Sài Gòn FC khoác lên mình tấm áo mới

Phan Hồng Phan Hồng
08:31 ngày 13-02-2020
Sài Gòn FC đã được chuyển giao chủ sở hữu mới. Nhưng nếu chờ đợi đội bóng này đột phá về chuyên môn ở V.League 2020 e rằng hơi sớm, bởi lực lượng của họ chưa chuyển biến mạnh về chất.
Sài Gòn FC khoác lên mình tấm áo mới

Chuyển vào TP.HCM và đổi tên từ Hà Nội thành Sài Gòn FC, nhưng thực chất đội bóng lấy SVĐ Thống Nhất làm sân nhà vẫn chưa thể tự trang trải tất cả các chi phí. Tuy nhiên, kể từ mùa giải 2020, Sài Gòn FC đã có thể yên tâm về tài chính khi đã được chuyển giao vào tay chủ mới.

Cũng chính vì sự chuyển giao ấy mà Sài Gòn FC được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ, không còn chỉ quanh quẩn ở mục tiêu trụ hạng như kể từ khi góp mặt ở chốn Sài thành. Nhưng đó là câu chuyện tương lai, còn ở mùa giải trước mắt, đội chủ sân Thống Nhất có lẽ cũng khó tạo bước đột phá về chuyên môn để có thể trở thành đối trọng trong cuộc đua vô địch. Nhận định ấy xuất phát từ chuyển động về nhân sự của Sài Gòn FC cho V.League 2020. So với đội bóng cùng thành phố là TP.HCM, HLV Hoàng Văn Phúc không có được những bản hợp đồng danh tiếng bằng.

Các tân binh của Sài Gòn FC cũng chỉ ở mức tiềm năng. Đó là tiền vệ Huỳnh Tấn Tài đến từ Long An chưa thực sự phát huy được chuyên môn như kỳ vọng dù từng được gọi vào đội tuyển U23 QG. Thủ môn Tùng Lâm đến từ Hà Tĩnh cũng không phải là gương mặt nức tiếng khi mới chỉ được đánh giá ổn qua giải giao hữu quốc tế. Điểm nhấn có chăng của Sài Gòn FC là tậu Ahn Byung Keon. Trung vệ người Hàn Quốc được đánh giá cao trong thời gian chuẩn bị vừa qua, nhưng cũng cần phải kiểm chứng bằng thực tế từ những trận đấu có tính cạnh tranh cao ở giải chính thức.

Sài Gòn FC được kỳ vọng tiếp tục tạo nên lối chơi khó chịu và có độ quái cao như những mùa giải vừa qua	 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Không có nhiều gương mặt mới nổi bật, Sài Gòn FC có lẽ trông chờ vào sự ổn định về nhân sự như những mùa giải vừa qua. Những Quốc Long, Văn Triền, Đức Lợi… vẫn sẽ là những cầu thủ được kỳ vọng tiếp tục tạo nên lối chơi gắn kết, khó chịu và có độ quái cao như từng thể hiện dưới thời của các HLV Nguyễn Đức Thắng hay Nguyễn Thành Công. Tân HLV Hoàng Văn Phúc cũng có nhãn quan chiến thuật giống như hai người tiền nhiệm là xây dựng lối chơi phối hợp nhỏ nên hứa hẹn sẽ phát huy được những điểm mạnh của Sài Gòn FC. 

Có lẽ, điều cần thiết nhất ở ông Phúc là giúp Sài Gòn FC có được sự ổn định, tránh sự thất thường khi thăng hoa nhưng có lúc phải tụt xuống khu “cận đèn đỏ” như ở mùa giải vừa qua. Khó leo cao do lực lượng không có chuyên môn giỏi nhưng nếu tìm được sự ổn định, Sài Gòn FC hoàn toàn có thể tin vào một suất trụ hạng ở vị trí cao. 

SÀI GÒN FC

HLV trưởng: Hoàng Văn Phúc
Sân vận động: Thống Nhất (sức chứa 16.000 người)
Thứ hạng mùa trước: 5
Dự đoán thứ hạng mùa này: 5

DANH SÁCH CHUYỂN NHƯỢNG

Đi: Gustavo (tự do), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trịnh Quang Vinh (tự do), Trần Trung Hiếu (Than.QN).

Đến: Dương Tùng Lâm (HL Hà Tĩnh), Nguyễn Minh Trung (TP.HCM), Ahn Byung Keon (Hàn Quốc), Huỳnh Tấn Tài (Long An).

DANH SÁCH CẦU THỦ

Thủ môn: Tống Đức An, Nguyễn Văn Phong, Dương Tùng Lâm.

Hậu vệ: Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Nam Anh, Trịnh Đức Lợi, Nguyễn Thanh Thụ, Nguyễn Quốc Long, Nguyễn Văn Ngọ, Đào Hùng Phong, Lê Thành Phong, Ahn Byung Keon.

Tiền vệ: Trần Văn Bửu, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Vũ Tín, Nguyễn Minh Trung, Lê Quốc Phương, Bùi Trần Vũ,Cao Văn Triền, Thân Thành Tín, Nguyễn Bá Dương, Ngô Xuân Toàn, Nguyễn Hữu Sơn, Huỳnh Tấn Tài, Geovane Magno.

Tiền đạo: Nguyễn Đình Bảo, Perdro Paulo. 

XEM THÊM

Công Phượng lắc đầu điệu nghệ, ghi bàn đầu tiên trong màu áo TP.HCM

Công Phượng bị 'ném đá' & chuyện nhìn từ khoảng trống sau lưng

Đình Trọng: ‘Đối đầu với Công Phượng chưa bao giờ là dễ dàng’

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Hà Nội FC sẵn sàng đón Văn Hậu trở lại V.League Hà Nội FC sẵn sàng đón Văn Hậu trở lại V.League

    Theo HLV Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC đã tính đến phương án Văn Hậu không thể ở lại Heerenveen và trở lại V.League thi đấu.

  • DNH Nam Định & điểm tựa Đinh Xuân Việt DNH Nam Định & điểm tựa Đinh Xuân Việt

    Mùa giải 2019, DNH Nam Định được coi là “ngựa ô” ở V.League. Và cũng tương tự đội bóng thành Nam, thủ môn Đinh Xuân Việt đem đến nhiều bất ngờ thú vị.

  • Chân dung DNH Nam Định mùa giải 2020: Tự tin hướng đến vị trí cao hơn Chân dung DNH Nam Định mùa giải 2020: Tự tin hướng đến vị trí cao hơn

    Sau 2 mùa giải vất vả trong cuộc đua trụ hạng, Dược Nam Hà Nam Định đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, sẵn sàng hướng đến V.League 2020 với quyết tâm vươn lên những vị trí cao hơn trên BXH.

  • CLB TP.HCM: Cơn đau đầu từ vấn nạn chấn thương CLB TP.HCM: Cơn đau đầu từ vấn nạn chấn thương

    CLB TP.HCM có khởi đầu tại vòng bảng AFC Cup 2020 không hề tệ khi cầm chân được đội chủ nhà Yangon United (Myanmar) vào chiều qua. Thế nhưng, đội bóng của HLV Chung Hae Seong đang đối diện khó khăn khi rất nhiều cầu thủ bị chấn thương.

  • SLNA ở V.League 2020: Phát huy truyền thống vượt khó SLNA ở V.League 2020: Phát huy truyền thống vượt khó

    SLNA tiếp tục đối mặt rất nhiều khó khăn trong quá trình hướng đến mùa giải mới. Tuy nhiên, với truyền thống vượt khó và bản sắc xứ Nghệ, đội quân của HLV Ngô Quang Trường vẫn tự tin hoàn thành mục tiêu đề ra ở V.League 2020.

  • SLNA đặt hy vọng trên đôi vai Phan Văn Đức SLNA đặt hy vọng trên đôi vai Phan Văn Đức

    Trong bối cảnh hàng loạt cầu thủ đàn anh như Trần Đình Hoàng, Trần Nguyên Mạnh, Hồ Khắc Ngọc lần lượt rời sân Vinh, nhiệm vụ của tiền vệ Phan Văn Đức ở SLNA mùa giải 2020 là tương đối nặng nề.

  • VFF chính thức chốt lịch trình mùa giải 2020 VFF chính thức chốt lịch trình mùa giải 2020

    VFF đã chính thức thông qua phương án tổ chức thi đấu của VPF trong mùa giải 2020. Phương án đưa ra nhằm phù hợp với công tác phòng chống dịch virus corona và cố gắng hài hòa với lịch trình của mùa giải cũng như các ĐTQG trong năm nay.

  • Chân dung CLB Hải Phòng: Dấu hỏi lớn trước mùa giải Chân dung CLB Hải Phòng: Dấu hỏi lớn trước mùa giải

    Sự rời đi của một loạt thành viên, từ BHL đến hàng loạt cầu thủ trụ cột, khiến sức mạnh của CLB Hải Phòng bị đặt dấu hỏi lớn trước khi V.League 2020 khởi tranh. Thậm chí, không ít ý kiến quan ngại về mục tiêu trụ hạng của đội bóng đất cảng ở mùa giải năm nay.

  •  CLB Hải Phòng có lý do đặt niềm tin vào Văn Toản CLB Hải Phòng có lý do đặt niềm tin vào Văn Toản

    Trong giai đoạn có nhiều biến động về lực lượng, NHM CLB Hải Phòng chí ít cũng đặt được niềm tin vào một cái tên. Đó là thủ môn Nguyễn Văn Toản.

  • V.League: Các CLB không còn cảnh 'lấy ngắn nuôi dài' V.League: Các CLB không còn cảnh 'lấy ngắn nuôi dài'

    Có rất nhiều giải pháp để một đội bóng nhanh chóng trở thành thế lực có thể chinh phục mọi đỉnh cao. Cách thông thường nhất là “bơm tiền” vào thị trường chuyển nhượng để “sao hóa” đội hình. Có đội bóng mua những hảo thủ hàng đầu Việt Nam. Nhưng có những đội bóng tìm kiếm cầu thủ ngoại và Việt hóa họ để mang đến khác biệt trong cuộc chơi.

  • Hướng tới V.League 2020: Hết thời cầu thủ nhập tịch Hướng tới V.League 2020: Hết thời cầu thủ nhập tịch

    Không được nhiều CLB hào hứng săn đón với những bản hợp đồng tiền tỷ, các cầu thủ nhập tịch đang dần lui về hậu trường. Thậm chí, một số trường hợp còn khá vất vả để tránh khỏi cảnh thất nghiệp...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x