Tân HLV trưởng Takashi ấn tượng với năng lực của các nữ cầu thủ Việt Nam

Trí Công (ghi)
20:04 ngày 04-03-2015
Ông Norimatsu Takashi đã có buổi ra mắt và trả lời báo giới trên cương vị tân HLV trưởng ĐT bóng đá nữ Việt Nam. Chiến lược gia Nhật Bản kỳ vọng sẽ đưa ĐT nữ quốc gia lên một tầm cao mới.
PV: Thưa ông, trước hết xin chúc mừng ông đã được bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam. Cảm xúc của ông hiện tại như thế nào?
- Trước tiên tôi xin cảm ơn đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã tạo điều kiện để tôi trở thành HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt một đội bóng nữ. Song đó cũng là cơ hội để tôi cố gắng hết sức giúp đỡ ĐT Việt Nam. Đây là đội bóng có tiềm năng rất lớn và tôi mong rằng sẽ biến tiềm năng đó trở thành sức mạnh.

Lễ ký hợp đồng HLV trưởng ĐT bóng đá nữ QG Việt Nam


 
Ông có dành nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin về đội tuyển nữ Việt Nam, cũng như các đối thủ trong khu vực?
- Năm ngoái tôi đã theo dõi trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Nhật Bản tại bán kết ASIAD 17 (Incheon, Hàn Quốc – PV). Thực sự tôi cảm thấy ấn tượng về năng lực mà các cầu thủ nữ Việt Nam đã thể hiện trong trận đấu đó. Ngoài ra, tôi vẫn còn nhớ như in bước đi của ĐT nữ Việt Nam ở vòng loại World Cup bóng đá nữ 2015. Họ đã chơi nỗ lực và thể hiện một tiềm năng rất lớn. Thông qua cương vị HLV trưởng, tôi hy vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện, đưa ĐT lên một tầm cao mới.
 
Tuy vậy, dù có tìm hiểu bao nhiêu đi chăng nữa mà không ra sân theo dõi các nữ cầu thủ tập luyện hay trực tiếp làm việc cùng với họ thì cũng không thể khẳng định được điều gì. Chắc chắn trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm những gương mặt tài năng để hướng đến giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (tháng 5 tới) cũng như vòng loại thứ 2 Olympic 2016 (tháng 9).

HLV Takashi (ngoài cùng bên phải) trả lời phỏng vấn của báo chí - Ảnh: Đức Cường 
 
Xin được hỏi một câu liên quan đến chuyên môn cá nhân, khi còn là cầu thủ ông từng đá ở vị trí nào?
- Tôi thường chơi trong vai trò tấn công.
 
Triết lý huấn luyện của ông là gì?
- Về triết lý huấn luyện hay chiến thuật thì tôi cho rằng cần phải theo dõi các cầu thủ thi đấu thế nào, thể hiện phong độ ra sao. Với tôi, cũng giống như bóng đá nam, ĐT nữ Việt Nam sẽ có sự giao thoa giữa tấn công và phòng ngự.
 
Đâu là động lực để ông quyết định ứng cử vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam, bất chấp nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo trẻ ở Nhật Bản?
- Như phần giới thiệu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như Nhật Bản, đúng là tôi chưa có nhiều kinh nghiệm gắn bó với bóng đá nữ. Tuy vậy, đó cũng sẽ là cơ hội để tôi thể hiện khả năng và năng lực huấn luyện của mình. Đây là lý do để tôi xin ứng cử vào vị trí HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam. Trong khả năng có thể, tôi mong rằng sẽ giúp ĐT nữ Việt Nam phát huy được tài năng và gặt hái được thành tích tốt nhất tại vòng loại Olympic 2016 sắp tới.
 
Ông đặt ra mục tiêu gì ở giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2015 cũng như vòng loại Olympic 2016?
- Thay vì nhắm đến những mục tiêu xa xôi, tôi quan tâm nhiều hơn đến lộ trình. Nên giành được kết quả ở từng bước đi nhỏ trong lộ trình đó đã. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi

Vài nét về tân HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam
 
Ông Norimatsu Takashi sinh ngày 7/9/1968 tại Hyogo, Nhật Bản. Ông từng là cầu thủ bóng đá chơi cho CLB Kyoto Shiko Soccer. Ông Takashi bắt đầu sự nghiêp huấn luyện từ năm 2000 bằng việc trợ lý cho đội trẻ đội U12 Gamba Osaka. Với kinh nghiệm huấn luyện các đội trẻ, HLV Takashi liên tục giữ cương vị trợ lý cho các đội trẻ U15 và U18 từ năm 2001 đến 2006. Năm 2008, ông Norimatsu Takashi chính thức trở thành HLV trưởng đội U13 Tokishima Vortis. Cùng với những cống hiến và thành công nhất định trong sự nghiệp huấn luyện của mình, hiện tại, ông Norimatsu Takashi đang làm công tác quản lý với cương vị giám đốc học viện Ryukyu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Truyền thông Nhật Bản “ngắm giò” Olympic Việt Nam Truyền thông Nhật Bản “ngắm giò” Olympic Việt Nam

    3 phóng viên viết mảng thể thao của hãng truyền thông Nikkei (Nhật Bản) đã có mặt trong 2 buổi tập của Olympic Việt Nam ngày hôm nay.

  • Dự tuyển U15 Việt Nam đánh bại U15 Myanmar Dự tuyển U15 Việt Nam đánh bại U15 Myanmar

    Trong trận đấu diễn ra chiều nay (4/3) tại giải giao hữu đang diễn ra ở Đông Hưng (Trung Quốc), đội dự tuyển U15 Việt Nam đã vượt qua đội U15 Myanmar với tỷ số 2-1.

  • ĐTQG nữ Việt Nam ra mắt HLV người Nhật Bản ĐTQG nữ Việt Nam ra mắt HLV người Nhật Bản

    Chiều 4/3, VFF đã tổ chức lễ ký hợp đồng và công bố HLV Norimatsu Takashi đảm nhận cương vị HLV trưởng ĐTQG nữ thi đấu tại giải bóng đá nữ vô địch ĐNÁ 2015 và vòng loại Olympic 2016.

  • TTK VFF Lê Hoài Anh nói gì về HLV Miura với báo chí Nhật Bản? TTK VFF Lê Hoài Anh nói gì về HLV Miura với báo chí Nhật Bản?

    Một nhóm phóng viên người Nhật Bản mới đây đã phỏng vấn ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, với nội dung chính xoay quay HLV Toshiya Miura. Tổng thư ký VFF đã nói gì về HLV người Nhật Bản với truyền thông nước này?

  • Yanmar tài trợ cho ĐTQG Việt Nam Yanmar tài trợ cho ĐTQG Việt Nam

    Sáng nay (4/3), tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ ký kết và công bố hợp đồng tài trợ cho ĐTQG Việt Nam. Theo đó, Công ty cổ phần Yanmar (Nhật Bản) sẽ đồng hành với ĐTQG và ĐT U23 Việt Nam trong thời gian 1 năm.

  • Nhận diện ƯCV giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2015: Sao sẽ đổi ngôi Nhận diện ƯCV giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2015: Sao sẽ đổi ngôi

    Cuộc đua đến ngôi “nữ hoàng” ở giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2015 được nhận diện tiếp tục xoay quanh 4 cái tên khá quen thuộc là Hà Nội I, Phong Phú Hà Nam (PP.HN), TP.HCM và Than khoáng sản Việt Nam (TKS.VN). Trong đó, PP.HN được đánh giá là ứng cử viên đủ sức lật đổ sự thống trị của Hà Nội I.

  • PVF, truyền thông Việt Nam được BTC J-League mời sang Nhật PVF, truyền thông Việt Nam được BTC J-League mời sang Nhật

    Để quảng bá cho bóng đá Nhật, BTC J-League sẽ mời truyền thông Việt Nam sang Nhật để tham quan, theo dõi một số trận đấu. Ngoài ra, PVF cũng sẽ được mời tham dự giải U16 Challenge League vào cuối tháng Tư tới.

  • HLV Miura & triết lý giữ sạch lưới rồi mới ghi bàn HLV Miura & triết lý giữ sạch lưới rồi mới ghi bàn

    Một trong những triết lý giúp HLV Toshiya Miura có được thành công ban đầu với bóng đá Việt Nam, đó là “giữ sạch lưới rồi mới ghi bàn”. Vì thế, việc nhà cầm quân người Nhật Bản chú trọng đến khâu tổ chức phòng ngự của ĐT Olympic Việt Nam là điều rất dễ hiểu.

  • Tuấn Tài kém may mắn! Tuấn Tài kém may mắn!

    Hôm qua (3/3), các cầu thủ đang bị chấn thương ở ĐT Olympic là Nguyễn Phong Hồng Duy, Hồ Tuấn Tài và Lương Xuân Trường đã đến phòng y học Trung tâm HLTTQG 1 để tái khám. Trong lần đến gặp bác sĩ này, tiền đạo Tuấn Tài đã nhận thông tin không vui khi phải nghỉ tập luyện 2 tuần.

  • Cảm hứng Miura Cảm hứng Miura

    Nhiều người bảo, ĐT U23 Việt Nam đang có rất nhiều ngôi sao. Những Công Phượng, Tuấn Anh, thậm chí cả cầu thủ đang phải dưỡng thương Xuân Trường luôn khiến dư luận phải chú ý. Thế nhưng, ngôi sao sáng nhất trong đội bóng này phải là HLV Toshiya Miura, người đang tạo ra cảm hứng đặc biệt với triết lý bóng đá lạ lẫm và đầy lý tính.

  • Olympic Indonesia sang Việt Nam với 20 cầu thủ Olympic Indonesia sang Việt Nam với 20 cầu thủ

    LĐBĐ Indonesia vừa chính thức thông báo danh sách của ĐT Olympic nước này đá trận giao hữu với Olympic Việt Nam vào ngày 9/3 tới tại Mỹ Đình, Hà Nội. Theo đó, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo sang Việt Nam với lực lượng gồm 20 cầu thủ. Dẫn dắt Olympic Indonesia là cựu hậu vệ ĐTQG, Aji Santoso.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x