HLV Phan Thanh Hùng: “Than Quảng Ninh xứng đáng với chức vô địch!”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
21:50 ngày 29-09-2016
Than Quảng Ninh rốt cuộc cũng có được một danh hiệu ở mùa giải 2016, đấy là chức vô địch Cúp QG sau chiến thắng 2-1 trong trận chung kết lượt về với HN.T&T ngay trên sân Hàng Đẫy. Dưới đây là những chia sẻ đầy cảm xúc của HLV Phan Thanh Hùng s
HLV Phan Thanh Hùng: “Than Quảng Ninh xứng đáng với chức vô địch!”
- Phóng viên: Tôi nhận thấy cảm xúc vẫn còn đang dâng trào trong ông khi lên ngôi ở trận đấu nghẹt thở như thế?
- HLV Phan Thanh Hùng: Thực sự tôi quá hạnh phúc! Than Quảng Ninh đã hòa Hà Nội T&T 4-4 ở chung kết lượt đi trên sân Cẩm Phả, nên chúng tôi chỉ còn đúng 1 cửa duy nhất là phải thắng ở trận này. Không ngờ các học trò của chúng tôi đã làm được điều ấy, nên hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch.

- PV: Ngay sau trận đấu, hình ảnh đầu tiên tôi chứng kiến là anh xua tất cả học trò chạy sang cám ơn CĐV Than Quảng Ninh bên khán đài B, anh có thể lý giải đôi chút về điều này?
- Thật sự Than Quảng Ninh có những cổ động viên quá tuyệt vời. Chính họ chứ không ai khác là động lực để các cầu thủ của chúng tôi phải cố gắng và nỗ lực đến tận cùng. Chức vô địch này, chúng tôi xin dành tặng cho người hâm mộ đất Mỏ, những người đã, đang và sẽ tiếp tục theo sát chúng tôi ở mỗi trận đấu vừa qua. Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc ở một đội bóng có những CĐV tuyệt vời như vậy.

- PV: Trước trận chung kết lượt về, ông có tin đội nhà sẽ vô địch?
- Nói thật là tôi không dám khẳng định chúng tôi sẽ có thể giành cúp vô địch trước khi trận đấu diễn ra, bởi chủ nhà Hà Nội T&T chỉ cần hòa là họ đã lên ngôi, trong khi chúng tôi phải thắng. Tuy nhiên, trong 2 trận gần nhất gặp Hà Nội T&T, chúng tôi đã thua họ 1 trận, hòa 1 trận nên trận thứ 3 tôi có linh cảm sẽ thắng họ. 

HLV Phan Thanh Hùng rạng rỡ hạnh phúc bên gia đình. Ảnh: Tuấn Thành

- PV: Khi Xuân Hùng nâng tỷ số lên 2-0 cho Than Quảng Ninh, tôi thấy ông rất bình thản trong khi cả đội đều vui?
- Lúc ấy tôi đang tập trung cao độ vào trận đấu, nên cố gắng giữ cái đầu cho thật lạnh, bởi thực tế Than Quảng Ninh thường bị những cú “hồi mã thương” vào giờ chót. Kinh nghiệm đau thương ở trận gặp FLC Thanh Hóa ở vòng 24 V.League vừa qua vẫn còn mới nguyên. Thế nên, khi Hà Nội T&T rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 90, tôi đã rất lo lắng, bởi sau đó trọng tài cho trận đấu bù giờ đến 5 phút và chỉ cần sơ sẩy trong tích tắc là bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển. Lúc trận đấu kết thúc, tôi như quăng được cục tạ ngàn cân ở trong ngực để vỡ òa với những cảm xúc đã phải kìm nén trước đấy.

- PV: Ngoài chức vô địch, tôi biết ông còn có một niềm vui bất ngờ ở trận chung kết tối qua?
- Sao anh biết hay thế? Thật sự tôi đã rất bất ngờ khi vợ con của tôi từ Đà Nẵng bay ra Hà Nội xem trận đấu mà không thông báo gì với tôi cả. Lúc trận đấu vừa kết thúc, nhìn thấy vợ, con trai, con gái và cả cháu ngoại xuất hiện ở khu vực kỹ thuật, tôi ngạc nhiên và xúc động đến không nói nên lời. Đặc biệt nhất là thằng con trai út đang du học ở Australia đã tranh thủ ngày nghỉ để bay về cổ vũ cho bố. Nó làm tôi cảm động suýt rơi nước mắt.

- PV: Sau chức vô địch này, ông đã có kế hoạch gì cho Than Quảng Ninh ở tương lai?

- Ngay sau trận đấu này, ngày mai tôi sẽ bay sang Hàn Quốc để theo học khóa thứ 2 của lớp HLV chuyên nghiệp do FIFA tổ chức gần 20 ngày, sau đó mới tính tiếp những chuyện cho mùa giải mới. Giờ thì cứ vui và thả lỏng ra đã.

- PV: Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x