NGÀY 20/5, ÔNG MAI ĐỨC CHUNG NHẬN CHỨC GĐKT CỦA B.BD

Mai Đức Chung: “Tôi hiểu rõ về B.BD!”

Nếu không có gì thay đổi vào phút chót, ông Mai Đức Chung sẽ giữ chức GĐKT của B.BD kể từ ngày 20/5 tới. Vị chiến lược gia này cho biết, ông hiểu rõ về đội bóng đất Thủ nên đã nhận lời làm việc ở đây và sẵn sàng đáp ứng mục tiêu do lãnh đạo CLB giàu có này đề ra.
Mai Đức Chung: “Tôi hiểu rõ về B.BD!”
PV: Thời gian qua, B.BD đã tích cực liên lạc để mời ông giữ chức vụ GĐKT. Ông đã nhận lời và sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế trống mà ông Lê Thụy Hải để lại?

Ông Mai Đức Chung: Mọi thủ tục của tôi với LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã xong xuôi. Tôi đã viết đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng phòng các ĐTQG để chuyển công tác. Lãnh đạo VFF ủng hộ tôi nhưng tôi vẫn chưa chính thức là người của B.BD. Phải đến ngày 20/5 tới, khi tôi vào Bình Dương, hợp đồng mới chính thức được ký. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ làm việc ở CLB này đến hết mùa giải 2015. 

- Ông đang đặt cho mình mục tiêu như thế nào trên cương vị  GĐKT của B.BD, thưa ông?
- Trong suy nghĩ của tôi, dù làm việc ở CLB nào thì cũng là đang góp sức mình cho bóng đá Việt Nam. Đặc biệt là ở CLB lớn, từng tham dự các giải đấu của châu Á, từng lọt vào bán kết AFC Cup và vừa tham dự AFC Champions League 2015 như B.BD thì tôi sẽ càng nỗ lực làm việc để xứng đáng với niềm tin mình nhận đuợc từ lãnh đạo CLB.

- B.BD dưới thời ông sẽ có những khác biệt nào so với thời ông Lê Thụy Hải?
- Mỗi HLV có phong cách huấn luyện và cá tính riêng, nên tôi không muốn nhận xét về phong cách làm việc và cá tính của người khác. Về chuyên môn, anh Lê Thụy Hải đã làm tốt công việc của mình ở B.BD, bằng chứng là đội đã vô địch lượt đi trước một vòng đấu. Tôi về sau nên sẽ cùng với anh em phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực tối đa về chuyên môn để giữ vững thứ hạng mà đội đang đứng cho đến cuối mùa. 


- Chắc hẳn lãnh đạo B.BD cũng đã phải ra chỉ tiêu cụ thể khi đưa ra lời mời, thưa ông?
- Lãnh đạo B.BD rất thoải mái. Do chưa chính thức ký hợp đồng nên họ cũng chưa đặt ra mục tiêu cụ thể nào. Nhưng nếu làm mà không có mục tiêu thì không nên làm. Tôi  sẵn sàng thực hiện mục tiêu mà lãnh đạo B.BD đề ra!

- B.BD là tập thể nhiều ngôi sao nên HLV cũng phải có “độc chiêu” để trị. Theo ông, đó có phải là một thách thức lớn đối với bất cứ nhà cầm quân nào khi nhận lời dẫn dắt đội?
- Trước khi tôi nhận lời về B.BD, tôi đã tìm hiểu kỹ thông tin qua anh Lê Thụy Hải, HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn và thậm chí là các cầu thủ. Vì thế, tôi đã nắm khá rõ về nội tình của CLB. Lực lượng của B.BD rất tốt, nhưng quan trọng phải nắm bắt được ưu nhược điểm của từng cầu thủ mới có thể đưa từng cá nhân, thành tích của CLB tốt lên hơn nữa. 

- Xin cảm ơn và chúc ông thành công!

Lần thứ 2 trở lại B.BD
Đây là lần thứ hai ông Mai Đức Chung ngồi vào “ghế nóng” ở B.BD. Trước đó, ông Chung đã dẫn dắt “Chelsea Việt Nam” từ 5/2009 đến 4/2010. Đáng nói, trong triều đại của ông Mai Đức Chung, B.BD đã vào đến bán kết AFC Cup 2009. Đây là một trong những thành tích tốt nhất của một CLB Việt Nam ở đấu trường châu lục.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Xu hướng trẻ hóa ở ĐT Việt Nam: Mở đường cho tương lai Xu hướng trẻ hóa ở ĐT Việt Nam: Mở đường cho tương lai

    Từ năm 2013 đến nay, hình ảnh của bóng đá Việt Nam tại đấu trường quốc tế liên tục được cải thiện nhờ sức sống và sự tươi mới mà các cầu thủ trẻ mang đến. Sau khi đã chứng tỏ được mình trong màu áo U19, U23 Việt Nam thì hiện nay, những cầu thủ tuổi đôi mươi như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Hữu Dũng… xứng đáng được trao cơ hội góp mặt ở ĐT Việt Nam.

  • ĐT CHDCND Triều Tiên: Hấp dẫn từ sự bí ẩn ĐT CHDCND Triều Tiên: Hấp dẫn từ sự bí ẩn

    Không quá khi nói rằng, ĐT CHDCND Triều Tiên là một trong những đội bóng bí ẩn nhất châu lục, thậm chí là thế giới. Thế nhưng, chính sự lạ lẫm và khó hình dung về đội bóng này khiến dư luận luôn cảm thấy tò mò, hứng thú và bị hấp dẫn.

  • ĐT Việt Nam: Sẽ dùng cặp Công Vinh - Công Phượng? ĐT Việt Nam: Sẽ dùng cặp Công Vinh - Công Phượng?

    HLV Toshiya Miura đang tính đến phương án sử dụng cặp tiền đạo Lê Công Vinh - Nguyễn Công Phượng trong trận đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày mai (17/5) trên sân Mỹ Đình. Phương án đó được coi là khả dĩ và nó nhắm đến nhiều mục đích cho chặng đường dài phía trước.

  • GĐKT Vũ Quang Bảo (XSKT Cần Thơ): “Mỗi trận đấu sắp tới đều là chung kết!” GĐKT Vũ Quang Bảo (XSKT Cần Thơ): “Mỗi trận đấu sắp tới đều là chung kết!”

    Dù các đội V-League đang có quãng nghỉ khá dài để nhường sân cho các đội tuyển tập trung, nhưng XSKT.CT chỉ nghỉ vài ngày. Mới đây, đội bóng Tây Đô đã lên Đà Lạt rèn thể lực chuẩn bị cho chặng đường căng thẳng sắp tới, nơi mà "tất cả các trận đấu đều là trận chung kết" như lời của GĐKT đội bóng, ông Vũ Quang Bảo.

  • VFF sắp tạo thêm sân chơi cho cầu thủ nữ VFF sắp tạo thêm sân chơi cho cầu thủ nữ

    Sáng qua (15/5), Hội thảo công tác tuyển chọn và đào tạo VĐV bóng đá nữ trẻ Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, lãnh đạo Ban bóng đá nữ VFF, đại diện Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ, các phòng chức năng VFF cùng đại diện các địa phương có CLB và phong trào bóng đá nữ.

  • HA.GL thay 7 ngoại binh trong nửa mùa HA.GL thay 7 ngoại binh trong nửa mùa

    Giai đoạn 1 của V-League 2015 vừa kết thúc, nhưng HA.GL đã lập kỷ lục khi sắp ký đồng với ngoại binh thứ 7 trong một mùa giải.

  • Chùm tin bóng đá Việt Nam (16/5) Chùm tin bóng đá Việt Nam (16/5)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • U23 Việt Nam: Một loạt tuyển thủ trở lại tập luyện U23 Việt Nam: Một loạt tuyển thủ trở lại tập luyện

    Sau khi đón những thông tin tốt lành từ tiền vệ trẻ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh, HLV Toshiya Miura tiếp tục nhận được tín hiệu vui từ các học trò khác.

  • ĐT CHDCND Triều Tiên gây ấn tượng bằng kỷ luật thép ĐT CHDCND Triều Tiên gây ấn tượng bằng kỷ luật thép

    Chiều qua (15/5), CHDCND Triều Tiên đã có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Việt Nam. Đội bóng đến từ Đông Á đã gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông Việt Nam nhờ tác phong “nhà binh”, mọi hoạt động của họ đều nằm trong kỷ luật thép!

  • HA.GL ký hợp đồng chỉ 1 trận với Moussa HA.GL ký hợp đồng chỉ 1 trận với Moussa

    Chuyện hy hữu trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi HA.GL ký hợp đồng với ngoại binh để chỉ chơi đúng 1 trận đấu.

  • U23 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nhẹ U23 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nhẹ

    Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã bị đau ở vùng dưới đầu gối. Do vậy anh đã phải tập riêng với Tuấn Anh và Phi Sơn trong buổi tập chiều nay của U23 Việt Nam.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x