HLV Ismail Razip: “U23 Malaysia đã sẵn sàng tỏa sáng”

Trước giải đấu quan trọng, HLV Ismail Razip rất kín tiếng với giới truyền thông. Thế nên thông tin về U23 Malaysia xuất hiện rất nhỏ giọt trên báo chí Malaysia. Trưa hôm qua (25/3), HLV Razip đã dành riêng cho phóng viên báo Bóng đá cuộc trò chuyện xung quanh quá trình chuẩn bị của U23 Malaysia.
HLV Ismail Razip: “U23 Malaysia đã sẵn sàng tỏa sáng”

P/V: Những ngày qua, dù là chủ nhà nhưng thông tin về U23 Malaysia gần như không xuất hiện trên ngay cả báo chí Malaysia. Ông có thể tiết lộ nguyên nhân?

HLV Ismail Razip: Tôi cũng không rõ vì sao. Nhưng tôi nghĩ, một đội bóng mà bị báo chí để ý quá nhiều sẽ gây nên những áp lực nhất định lên đôi chân cầu thủ. Thú thật, tôi cũng không thích thú lắm với việc xuất hiện nhiều trên mặt báo.

Không muốn xuất hiện trên báo, chắc hẳn U23 Malaysia đang có quá trình chuẩn bị kỹ càng lắm cho giải?

Rơi vào bảng có nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, Việt Nam và thậm chí có thể kể cả Macau thì chúng tôi xác định phải có sự chuẩn bị tốt để giành vé vào VCK. Đội của chúng tôi đã thành lập từ lâu và tham dự giải VĐQG Singapore (S-League), đó là cơ hội tốt để các cầu thủ sớm tìm được sự ăn ý và tôi đã có các phương án để áp dụng cho cầu thủ khi gặp các đối thủ khác nhau. Hiện nay, tôi có 23 cầu thủ tốt và họ sẵn sàng cho giải đấu sắp tới.

 
U23 Malaysia vừa giành ngôi vô địch giải Bangabandhu Gold Cup tại Bangladesh, đó là cú hích lớn đối với toàn đội trước khi vào giải?

Dẫn dắt đội nhà giành được chiếc cúp đó, tôi rất phấn khích, nhưng chúng tôi xác định mục tiêu lớn nhất trong năm 2015 là giành vé dự VCK U23 châu Á nên vòng loại này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng tôi. 

Chắc hẳn ông đã nghiên cứu nhiều về U23 Việt Nam, đối thủ của U23 Malaysia tại giải?

Ở bảng I, U23 Nhật Bản mạnh nhất và họ gần như sẽ có được vị trí đầu bảng. Nhiệm vụ của chúng tôi là xếp thứ nhì để từ đó hy vọng có vé lọt vào VCK. U23 Việt Nam là tập thể có khát khao lớn và vượt qua đội bóng các bạn là điều không hề dễ dàng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura, đội bóng của các bạn thi đấu rất ấn tượng. Tôi đã biết ông Miura ở AFF Suzuki Cup 2014 và cách ông áp dụng cách chơi kỷ luật cho ĐT Việt Nam khiến ĐT Malaysia gặp rất nhiều khó khăn tại giải đấu đó. 

Malaysia vs Việt Nam: Duyên và nợ


Như ông nói, mục tiêu quan trọng nhất của U23 Malaysia trong năm 2015 là giành vé dự VCK. Vậy, ông có cảm thấy áp lực?

Tôi đã trải qua sự nghiệp cầu thủ nên đã quá quen với áp lực. Hơn nữa, tôi có chỗ dựa tốt từ gia đình. Vợ và 4 người con của tôi ở Kuala Lumpur vẫn liên lạc, động viên tôi rất nhiều để hoàn thành công việc. Nói chung, tôi thấy vấn đề áp lực là điều bình thường. Lúc này, U23 Malaysia đã sẵn sàng tỏa sáng để chinh phục khán giả nhà.

-Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!

Adam Nor Azlin ấn tượng với Công Phượng
Từng giáp mặt với Công Phượng ở giải U19 ĐNÁ 2013, tiền vệ Adam Nor Azlin rất ấn tượng với các pha xử lý bóng của tiền đạo mang áo số 10 của U23 Việt Nam bây giờ. Adam chia sẻ: “U23 Việt Nam có cầu thủ rất nguy hiểm là số 10 (Công Phượng-PV), để ngăn chặn cậu ấy đi bóng là điều không dễ dàng gì. Đã nhiều cầu thủ bị cậu ấy vượt qua bằng các pha rê bóng. Ngòi nổ của U23 Việt Nam nằm ở cầu thủ này và chắc chắn chúng tôi sẽ dành sự quan tâm lớn đối với cậu ấy ở trận đấu sắp tới”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x