Thủ môn Trần Nguyên Mạnh: “Không đâu hạnh phúc bằng thi đấu cho SLNA”

Ngọc Anh
10:10 ngày 17-11-2015
Vừa qua, SLNA đã đàm phán để gia hạn hợp đồng với thủ môn Trần Nguyên Mạnh đến hết năm 2018. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự V-League, CLB này quyết định gia hạn hợp đồng với một cầu thủ dù người đó chưa đáo hạn. Thủ môn Nguyên Mạnh tiết lộ rằng cá nhân anh cũng bất ngờ nhưng cảm thấy hạnh phúc khi được gắn bó lâu dài với SLNA.
Thủ môn Trần Nguyên Mạnh: “Không đâu hạnh phúc bằng thi đấu cho SLNA”
“TÔI BẤT NGỜ KHI ĐƯỢC MỜI GIA HẠN HỢP ĐỒNG”

PV: Những này qua, NHM xứ Nghệ nói rất nhiều về việc anh được SLNA mời gia hạn hợp đồng. Cảm giác của anh thế nào khi biết thông tin này?

- Thủ môn Trần Nguyên Mạnh: Tôi rất hạnh phúc khi được NHM quan tâm đến mình như thế. Đời cầu thủ mà, được người ta yêu mến, quý trọng thay vì ghét bỏ, chuyện gì cũng đưa mình lên “thớt”, thì không gì vui bằng.


Từ trước tới nay SLNA rất ít khi giữ chân cầu thủ vì nguồn kinh phí có hạn. Bây giờ, anh được mời ở lại lâu dài, dù mãi đến hết năm 2016 mới đáo hạn hợp đồng. Mọi chuyện đã diễn ra như thế nào với anh?

- Sau khi SLNA hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải 2016, tôi được HLV phó Đức Thắng trao đổi về việc gia hạn hợp đồng. Khi anh Thắng nói chuyện, tôi rất bất ngờ vì lâu nay ai cũng biết SLNA eo hẹp về kinh phí nhưng sau khi anh Thắng phân tích, tôi cảm thấy việc gắn bó lâu dài với đội bóng quê hương là điều nên làm. Sau đó, tôi nhất trí với gợi ý của anh Thắng và bước vào làm việc với lãnh đạo đội bóng về việc chính thức gia hạn hợp đồng. Cuối cùng tôi đã đồng ý ở lại SLNA đến hết năm 2018.

Có thông tin cho rằng ở lại SLNA, anh được hứa sẽ được nhận số tiền lót tay không dưới 5,2 tỷ đồng. Thực hư chuyện này là như thế nào?

- Tôi xin phép không tiết lộ chi tiết vấn đề tiền bạc vì điều khoản hợp đồng mới không cho phép tiết lộ với giới truyền thông về phí lót tay. Nhưng tôi đi đá bóng cũng là đi lao động nên cũng cần có tiền để tạo dựng cuộc sống chứ không thể nói là chê tiền hay ham tiền. Chỉ có thể nói rằng, tôi hài lòng khi được hưởng chế độ tài chính từ SLNA.

“THI ĐẤU GẦN NHÀ LÀ HỢP LÝ”

Trước đây có rất nhiều cầu thủ SLNA đã ra đi, đến với đội bóng giàu có để được hưởng khoản tiền lót tay lớn. Điều đó đã bao giờ chi phối đến suy nghĩ của anh rằng sẽ có lúc mình cũng ra đi?

- Tôi xin phép không bình luận về các trường hợp đã từng chia tay SLNA vì mỗi người đều có những quyết định của mình và cuộc sống sau này sướng hay khổ đều do mỗi người tự định đoạt. Tôi chỉ muốn nói rằng, việc được SLNA gia hạn hợp đồng đến hết năm 2018 sẽ giúp tôi an tâm thi đấu, cống hiến hết mình. Hiện tại, trong suy nghĩ của tôi thì chỉ có mỗi SLNA mà thôi chứ không mơ tưởng đến bến đỗ nào khác nữa. Thi đấu ở gần nhà là điều rất hợp lý với tôi.


Nhưng có thực tế rằng thời gian qua đã có rất nhiều lời mời từ các đội gửi đến anh?

- Tôi không phủ nhận những chuyện như vậy, nhưng tôi không thể chấp thuận các lời mời đó vì trước khi đồng ý gia hạn hợp đồng với SLNA thì tôi vẫn ưu tiên đàm phán với SLNA đầu tiên. 

Có ý kiến cho rằng việc SLNA giữ chân anh ở lại nhằm gây dựng anh thành biểu tượng của đội bóng?

- Tôi cảm thấy vui nếu như điều đó là sự thật vì được chơi bóng cho đội bóng quê hương luôn là điều tuyệt vời nhất. Ở SLNA, tôi quen thuộc với môi trường nơi đây và được NHM yêu mến, đó là động lực rất lớn để tôi ra sân thi đấu hết mình.

Sau khi gia hạn hợp đồng với SLNA, anh sẽ dùng số tiền lót tay vào việc gì?

- Tôi năm nay mới 24 tuổi và chưa có ý định lập gia đình nên nhu cầu tiêu tiền cũng không lớn. Nếu nhận được tiền lót tay từ SLNA, tôi sẽ đưa cho bố mẹ giữ để sau này khi giải nghệ có nhu cầu kinh doanh hay mua sắm thì sẽ dùng đến khoản tiền đó.

Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này!

Dấu ấn HLV phó Đức Thắng


Sau khi HLV Hữu Thắng chia tay SLNA thì người có tầm ảnh hưởng nhất đối với các cầu thủ xứ Nghệ chính là HLV phó Đức Thắng. Cựu thủ môn của SLNA có các mối quan hệ rất rộng, uy tín với rất nhiều doanh nhân nên các cầu thủ SLNA rất tin tưởng rằng “khi anh Thắng nói ở lại là sẽ ở lại và không lo vấn đề tiền lót tay ra sao”. Việc thủ môn Nguyên Mạnh được ông Thắng nói đến việc gia hạn hợp đồng cũng chỉ mất đúng 2 ngày  để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Không chỉ lo tương lai cho cầu thủ, ông Thắng còn giúp đỡ rất nhiều cựu cầu thủ khác từng thi đấu cho SLNA có công việc ổn định, kiếm kế sinh nhai khi đã giải nghệ.

SLNA trọng dụng thủ môn trẻ


Vừa qua, thủ môn Trần Đức Cường đã nói lời chia tay SLNA để chuyển về đầu quân cho B.BD theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Mất Đức Cường không phải là nỗi lo lớn với SLNA bởi họ có lứa trẻ kế cận, sắm vai dự bị cho thủ môn Trần Nguyên Mạnh là Lê Hùng (ảnh), Cao Đại. Hai thủ môn vừa được đôn lên từ đội U21 SLNA này sẽ được đăng ký cho V-League 2016 và tất cả đều là những phương án dự bị cho thủ môn số 1 Nguyên Mạnh. HLV phụ trách thủ môn của SLNA là ông Nguyễn Đức Thắng nói rằng việc đôn các thủ môn trẻ lên đội nhằm giúp họ có cơ hội học hỏi để có sự chuẩn bị cho tương lai.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x