Thủ quân Đinh Thanh Trung (ĐT Việt Nam): “Hòa được Afghanistan là tiền đề tốt”

ĐT Việt Nam đã đánh rơi chiến thắng khá đáng tiếc trước Afghanistan, nhưng theo đội trưởng Đinh Thanh Trung, việc có được 1 điểm trước đối thủ này trong trận mở màn vẫn là tín hiệu đáng mừng.
Thủ quân Đinh Thanh Trung (ĐT Việt Nam): “Hòa được Afghanistan là tiền đề tốt”
- P/V: Chào anh, ĐT Việt Nam vừa trải qua trận đấu khó khăn trước Afghanistan và chỉ giành được 1 điểm. Anh đánh giá thế nào về trận đấu vừa qua?

- Tiền vệ Đinh Thanh Trung: ĐT Việt Nam đang trẻ hóa mạnh mẽ lực lượng với rất nhiều cầu thủ trẻ đứng trong đội hình. Ở trận đấu vừa qua, các cầu thủ đã gặp thử thách lớn khi phải thi đấu trên sân khách và trước đối thủ mạnh như Afghanistan. Các cầu thủ đã chơi tốt, đồng đều cả 3 tuyến. Tôi nghĩ 1 điểm chúng ta giành được là tiền đề tốt cho chặng đường phía trước.

- Lần đầu thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo tại Tajikistan, lối chơi của ĐT Việt Nam ảnh hưởng ra sao, thưa anh?

Sân cỏ nhân tạo thường khiến độ nảy của bóng lớn hơn so với sân cỏ tự nhiên. Tuy nhiên, lối đá phối hợp nhỏ của đội tuyển không bị ảnh hưởng nhiều từ mặt sân này. Chúng tôi vẫn đi giày thi đấu giống như ngày thường, không gặp trục trặc gì lớn. HLV Hữu Thắng đề cao việc kiểm soát bóng, di chuyển liên tục giữa các vị trí. Chúng tôi đã làm được điều đó nên không bị mất thế trận. Kể cả khi bị gỡ hòa thì anh em trong đội vẫn kiểm soát bóng tốt.


- Như anh vừa nói Afghanistan là đội bóng mạnh tại bảng C, nhưng việc chỉ có được 1 điểm khiến NHM tiếc nuối, nhất là khi chúng ta có bàn mở tỷ số?

Tôi chỉ hơi tiếc rằng một số cơ hội của ĐT Việt Nam chưa thể cụ thể hóa thành nhiều bàn thắng. Còn thực tế Afghanistan đâu có dễ đá, dễ ghi bàn vào lưới họ. Thể thức thi đấu ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 theo dạng đá vòng tròn 1 lượt và có lượt đi lượt về nên việc có được 1 điểm trên sân khách cũng là kết quả khả quan. 

Ở bảng C, Jordan, Afghanistan được xem đối thủ chính cạnh tranh 2 tấm vé đi tiếp với Việt Nam. Có được 1 điểm trên sân của Afghanistan mở ra cơ hội lớn cho hành trình phía trước. Quan trọng hơn kết quả vừa qua tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội cho các trận tiếp theo. Bởi như chúng ta biết, ĐT Việt Nam đang trẻ hóa lực lượng nên cần thời gian mới hoạt động trơn tru được.

- Ở trận đấu vừa qua, nhiều cầu thủ lứa U22 có tên trong đội hình ĐT Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã nhắc nhở ra sao với các cầu thủ lớn tuổi trong việc dìu dắt đồng đội trẻ?

HLV Hữu Thắng chủ trương trẻ hóa lực lượng và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó. Trước trận gặp Afghanistan, HLV trưởng dặn chúng tôi trong mọi thời điểm phải xốc tinh thần, nhắc nhở các em trẻ hơn chơi tự tin, bình tĩnh xử lý bóng. 

Tôi nghĩ, ở các tuyến của ĐT Việt Nam có sự đan xen giữa cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và các gương mặt trẻ tạo nên sự hài hòa và không lo các khu vực bị “thủng” người, thất thế trong các pha lên bóng hay chống đỡ đòn tấn công của đối phương.

- Một câu hỏi riêng tư, lần đầu đeo băng đội trưởng ĐT Việt Nam ở một giải đấu chính thức, anh có bị ngợp?

Từ cách đây 7 năm ở cấp CLB tôi đã may mắn được làm đội trưởng nên thời gian qua đã quá quen với vai trò này. Khi lên đội tuyển, BHL cũng như các đồng đội ủng hộ tôi nhiều nên cảm thấy tự tin với nhiệm vụ đội trưởng trên tuyển. Tôi hy vọng thời gian tới, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ với đội tuyển.

- Cám ơn anh rất nhiều về cuộc trao đổi!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x