một tập thể và không thuộc về một cá nhân nào. Chính vì thế, cho phép thôi hạn chế cũng không không nên nói về một cá nhân nào đó vì sẽ tạo áp lực, làm ảnh hưởng đến bản thân họ đầu tiên. 

Tương tự, Công Phượng cũng nhận được sự quan tâm về phong độ cũng như vai trò của đội trưởng tạm thời ở U22 Việt Nam. Nhìn nhận về vấn đề rằng, ông Thắng chia sẻ: “Tôi nghĩ báo giới đang dồn vào Công Phượng quá nhiều. Điều đó ít nhiều khiến cho cậu ấy bị áp lực. Tuy nhiên Phượng là cầu thủ, cậu ấy phải biết làm sao để tốt nhất cho bản thân. Cũng mong rằng nếu báo giới viết tốt về Phượng thì cũng cởi bỏ được áp lực cho cậu ấy”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn sáng nay, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã được nhắc đến khá nhiều sau những tiến bộ vượt bậc gần đây. HLV Hữu Thắng đã dành những lời khen ngợi cho tuyển thủ U20 này. Ông bày tỏ: “Quang Hải đã thể hiện được năng lực và đó là lý do cậu ấy có mặt tại đây. Tôi tin với phong cách như hiện tại, Quang Hải sẽ là một cầu thủ lớn trong tương lai”. 

Nhà cầm quân 44 tuổi này cũng đưa ra những lời khuyên cho các đồng nghiệp từ U20 Việt Nam của Quang Hải rằng, ở các cấp độ từ đội U20 lên U22 không quá xa nhưng cũng chẳng gần. Rõ ràng, các cầu thủ phải khẳng định mình qua từng trận đấu được góp mặt chứ không phải nói đến quá khứ anh ta đã chơi như thế nào, thay vào đó là sự nhìn nhận ở tương lai.

Công Phượng chưa chắc là đội trưởng
Theo HLV Hữu Thắng, cho đến thời điểm hiện tại U22 Việt Nam vẫn chưa chính thức có đội trưởng. BHL sẽ họp rồi mới chọn ra gương mặt đáp ứng được các tiêu chí như có tiếng nói trong chuyên môn lẫn cuộc sống sinh hoạt đời thường. Ở U22 Việt Nam hiện, Công Phượng đang là đội trưởng tạm thời.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x