Ông Nguyễn Minh Sơn (Chủ tịch B.BD): "GĐKT Lê Thụy Hải không hạ thấp Công Vinh!"

Vừa qua, dư luận đã xôn xao trước những câu trả lời “khá sốc” được cho là của ông Lê Thụy Hải về việc lãnh đạo đội bóng B.Bình Dương mua về tiền đạo Lê Công Vinh mà không thông qua vị GĐKT này và ông không hài lòng về điều đó. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Minh Sơn – Chủ tịch HĐQT công ty CPBĐ Bình Dương - xung quanh vấn đề này.
Ông Nguyễn Minh Sơn (Chủ tịch B.BD): "GĐKT Lê Thụy Hải không hạ thấp Công Vinh!"
Phóng viên: Chào ông, có lẽ ông cũng đã đọc những câu được cho là của GĐKT Lê Thụy Hải về trường hợp lãnh đạo B.Bình Dương lấy về tiền đạo Lê Công Vinh?
- Chủ tịch B.BD Nguyễn Minh Sơn: Tôi đã có đọc qua và thực sự là ban đầu cũng cảm thấy khá sốc trước những câu trả lời được cho là của anh Lê Thụy Hải, bởi nếu đúng thế thì dễ gây hiểu lầm và làm mất đoàn kết nội bộ. Tuy nhiên, tôi tin chắc anh Hải không bao giờ phát biểu như thế và thực tế là đúng như vậy.

Một số ý của GĐKT Lê Thụy Hải đã bị làm sai lệch vấn đề đi. Tôi với anh Lê Thụy Hải đã có trao đổi với nhau. Anh ấy cho biết, Công Vinh hay bất cứ cầu thủ ngôi sao nào tập luyện không tốt và không vì tập thể thì đều có thể bị đẩy lên ghế dự bị. Nhưng ý này lại được viết thành: “Ở Bình Dương, chỉ có một ngôi sao duy nhất là tôi. Tôi là người quyết định dùng ai, bỏ ai. Cầu thủ có giỏi đến mấy, nổi tiếng đến thế nào tôi cũng có thể đẩy lên ghế dự bị nếu không tập luyện tốt, phong độ không cao”. 

Băng thủ quân của B.BD được ông Lê Thụy Hải trao cho tiền đạo Anh Đức

Tiếp theo, anh Hải cho rằng, Lê Công Vinh là ngôi sao, nhưng ở B.Bình Dương hiện Anh Đức đang có phong độ tốt và xét về góc độ cống hiến cho CLB lẫn thành tích ở mùa giải 2014 vừa qua thì tiền đạo này hơn hẳn các đồng đội, chứ không phải có ý so sánh giữa hai cầu thủ này để gây nên những hiểu lầm trong nội bộ. Một câu nói, chỉ cần làm lệch vài ý hoặc thêm vài câu chữ thì từ tích cực sẽ biến thành tiêu cực ngay! 

Vậy còn chuyện lãnh đạo đội bóng mua Công Vinh không thông qua BHL khiến GĐKT Lê Thụy Hải không hài lòng?
- Làm gì có chuyện chúng tôi mua cầu thủ về mà không thông qua BHL. Thực tế, một cầu thủ khi chúng tôi muốn mua về đều phải chuẩn bị trước từ 1-2 mùa giải, chứ đâu phải muốn lấy là lấy ngay được. Nói đâu xa, việc mua Lê Công Vinh cũng thế. Vả lại, chẳng HLV nào lại không hài lòng khi người ta mua những cầu thủ tốt nhất về cho đội bóng của họ cả.

Công Vinh sẽ phải cố gắng rất nhiều ở một tập thể đầy sao như Bình Dương

Vậy ông đã hóa giải việc hiểu lầm này ra sao?
- Sau khi trao đổi với GĐKT Lê Thụy Hải, tôi cũng đã trò chuyện với Lê Công Vinh. Thực tế, Vinh đã rất bình tĩnh trước việc này. Cũng như tôi, cậu ấy hoàn toàn không tin HLV Lê Thụy Hải có những phát biểu như vậy. Công Vinh là một cầu thủ hành xử rất chuyên nghiệp và tôi tin chuyện này không thể khiến GĐKT Lê Thụy Hải và cầu thủ Lê Công Vinh hiểu lầm nhau.

Với việc bổ sung những gương mặt tốt nhất của bóng đá Việt vào đội hình ở mùa giải tới, mục tiêu của B.Bình Dương chắc chắn sẽ là bảo vệ thành công ngôi vô địch?
- Mùa giải tới, chúng tôi sẽ phải căng sức ở 3 đấu trường V-League, Cúp QG, AFC Champions League nên cần có lực lượng mạnh và ổn định. Dĩ nhiên, đội bóng nào chẳng muốn mình vô địch, nhưng chúng tôi vẫn chưa đề ra mục tiêu cụ thể ở mùa giải này vì không muốn tạo áp lực lên cầu thủ, chỉ cố gắng từng trận một và thi đấu thật tưng bừng để lôi kéo khán giả đến sân. Điều tôi mong muốn nhất lúc này là sân Bình Dương đã “sống” lại và “nóng” hơn ở những mùa giải tới sau những nỗ lực của chúng tôi lẫn các cầu thủ trên sân.

Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

GĐKT LÊ THỤY HẢI: “Công Vinh rất chuyên nghiệp!”
Chiều qua 21/10, trước khi bước vào buổi tập với B.Bình Dương, GĐKT Lê Thụy Hải đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi. Ông Hải cho biết, tối 20/10, ông và Công Vinh đã có cuộc gặp gỡ. “Lúc ấy, tôi đã nói thẳng với Công Vinh rằng, khi về B.Bình Dương, Vinh sẽ phải nỗ lực hơn, vì vị trí của Vinh đang trùng với Anh Đức và Trọng Hoàng. Công Vinh hay bất cứ ngôi sao nào về đây cũng thế, nếu không nỗ lực để hòa nhập với tập thể thì đều có khả năng phải ngồi dự bị. Vinh hoàn toàn đồng ý với tôi như thế, bởi cậu ấy là một cầu thủ rất chuyên nghiệp”, ông Hải bày tỏ.

Ông Hải còn cho biết: “Thực tế những câu trả lời của tôi đã không được diễn đạt đầy đủ nên ý tứ đã bị hiểu lệch lạc đi. Tuy nhiên, tính tôi không thích đôi co với báo chí. Tôi làm nghề bao nhiêu năm, nên thừa biết cân nhắc nặng nhẹ và chẳng hơi đâu tạo những dư luận không đáng có như thế”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

  • Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng

    Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x