HLV Phan Thanh Hùng: 'ĐT Việt Nam cần đa dạng lối chơi hơn'

Với góc nhìn của người làm chuyên môn, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, ĐT Việt Nam ở trận đấu với ĐT Đài Loan (TQ) chưa bộc lộ hết sức mạnh. Nhà cầm quân này cũng đã đưa ra những kế sách cho người đồng nghiệp Toshiya Miura…
HLV Phan Thanh Hùng: 'ĐT Việt Nam cần đa dạng lối chơi hơn'
“KHÔNG NÊN GÂY ÁP LỰC CHO BHL”
- P/V: Xin chào ông! Những ngày qua dư luận cho rằng, ĐT Việt Nam chưa thể hiện sự tiến bộ dưới thời HLV Miura. Ông nghĩ sao về điều này?

- HLV Phan Thanh Hùng: Tôi không nghĩ như vậy. HLV Miura đã đem đến nhiều nét tươi mới cho đội tuyển, nhất là việc tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các tuyển thủ. Với ông Miura, những cầu thủ tên tuổi hay ít nổi tiếng hơn đều bình đẳng như nhau và ông đặt vấn đề chuyên môn, sự phù hợp với lối chơi của cầu thủ đó là tiêu chí hàng đầu để lựa chọn. Sự cạnh tranh vị trí được đẩy lên cao đã tạo nên sức sống cho đội tuyển. Mặt khác, ông Miura còn có sự chuẩn bị kỹ về thể lực cho các học trò, minh chứng là đội tuyển của chúng ta không bị đuối sức những phút cuối trận.

- Tức là theo ông, nhận xét của NHM về HLV Miura chỉ dựa vào trận đấu vừa qua của ĐT Việt Nam với Đài Loan?
- Bao giờ cũng thế, để chiều lòng NHM là không hề dễ dàng với bất cứ nhà cầm quân nào. Đội đá tốt nhưng bị thua cũng không chấp nhận được, đội thắng nhưng chỉ với cách biệt 1 bàn thì HLV trưởng bị nói thế này, thế kia là chuyện xảy ra thường xuyên trong đời sống bóng đá. Ở đây, không nên vì một trận đấu chưa tốt của đội tuyển mà đã nghĩ ngay đến chuyện thay đổi HLV trưởng. Tôi thấy trận đấu vừa qua với Đài Loan, chúng ta chỉ chưa phát huy hết khả năng thôi chứ không hẳn là HLV Miura kém.


- Nếu là HLV trưởng của đội, ông sẽ cho các học trò đá như thế nào với ĐT Đài Loan?
- Việc HLV Miura lựa chọn lối đá bóng dài ở nhiều thời điểm là không có gì sai vì hàng tiền vệ hay bộ đôi tiền đạo Công Vinh - Văn Quyết đều có tốc độ. Ở đây tôi chỉ có góp ý nhỏ là chúng ta cần đa dạng hơn trong lối chơi, tức là tuyến giữa nên cầm bóng nhiều để kéo giãn đội hình của đối phương. Hơn nữa, trong đội tuyển chúng ta có nhiều cầu thủ có lối chơi kỹ thuật, cho phép phối hợp trong phạm vi ngắn để tạo sự khác biệt cũng như gây đột biến. ĐT Đài Loan đã có nhiều tiến bộ, nhưng đẳng cấp của họ vẫn kém hơn các đội khác trong bảng, nên tôi nghĩ việc giành chiến thắng trước đội bóng này là đương nhiên. Dù sao, sau 1 trận đấu thì chúng ta cũng không nên gây quá nhiều áp lực cho HLV Miura bởi ông ấy vẫn phù hợp với đội tuyển lúc này.

“ĐỘI TUYỂN VẪN CÒN NHIỀU CƠ HỘI”
- Trong những năm gần đây, NHM luôn lấy ĐT Thái Lan so sánh với ĐT Việt Nam. Ông nghĩ sao về điều này?
- Rõ ràng là gần đây, ĐT Thái Lan có nhiều tiến bộ và nhiều trận họ thi đấu ngang ngửa với các đại diện bóng đá Tây Á và Đông Á. HLV Kiatisak Senamuang đang có tầm ảnh hưởng lớn ở đội tuyển Thái Lan và các học trò của ông có khả năng chuyên môn cao nên họ phối kết hợp với nhau rất tốt. Vừa qua, Thái Lan cầm hòa 2-2 trước Iraq, đó là kết quả ấn tượng nên dư luận mới đem so sánh họ với đội tuyển của chúng ta. Nhưng mình có lối đi riêng và phía trước vẫn còn nhiều cơ hội vượt qua họ để ít nhất giành vé vào VCK Asian Cup 2019.


- Sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ gặp các đối thủ Iraq và Thái Lan. Theo ông, chúng ta nên có sự chuẩn bị như thế nào để có được kết quả tốt?
- Lúc này, giữa các đội ở bảng F không có nhiều khoảng cách lớn về điểm số và 1 trận đấu có thể làm thay đổi nhiều thứ. ĐT Việt Nam đang có 3 điểm nhưng không vì thế mà nóng vội dẫn đến việc tiếp cận trận đấu không tốt. Tôi nghĩ HLV Miura nên gọi những cầu thủ phù hợp với lối đá phòng ngự phản công khi gặp Iraq và Thái Lan. Bởi nói gì thì nói nếu chơi đôi công với hai đội bóng này thì chúng ta rất dễ rơi vào cảnh trắng tay vì họ có nhiều cầu thủ đẳng cấp trên hàng công.

- Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

Chơi hay sẽ gặp may!
“Đợt tập trung tới của ĐT Việt Nam diễn ra khi mùa giải 2015 vừa kết thúc nên phong độ của các cầu thủ vẫn được đảm bảo. Tôi nghĩ HLV Miura sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối các cầu thủ với nhau. Bên cạnh đó, hai trận đấu với Iraq và Thái Lan cách nhau 5 ngày và chúng ta được chơi trên sân nhà nên có cơ sở để tin rằng, các học trò của HLV Miura sẽ gặt hái được kết quả tốt”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x