Quế Ngọc Hải: “Lẽ ra U23 Việt Nam đã có 1 điểm”

Tiếc nuối sau khi U23 Việt Nam nhận trận thua 0-2 trước U23 Nhật Bản, trung vệ Quế Ngọc Hải rất buồn và đôi mắt anh đỏ ngầu vì những giọt nước mắt trên sân Shah Alam đêm qua. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với PV báo Bóng đá, Ngọc Hải cho biết anh và đồng đội sẽ gạt đi nỗi buồn để bước tiếp.
Quế Ngọc Hải: “Lẽ ra U23 Việt Nam đã có 1 điểm”
- P/V: HLV Miura đã xếp đội hình thiên về phòng ngự với 3 trung vệ chơi giăng ngang và phía trên luôn có 2 “máy quét”. Anh có thể tiết lộ rõ hơn đấu pháp của HLV Miura?

- Quế Ngọc Hải: Trước trận, trong buổi họp đấu pháp, HLV Miura nói rằng U23 Nhật Bản mạnh hơn chúng ta rất nhiều nên cần phải chơi chặt chẽ với số lượng lớn cầu thủ bên phần sân nhà trong đội hình 5-4-1. Điều đó cũng là hợp lý vì U23 Nhật Bản đá ít chạm, có kỹ thuật tốt và dứt điểm rất sắc bén. Chúng tôi được yêu cầu đá dứt khoát mỗi khi có bóng và tuyến giữa phải giữ được cự ly, tranh chấp và không để mất thế trận vào tay đối thủ.

- Bố trí đội hình như vậy có đảm bảo cho sức tấn công của U23 Việt Nam?
- HLV Miura xếp 1 tiền đạo là Công Phượng, và mỗi khi lên bóng, chúng tôi được yêu cầu triển khai nhanh, không giữ bóng quá 3 chạm. Trong thế trận họ mạnh hơn nên không thể có những pha phối hợp cự ly ngắn mà thường chuyền dài phía sau lưng các hậu vệ U23 Nhật Bản để hai tiền vệ biên và tiền đạo Công Phượng dâng lên. Chúng tôi tấn công nhưng phải đề phòng đối thủ phản công vì họ có nhiều nhân tố chớp cơ hội cực tốt.


- Chúng ta chủ trương phòng ngự nhưng đã có những cơ hội ngon ăn mà không thể dứt điểm được, phải chăng là vì yếu tố tâm lý?
- Tôi nghĩ rằng chúng tôi không bị tâm lý bởi trước trận, thầy Miura nói rằng không việc gì phải sợ đối thủ, kể cả họ mạnh cỡ nào. Chúng tôi tuân thủ tuyệt đối đấu pháp phòng ngự phản công và có những cơ hội nguy hiểm. Thật tiếc khi tình huống dứt điểm cuối hiệp 1 của Tấn Tài lại không thành bàn. Nếu pha bóng đó thành công thì thế trận hiệp 2 sẽ rất khác.

- Thua 0-2 trước đối thủ mạnh, chắc hẳn anh và các đồng đội đang rất buồn?
- Tôi nghĩ thể lực của U23 Việt Nam không thua kém đối thủ và nếu chắc chắn hơn trong phòng ngự thì mình sẽ có được kết quả tốt hơn. Nhưng bóng đá là thế, có cơ hội mà không tận dụng được thì kết quả tốt sẽ không đến. Tôi buồn và tiếc vì đội nhà xứng đáng có được 1 điểm.

Ngọc Hải trả lời phỏng vấn sau trận U23 Việt Nam 0-2 U23 Nhật Bản



- Anh đánh giá thế nào về trận đấu sắp tới gặp U23 Macau?
- Macau không mạnh như Nhật Bản và Malaysia nên chúng tôi sẽ phải giành chiến thắng thật đậm trước họ. Tôi nghĩ anh em trong đội sẽ hoàn thành nhiệm tốt nhiệm vụ này. Tất nhiên, cũng không thể chủ quan dù đối thủ yếu và toàn đội sẽ tập trung cao độ để có thật nhiều bàn thắng.

- Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này!

“NHM hãy tin ở chúng tôi”
“Gặp Nhật Bản là trận đấu rất khó khăn với chúng tôi. Nhưng tôi và anh em trong đội xác định phải đá vì NHM. Thi đấu trong điều kiện trời mưa, toàn đội vẫn nỗ lực hết mình để không bị ‘bể’ trước sức tấn công mãnh liệt của họ. Trận gặp Macau sắp tới, chúng tôi sẽ thi đấu thăng hoa hơn và NHM hãy tin tưởng ở chúng tôi”, Ngọc Hải nhắn gửi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x