HLV Miura vỡ chiến thuật khi đối mặt U23 Jordan

Minh Hải
14:46 ngày 15-01-2016
U23 Việt Nam thất bại toàn diện trước U23 Jordan, một phần bởi đối thủ mạnh hơn hẳn nhưng quan trọng hơn, kế hoạch của HLV Miura đã bị vỡ trước khi áp dụng.
HLV Miura vỡ chiến thuật khi đối mặt U23 Jordan

U23 Jordan là đương kim á quân của VCK U23 châu Á và trong giai đoạn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, họ vừa đánh bại đội U23 CHDCND Triều Tiên – đương kim vô địch Asian Games. U23 Jordan giành chiến thắng 3-1 bởi họ mạnh hơn U23 Việt Nam nhưng cũng vì chúng ta vỡ kế hoạch nên đối thủ mới thể hiện được nhiều như thế. Gần như mọi kế hoạch của ông Miura đã không được thực hiện đúng như… dự định.

Kể từ đầu trận U23 Việt Nam – U23 Jordan đến nay, rất nhiều người chỉ trích HLV Miura vì ông cho nhiều học trò đá ở vị trí trái với sở trường. Văn Toàn từ tiền đạo bị kéo xuống đá tiền vệ biên, Thanh Hiền đang là hậu vệ phải bị đẩy sang đá hậu vệ trái. Hữu Dũng là tiền vệ trung tâm lại chơi lệch trái. Nhiều người cho rằng cách bố trí như vậy khiến hai biên của U23 Việt Nam gần như bị tê liệt, đẩy cặp tiền đạo vào tình trạng… đói bóng.

VIDEO: Pha bóng kỹ thuật của cầu thủ U23 Jordan hạ gục Tấn Tài và Hữu Dũng


Nhận định đó đúng về… cảm quan bởi HLV Miura hoàn toàn có tính toán khác. Trước giải, hậu vệ trái Mạnh Hùng gặp vấn đề về sức khoẻ nên không có nền tảng thể lực tốt nhất. Trong khi đó, bên phía hậu vệ phải có 2 người đủ sức đảm đương là Tấn Tài và Thanh Hiền. Nhà cầm quân người Nhật đẩy Thanh Hiền sang đá hậu vệ trái, để Tấn Tài án ngữ hậu vệ phải nhằm củng cố khả năng phòng ngự của đội.

Hữu Dũng là một tiền vệ phòng ngự nên khả năng đánh chặn của cầu thủ này không có gì phải bàn cãi, thậm chí được tín nhiệm đeo băng đội trưởng. Tiền vệ Đức Huy bị chấn thương, Hữu Dũng lại có khả năng dứt diểm từ xa, nhất là cú vôlê thành bàn vào lưới Thái Lan trong một trận giao hữu trước vòng loại U23 châu Á. HLV Miura tính nếu Hữu Dũng chơi ở vị trí tiền vệ lệch trái, đội U23 Việt Nam vừa có khả năng chơi phòng ngự vừa có cơ hội tung ra những pha dứt điểm từ xa. Hơn nữa, với cách bố trí như vậy, khi Văn Toàn đột phá lên biên, đội hình của U23 Việt Nam được xoay thành 4-3-3.

Tuấn Anh và ánh mắt ám ảnh từ băng ghế dự bị. Ảnh: Anh Đức

HLV Miura ưu tiên hoàn toàn cho phòng ngự, muốn kiểm soát toàn bộ khoảng trống bên phần sân nhà, yêu cầu các học trò giữ cự ly đội hình hòng giữ sạch lưới. Tuy nhiên, khi mục tiêu trắng lưới của hiệp 1 sắp trở thành hiện thực thì phút 40, Ahmad Mohammad thực hiện đường chuyền bổ đôi hàng thủ U23 Việt Nam cho Baha' Faisal dứt điểm tung lưới Minh Long. Lối đá phòng ngự - phản công của HLV Miura phá sản đợt 1 bởi từ lúc này, U23 Việt Nam phải tấn công để tìm kiếm bàn gỡ và chấp nhận rủi ro ở hiệp 2.

Thay đổi rất nhanh bằng cách trả lại Thanh Hiền về cánh phải, rút Hữu Dũng ra và trám Hồng Duy về vị trí tiền vệ trái sở trường, U23 Việt Nam lập tức chơi khởi sắc. Tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm bên cánh trái, HLV Miura muốn tăng cường những pha tấn công bên cánh phải để kéo giãn hàng thủ U23 Jordan. Ông thày người Nhật tính đưa Tuấn Anh vào sân trong 20 phút cuối thì tới phút 67, U23 Việt nam thua bàn thứ 2, rồi bàn thứ 3 sau đó 5 phút. HLV Miura vỡ kế hoạch và thay đổi quyết định.

Cầu thủ được kỳ vọng nhất của HLV Miura là Công Phượng nhưng trận đấu này, Công Phượng không nhận được đủ sự hỗ trợ từ đồng đội để toả sáng. Công Phượng không có pha đột phá táo bạo và chính xác nào, cũng chẳng xuất hiện những tình huống đá phạt sở trường, một phần cũng bởi các đối thủ nghiên cứu kỹ và hoá giải cầu thủ quan trọng nhất của chúng ta.


Dáng ngã của Công Phượng - cầu thủ được kỳ vọng nhất. Ảnh: Anh Đức

“U23 Việt Nam gặp một số khó khăn. Các cầu thủ đã cố gắng tuân thủ đấu pháp và phòng ngự chặt chẽ. Tuy nhiên ở hiệp 2, khi U23 Việt Nam quyết định mạo hiểm dâng cao tấn công tìm bàn gỡ thì cũng là lúc họ có nhiều cơ hội hơn. Và đúng là U23 Jordan đã có thêm 2 bàn thắng nữa. Trận đấu đã được quyết định”, HLV Miura nhận xét sau trận đấu.

Không thể phủ nhận, U23 Jordan rất mạnh nhưng U23 Việt Nam cũng có thể làm được nhiều điều hơn thế nếu chúng ta có sự lựa chọn thông minh hơn. Bất lợi hơn về thể hình, thể lực nên chúng ta không nên sử dụng bóng dài nhiều bởi như thế là tự đặt mình vào tình trạng phải tranh chấp liên tục, bị bao vây bởi số đông đối thủ. U23 Việt Nam nên khai thác sở trường của mình là khả năng kiểm soát bóng, phối hợp nhanh dựa trên những đường bóng sệt ở cự ly ngắn và trung bình. U23 Việt Nam nên tấn công bằng tốc độ, chứ không phải bằng thể lực.

U23 Việt Nam đã thất bại, đó là điều không thể thay đổi và chúng ta không phát huy tối đa khả năng của mình. Đúng như HLV Miura đã nói, với mọi thất bại, HLV trưởng luôn là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm bởi dụng ý chiến thuật ban đầu bị đổ vỡ và phương án 2 chưa thực sự hiệu quả.  

VIDEO: U23 Jordan 3-1 U23 Việt Nam (VCK U23 châu Á 2016)


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x