HLV Miura khoanh vùng 40 cầu thủ cho VCK U23 châu Á 2016

NGỌC ANH
06:11 ngày 05-11-2015
Hướng đến VCK giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2016 sắp tới, U23 Việt Nam đã có kế hoạch chuẩn bị rất cụ thể và chi tiết. Trong đó, vấn đề nhân sự cho giải đấu quan trọng tại Qatar được HLV Miura quan tâm đặc biệt.
HLV Miura khoanh vùng 40 cầu thủ cho VCK U23 châu Á 2016
CÁNH CỬA RỘNG MỞ

Vào cuối tháng 10 vừa qua, HLV Miura đã trở về Nhật Bản nghỉ phép. Theo kế hoạch ban đầu, ông Miura sẽ nghỉ ngơi 1 tháng rồi mới trở lại Việt Nam để bước vào quá trình chuẩn bị cho U23 Việt Nam vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại, nhà cầm quân này đã rút ngắn kỳ nghỉ của mình xuống còn khoảng 20 ngày. 

Như vậy, dự kiến ông Miura sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 20/11 để kịp theo dõi giải U21 Quốc tế 2015 diễn ra tại TP.HCM (khai mạc vào ngày 22/11). Sở dĩ vị HLV này muốn trực tiếp xem giải đấu là để có thêm cơ hội tuyển chọn nhân sự cho U23 Việt Nam. Đây là giải đấu có sự góp mặt của U21 HA.GL và U21 báo Thanh Niên với thành phần gồm hàng chục cầu thủ nằm trong độ tuổi có thể góp mặt ở U23 Việt Nam. 

Trước khi trở về Nhật Bản nghỉ ngơi, trong tay ông Miura đã có bản danh sách gồm 40 cầu thủ và từ đây ông sẽ sàng lọc để lựa chọn ra khoảng 30 cầu thủ cho đợt tập trung sắp tới. Ông Miura không bó hẹp phạm vi “lấy người” khi danh sách hội quân sắp tới sẽ có sự góp mặt của những cầu thủ từng tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 diễn ra vào tháng 3/2015 vừa qua, rồi các cầu thủ thi đấu tốt tại giải U21 QG và U21 quốc tế 2015. 


THI ĐẤU GIAO HỮU VỚI CÁC ĐỘI BÓNG NHẬT BẢN

Theo kế hoạch, vào ngày 1/12/2015, U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội và có hơn 1 tháng chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Điều đó cũng có nghĩa, rất có thể ngay sau khi giải U21 quốc tế 2015 kết thúc vào ngày 29/11 thì danh sách tập trung của đội U23 Việt Nam sẽ được HLV Miura công bố. 

Theo nhà cầm quân người Nhật Bản thì các đối thủ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016 có sự đa dạng về lối chơi nên đội cần có nhiều sự lựa chọn về nhân sự để phù hợp với cách bố trí đội hình mà BHL sẽ sử dụng ở từng trận đấu. Theo đó, mỗi vị trí sẽ có ít nhất 2 cầu thủ đảm nhận và quan trọng hơn, trong quãng thời gian hơn 1 tháng chuẩn bị, đội sẽ tập luyện bằng các đội hình khác nhau để từ đó tạo sự ăn khớp trước khi bước vào giải.

Phục vụ cho kế hoạch thi đấu nhiều để tạo nên độ nhuyễn trong lối chơi, U23 Việt Nam sẽ có hàng loạt những trận đấu giao hữu với đội bán chuyên nghiệp Nhật Bản (JFL Selection) vào các ngày 12/12 và 14/12. Sau đó, đến ngày 17/12, các học trò của HLV Miura sẽ gặp CLB Cerezo Osaka (đang chơi ở J.League 2). 

Sau các trận đấu này, dự kiến U23 Việt Nam sẽ có thêm trận giao hữu nữa với các đội U23 khác cũng đang trong quá trình chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2016. Có thể thấy, U23 Việt Nam sẽ có nhiều đối tượng “quân xanh” khác nhau để thi đấu cọ xát, kiểm tra đội hình cũng như năng lực của từng cầu thủ để có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi lên đường sang Qatar.

Xây dựng lối chơi đa dạng
Tại VCK U23 châu Á 2016 diễn ra tại Qatar từ ngày 12/1 đến ngày 30/1/2016, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu cùng với các đội U23 UAE, Australia và Jordan. Đây là những đối thủ có mức độ mạnh-yếu khác nhau nên quá trình chuẩn bị, U23 Việt Nam sẽ xây dựng lối chơi khác nhau cho phù hợp với từng đối thủ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • J-League muốn thành công như… truyện tranh J-League muốn thành công như… truyện tranh

    Hiện tại, việc xem các trận đấu của J-League trên truyền hình đã trở nên phổ biến hơn bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản, nhất là ở Đông Nam Á. Người Nhật Bản còn hy vọng rằng, các trận đấu J-League sẽ mang về thành công lớn về văn hóa lẫn kinh tế giống như “trào lưu truyện tranh Nhật Bản” đã từng làm được ở thế kỷ 20.

  • Chủ tịch Mito Hollyhock “kết” Công Phượng từ cái nhìn đầu tiên Chủ tịch Mito Hollyhock “kết” Công Phượng từ cái nhìn đầu tiên

    Ngay khi chứng kiến Công Phượng thi đấu trong màu áo U19 Việt Nam ở cuộc đối đầu với U19 Nhật Bản tại Myanmar, chủ tịch Kunio Numata lập tức trúng “tiếng sét ái tình”. Và đó là lý do khiến ông quyết tâm sở hữu bằng được chân sút trẻ của HA.GL.

  • V.League: Đồng Nai đối diện với tương lai mờ ảo V.League: Đồng Nai đối diện với tương lai mờ ảo

    Sau khi đội nhà phải xuống hạng, rất nhiều CĐV Đồng Nai chờ đợi một họp giữa các bên liên quan bàn cách giúp đội bóng này trở lại V-League trong một thời gian gần nhất. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra và cho đến thời điểm này, tương lai của đội bóng vẫn chưa có gì rõ ràng.

  • Tiền đạo Patiyo vẫn chưa tái ký hợp đồng với QNK.QN: Được voi, lại đòi tiên Tiền đạo Patiyo vẫn chưa tái ký hợp đồng với QNK.QN: Được voi, lại đòi tiên

    “Patiyo Tambwe gọi điện sang và đòi 160.000 USD tiền lót tay/năm cùng mức lương 15.000 USD/tháng. Với cái giá như thế chẳng khác nào cậu ấy thách đố chúng tôi”, ông Nguyễn Húp - GĐĐH của CLB QNK.QN đã chia sẻ với phóng viên báo Bóng đá như vậy về quá trình thương thảo hợp đồng với tiền đạo chủ lực Patiyo.

  • Lương của Công Phượng tại Nhật Bản sẽ tăng thêm, nếu… Lương của Công Phượng tại Nhật Bản sẽ tăng thêm, nếu…

    Dù không công bố con số cụ thể nhưng Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HA.GL cũng khẳng định giá trị của Công Phượng chắc chắn sẽ tăng lên nếu anh thể hiện được khả năng ở Mito Hollyhock.

  • HN.T&T mất 1 suất ở U21 báo Thanh Niên Việt Nam HN.T&T mất 1 suất ở U21 báo Thanh Niên Việt Nam

    Do chấn thương, nên tiền vệ Minh Hải của HN.T&T đã không có mặt trong danh sách chính thức dự giải U21 Quốc tế so với lực lượng dự kiến ban đầu.

  • Chuyển động bóng đá trong nước ngày 4/11 Chuyển động bóng đá trong nước ngày 4/11

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • 5 bài học cấp tốc của Công Phượng trước khi đi Nhật 5 bài học cấp tốc của Công Phượng trước khi đi Nhật

    Hợp đồng cho mượn sang Mito Hollyhock chỉ còn đợi ngày ký, Công Phượng sẽ sang thi đấu tại J.League 2. Dưới đây là 5 bài học cấp tốc mà chàng trai xứ Nghệ phải hoàn thành trước khi sang đất nước Mặt trời mọc.

  • FLC Thanh Hóa: Giải “bài toán” Vĩnh Lợi bằng Thanh Thắng FLC Thanh Hóa: Giải “bài toán” Vĩnh Lợi bằng Thanh Thắng

    Nếu có cầu thủ nào khiến lãnh đạo đội bóng xứ Thanh cảm thấy khó nghĩ nhất lúc này, thì đó chính là Tô Vĩnh Lợi. Cầu thủ gốc Bình Định từng được coi là ngôi sao số 1 của đội bóng trong vài năm qua.

  • Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh: Câu chuyện phía sau nụ cười Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh: Câu chuyện phía sau nụ cười

    Ở CLB bóng đá nữ TP.HCM và ĐT nữ Việt Nam hiện nay, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh đã được các đồng đội tôn lên hàng “lão tướng”, bởi đây là gương mặt kỳ cựu hiếm hoi của một thế hệ vàng bóng đá nữ nước nhà vẫn còn cày ải trên sân cỏ. “Đôi lúc cũng mắc cỡ, vì thấy mình già quá mà vẫn còn bon chen với đám trẻ”, có lần Kiều Trinh nói vui như vậy.

  • Các ngôi sao Đông Nam Á ồ ạt tới J.League: Chiến lược J-Dream của bóng đá Nhật Bản Các ngôi sao Đông Nam Á ồ ạt tới J.League: Chiến lược J-Dream của bóng đá Nhật Bản

    Bóng đá Nhật Bản từ lâu đã coi thị trường Đông Nam Á là mục tiêu cần phải chinh phục nếu như muốn đưa J-League 1 vào nhóm những giải VĐQG được mến mộ nhất hành tinh. Để phục vụ cho tham vọng này, chiến lược mang tên “J-Dream” đang được họ triển khai rầm rộ bằng việc đưa hàng loạt ngôi sao Đông Nam Á đến khoác áo các CLB Nhật Bản.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x