Thủ môn Phạm Văn Cường: Từ kẻ bị bỏ rơi “bơi” lên số 1

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
18:29 ngày 28-04-2017
Ở tuổi 15, cậu bé phải nước mắt lưng tròng ôm ba lô rời đại bản doanh QK4. Và chính nơi này, cậu bé đã quay lại để rồi phải mỏi mòn trên băng ghế dự bị. Giờ thì cậu bé ấy đã là thủ thành số 1 của Quảng Nam. Chúng tôi đang nói đến người gác đền Phạm Văn Cường.
Thủ môn Phạm Văn Cường: Từ kẻ bị bỏ rơi “bơi” lên số 1

Chuyện cậu bé lớn lên bên triền đê

Ở Nghệ An, huyện Hưng Nguyên được xem là một trong những “địa chỉ đỏ” của lò đào tạo SLNA. Nhắc đến Hưng Nguyên, người xứ Nghệ thường nhớ đến những triền đê được đắp cao để ngăn những cơn lũ từ dòng Lam giang. Trên những triền đê ấy, vào những buổi chiều tà rất nhiều cậu bé vội vã dắt bò ra cắm dùi để quần thảo với trái bóng. Từ đây rất nhiều tuyển trạch viên được cài cắm kiểu “chân rết” ở tuyến dưới đã phát hiện ra các tài năng bóng đá.

Phạm Văn Quyến là một trong số những nhân tài như thế. Thật tiếc cho “thần đồng” đất Hưng Nguyên, sự nghiệp của anh đã kết thúc trong tiếc nuối. Sau Quyến, vùng đất này còn sản sinh khá nhiều tài năng khác như Trần Đình Hoàng, Âu Văn Hoàn, Hồ Tuấn Tài… đều đã và đang là tuyển thủ QG. Và có một cái tên khác không phải ai cũng biết đến, đó là thủ môn Phạm Văn Cường. Đơn giản, Cường là dân Hưng Nguyên nhưng lại ăn tập lò QK4, vốn được các CĐV xứ Nghệ mặc định rằng: Không vô được sông Lam thì về đi lính quân khu.

Quảng Nam đang chơi khá thành công

Tuổi 13, Cường xuống Vinh xin ứng thí vào QK4. Độ dẻo, bật nhảy, khả năng phán đoán tình huống của cậu bé đều rất ổn. Duy nhất chỉ một “kẻ thù” khiến cậu sống trong sợ hãi là chiều cao. Điều gì đến cũng phải đến, 2 năm sau, Cường phải nước mắt lưng tròng ôm ba lô về nhà vì quá lùn so với tiêu chuẩn. Không có con đường nào khác, cậu bé ấy buộc phải trở lại nghiệp đèn sách. Cũng không ngờ, 3 năm sau, Cường đã trở thành một anh chàng cao lêu nghêu như cây sào. Tốt nghiệp cấp III, thêm một lần anh xin được vào QK4 và lần này HLV Vũ Quang Bảo đã đón nhận Cường vào thử việc.

Đời bây giờ mới đẹp

Với điểm số 20, Quảng Nam đã kết thúc giai đoạn lượt đi V.League 2017 với vị trí 6/14 đội. Tức, đội bóng của Hoàng Văn Phúc chỉ kém nhà vô địch lượt đi CLB Hà Nội đúng 3 điểm. Rõ ràng, các đối thủ bây giờ đã xem đội bóng xứ Quảng như một “đối trọng” chứ không còn là một kẻ hạng lông như trước.

Trong hành trình đóng vai “kẻ phá bĩnh” của Quảng Nam, Phạm Văn Cường đã để lại những dấu ấn sâu đậm. Cụ thể, anh chơi đủ 13 trận cho đội nhà và có những trận đấu để đời, những màn trình diễn đẳng cấp. Trong buổi trò chuyện cùng chúng tôi, Cường nói rằng: “Đây là giai đoạn mà tôi cảm thấy rất tự tin ở bản thân. Để có được điều ấy là sự tập trung cao độ và không thể quên sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng đội. Tôi tin nếu cứ chơi đúng phong độ, Quảng Nam có thể có sẽ có một thành tích tốt ở mùa giải năm nay”.

Một nửa của Phạm Văn Cường

Thủ thành sinh năm 1990 cũng tiết lộ, phong độ trên sân cỏ cũng nhờ một phần vào hậu phương vững chắc. Hậu phương mà Văn Cường đề cập chính là “tân nương” Đinh Thị Thanh, người mà anh vừa đưa về dinh hồi tháng 3 vừa rồi. Cũng nói thêm, mối tình đẹp này bắt nguồn từ sự mai mối của em gái Cường. Cặp đôi yêu nhau từ ngày thủ thành này còn mỏi mòn trên băng ghế dự bị. Và sau 5 năm khi chàng và nàng đã tạo dựng được công việc ổn định, cả hai đã quyết định góp gạo thổi cơm chung bằng một đám cưới ở quê nhà Hưng Nguyên, Nghệ An. 

Tuổi 27, Phạm Văn Cường đã bước vào độ chín tài năng. Những con số thể hiện trong màu áo của Quảng Nam đã nói lên tất cả về thủ thành này. Dĩ nhiên, như Cường thổ lộ, anh vẫn mơ đến một ngày nào đó được thử sức mình trong màu áo đội tuyển, bởi đó là thước đo thành công của một cầu thủ. Vâng, cuộc đời của chàng trai họ Phạm bây giờ mới đẹp, mới tươi sáng, hay nói tếu táo như anh, nó cũng tựa như khi ôm con gà chọi nhà mình đi đá và giành chiến thắng “ngọt như mía” trước đối thủ.

VÀI NÉT VỀ PHẠM VĂN CƯỜNG
Sinh năm 1990 tại Nghệ An
Cao 1m86, nặng 70 kg
Các CLB đã quan
2008 - 2009: QK4
2010 - 2012: Navibank Sài Gòn
2013:  Bình Định
2014-?: Quảng Nam.

HLV Hoàng Văn Phúc: “Vị trí của Cường khó thay thế”
“Điều đầu tiên mà Cường lấy điểm trong mắt tôi chính là sự chuyên nghiệp và ý chí cầu tiến của cậu ấy. Vài ba năm qua, Cường có những bước tiến rất lớn trong chuyên môn cả về phản xạ, làm chủ khung thành, chỉ huy phòng ngự. Tuy nhiên, Cường có một điểm yếu cần phải cải thiện là khả năng chơi bóng bằng chân của em chưa thật tốt. Hy vọng rằng, Cường sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân để hướng tới những đỉnh cao”, HLV Hoàng Văn Phúc nói về cậu học trò.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz Juventus vs Milan: Nghịch lý mang tên Yildiz

    Ở Juventus đang tồn tại một nghịch lý khó có thể giải thích nổi: Kenan Yildiz. Đội bóng áo sọc trắng đen đã sẵn sàng trao chiếc áo “số 10” biểu tượng, một trọng trách to lớn ở tương lai cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ.

  • De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho De Rossi có động thái bất ngờ với Mourinho

    Daniele De Rossi, HLV đương nhiệm của Roma mới đây đã có động thái vô cùng bất ngờ với người tiền nhiệm Jose Mourinho.

  • Soi kèo VIP đêm 27/4: Atletico Madrid vs Bilbao Soi kèo Bilbao thắng góc chấp

    Soi kèo - Trong trận Atletico Madrid vs Bilbao đêm nay, đội khách vừa có thói quen cày góc khi đá cửa dưới, lại vừa đang kém Atletico 3 điểm trên BXH. Đây là căn cứ quan trọng để tin đội khách sẽ thắng kèo góc chấp chung cuộc.

  • Nhận định bóng đá Preston North End vs Leicester City, 02h00 ngày 30/4: Đá chơi cũng thắng 02h00 ngày 30/4: Preston North End vs Leicester City

    Nhận định bóng đá trận Preston North End vs Leicester City diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/4 trong khuôn khổ vòng 45 Championship 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x